Văn Hậu: "Đòn gió" cao tay, hay "con bài tẩy" đầy may rủi trong tay thầy Park?

04/09/2019 10:47 AM | Xã hội

HLV Park Hang-seo chắc hẳn thừa biết sẽ rủi ro thế nào nếu dùng Văn Hậu cho trận đại chiến với Thái Lan. Nhưng ông liệu còn cách nào khác?

1. Trước ngày Văn Hậu lên đường sang Hà Lan, HLV Park Hang-seo từng phát biểu: "Bộ phận y tế cho biết, Văn Hậu có thể thi đấu từ 45 đến 60 phút ở trận gặp đội tuyển Thái Lan, nhưng khả năng thi đấu 90 phút thì không dám chắc. BHL đội tuyển Việt Nam cũng đồng ý với nhận định này".

Tuy nhiên, có điều khác mà ông thầy người Hàn Quốc đã tỏ ra rất khôn ngoan khi không nhắc đến, đấy là trong cái khả năng đá 45-60 phút ấy, Văn Hậu sẽ thể hiện được bao nhiêu % phong độ, và liệu khả năng tái phát chấn thương của trung vệ này là bao nhiêu %.

Hẳn nhiên để lượng hóa được điều này là rất khó, khó hơn nhiều cái phán đoán của bộ phận y tế về thời lượng thi đấu trên sân của Văn Hậu. Nhưng hãy nhìn lại những ngày qua, để thấy nếu như cầu thủ 20 tuổi này ra sân, anh phải đối mặt với những rủi ro nào.

Văn Hậu: Đòn gió cao tay, hay con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park? - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng có 3 ngày, cầu thủ trẻ vừa gia nhập CLB của Hà Lan - Heerenveen, phải dành đến 40 giờ bay, giữa hai châu lục, qua 3 quốc gia với quãng đường hơn 20.000 km để rồi đến tối qua (3/9) mới có mặt hội quân ở Thái Lan, và chắc chắn chỉ có nhiều nhất là 1 buổi tập cùng toàn đội trước trận đại chiến với người Thái.

Về mặt tinh thần, Văn Hậu chắc hẳn đang rất vui với bản hợp đồng vừa ký với đội bóng châu Âu, cùng viễn cảnh được thi đấu ở giải đấu có trình độ cao hơn V.League rất nhiều, và sự phấn khích về mặt tinh thần ấy có thể sẽ giúp cho trung vệ trẻ này thăng hoa trước người Thái, nhưng rõ ràng điều ấy nếu tỉnh táo, sẽ thấy nó cũng làm cho nguy cơ chấn thương trở lại của anh càng có khả năng cao.

Không khó để nhận ra sự bực bội của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo đột xuất để thông báo Văn Hậu sang Hà Lan ký hợp đồng. Không khó để nhận ra rằng ông thầy người Hàn Quốc muốn Văn Hậu tập trung tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái sắp tới. Nhưng cũng rõ ràng, việc cầu thủ này sang Hà Lan là bắt buộc, và nó là điều tốt nhất cho anh lúc này.

2. "Vòng eo 51cm của Lisa" đang lọt top một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Vòng eo ấy thuộc về cô nàng Lisa của nhóm nhạc Black Pink, với gương mặt thiên thần, chiều cao 1m67, cân nặng 45kg, giọng hát mê hoặc, và dĩ nhiên là... vòng eo khiến nam giới phải trầm trồ, còn nữ giới thì thèm muốn.

Trong loạt ảnh chụp cho tạp chí Grazia mới đây, dân tình dù rất giỏi tăm tia nhưng không thể phát hiện được chiếc thắt lưng đi cùng với chiếc jumpsuit của Sandra Mansour, vòng cổ Dior, đôi giày hàng hiệu Saint Laurent... là của thương hiệu nào. Hóa ra, đây vốn là mẫu băng đô của Tom Ford đã được stylist của cô chế thành thắt lưng.

Dùng băng đô làm thành được thắt lưng, có lẽ trên thế giới chỉ có mỗi "vòng eo 51cm của Lisa" là làm được điều ấy. Vòng eo ấy, quả tình là tuyệt phẩm.

Văn Hậu: Đòn gió cao tay, hay con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park? - Ảnh 2.
Văn Hậu: Đòn gió cao tay, hay con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park? - Ảnh 3.
Văn Hậu: Đòn gió cao tay, hay con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park? - Ảnh 4.

Văn Hậu không có được vòng eo "con kiến" như Lisa, nhưng trung vệ này là một tuyệt phẩm của bóng đá Việt Nam. Việc gia nhập CLB Hà Lan Heerenveen ngay trước ngày cửa sổ chuyển nhượng mùa Hè châu Âu đóng cửa, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thật chẳng khác gì việc Lisa dùng băng đô làm thành thắt lưng cho mình. Bởi nói cho công bằng, Văn Hậu là cầu thủ duy nhất của Việt Nam hiện tại đủ trình chơi bóng ở châu Âu một cách sòng phẳng.

Nhưng với Lisa, đằng sau vòng eo "thần thánh" ấy, là nỗ lực của cả ê kíp stylist, để có thể khiến tất cả trang phục của cô nàng này phù hợp với vòng eo ấy, không tạo ra cảm giác thùng thình, hay dấu hiệu của việc chỉnh sửa, gây mất cân đối. Điều ấy cần một trình độ cực cao để may vá, đồng thời phối đồ cho bắt mắt, thích hợp, nhất là với những bộ crop top làm nổi bật vòng eo ấy.

Tương tự thế, việc Văn Hậu "lọt vào mắt xanh" của Heerenveen cũng đến từ những nỗ lực cực kỳ lớn của anh, cùng đội ngũ hỗ trợ để suốt 2 năm qua có được những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn, nhưng cũng không kém phần mệt mỏi và căng thẳng. Nên nhớ, cho đến hiện tại, Văn Hậu vẫn là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều trận nhất trong năm nay - 43 trận. Thiết nghĩ cũng đừng quên rằng, chấn thương hiện tại của anh đến từ sự quá tải.

Thầy Park liệu có muốn thắng Thái Lan ở trận đấu này bằng mọi giá? Đấy là câu hỏi mấu chốt lúc này. Thắng Thái thì ai cũng muốn, nhưng liệu có thắng được hay không mới là vấn đề. Và nếu chủ trương tìm kiếm một trận hòa thay vì một chiến thắng, mọi việc sẽ khác đi rất nhiều.

Đây không phải là một trận cầu "sinh tử", như kiểu trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở Mỹ Đình vài tháng trước. Ngày ấy, Đình Trọng và các đồng đội bắt buộc phải thắng, nếu không sẽ lỡ hẹn với VCK U23 châu Á năm sau trên đất Thái. Nhưng lần này thì không như thế.

Lần này, thầy trò HLV có đến 8 trận đấu trước mắt, và nếu không thể thắng Thái Lan trên đất Thái, họ vẫn còn có cơ hội ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Và sau Thái Lan, họ còn có UAE, Malaysia cùng Indonesia để tranh đấu.

Văn Hậu: Đòn gió cao tay, hay con bài tẩy đầy may rủi trong tay thầy Park? - Ảnh 5.

Hãy hình dung nếu ông Park vẫn khăng khăng dùng Văn Hậu, như từng dùng Đình Trọng - cũng đang chấn thương, ở trận gặp U23 Thái Lan được nhắc đến ở trận, để rồi Văn Hậu tái phát chấn thương, liệu CLB Heerenveen có vui, liệu cơ hội của Văn Hậu ở Hà Lan có suôn sẻ, khi chỉ hơn 1 tháng nữa, Việt Nam lại có 2 trận đấu quan trọng với Malaysia và Indonesia. Và sau đó 1 tháng là trận gặp UAE, cùng trận lượt về với Thái Lan, rồi ngay sau đấy là SEA Games 30.

Nếu như việc vẫn gọi Văn Hậu tập trung chỉ là "đòn gió" mà thầy Park tung ra để người Thái phải đau đầu tính toán, thì xin chúc mừng cả Văn Hậu lẫn HLV Park Hang-seo. Nhược bằng thầy Park vẫn nhất định "cố đấm ăn xôi" tung Văn Hậu ra sân để tìm kiếm một trận thắng, thì e rằng... lành ít dữ nhiều.

Theo Tâm Anh

Cùng chuyên mục
XEM