“Vận đen” vẫn đeo bám ngành sòng bạc Macau

01/06/2016 19:17 PM | Kinh tế vĩ mô

Các casino ở Macau đã rơi vào cảnh làm ăn “bết bát” trong 2 năm nay khi kinh tế Trung Quốc đại lục tăng chậm lại...

Doanh thu ngành sòng bạc Macau trong tháng 5 giảm mạnh hơn dự báo. Sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đại lục và quy định thắt chặt đối với hoạt động của các casino đang khiến triển vọng của ngành này tại “thủ phủ bài bạc” trở nên khá mờ mịt.

Theo tin từ Bloomberg, tổng doanh thu ngành sòng bạc Macau trong tháng vừa qua giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 18,4 tỷ Pataca, tương đương 2,3 tỷ USD, hoàn tất chuỗi giảm hai năm liên tục. Mức giảm của tháng 5 nhỉnh hơn mức giảm 9,5% của tháng 4, và cao hơn mức dự báo giảm 8% mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Các casino ở Macau đã rơi vào cảnh làm ăn “bết bát” trong 2 năm nay khi kinh tế Trung Quốc đại lục tăng chậm lại và Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, khiến những con bạc lớn không còn dám lui tới Macau để chơi bài như trước.

Đối phó với thực trạng này, các công ty sòng bạc ở Maccau bắt đầu chuyển trọng tâm sang khách du lịch và những khách hàng đánh bạc để giải trí. Theo đó, nhiều công ty sòng bạc như Wynn Macau và Sands China đều sẽ mở cửa các khu nghỉ dưỡng (resort) mới trong năm nay.

Chính quyền Macau hiện đang chuẩn bị đưa ra các quy định ngặt nghèo hơn đối với ngành sòng bạc, bao gồm tăng mức vốn tối thiểu đối với các công ty môi giới casino. Đây là các công ty trung gian dẫn khách VIP cho sòng bạc và cung cấp các khoản vay để khách VIP đánh bạc.

Ngoài ra, từ đầu tháng 5 vừa qua, Macau cũng đã cấm đặt cược qua điện thoại - một loại hình đặt cược mà một số con bạc VIP ở Trung Quốc đại lục ưa thích.

Với tình hình kinh doanh sòng bạc sa sút, Macau đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các casino. Với doanh thu khoảng 30 tỷ USD mỗi năm, ngành sòng bạc đóng góp 80% nguồn thu thuế của Macau.

Để giảm sự lệ thuộc vào các casino, chính quyền Macau muốn hạn chế tốc độ tăng trưởng số lượng bàn chơi bạc, đồng thời tăng phần đóng góp doanh thu của các hoạt động ngoài sòng bạc như khách sạn, giải trí... vào tổng doanh thu của các casino. Hiện nay, hoạt động chơi bạc đóng góp khoảng 90% tổng doanh thu của các công ty casino ở Macau.

Tuy nhiên, việc thuyết phục du khách Trung Quốc đại lục tiêu nhiều tiền hơn ở Macau vẫn là một việc khó. Trong quý 1 năm nay, du khách tới Macau chi trung bình 220 USD/người cho hoạt động mua sắm ngoài sòng bạc, giảm khoảng 1/3 so với năm 2014. Khách Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 2/3 du khách ở Macau.

Nền kinh tế Macau giảm 13,3% trong quý 1 năm nay, đánh dấu quý giảm thứ 7 liên tục, phản ánh sự suy yếu doanh thu của các sòng bạc.

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM