Valentine năm nay trùng ngày vía thần tài, cả vàng và hoa hồng đều tăng giá mạnh

14/02/2019 07:13 AM | Kinh doanh

Ngày lễ tình yêu 14/2 (dương lịch) năm nay trùng với ngày Vía thần tài 10 tháng giêng, thị trường vàng và hoa đều ghi nhận giá lẫn nhu cầu tăng cao. Riêng thị trường vàng, sức mua khá lớn ở cả 2 phân khúc khách hàng là người mua cầu may và mua vàng tặng tình nhân.

Giá vàng tăng mạnh trước ngày Vía thần tài

Tới chiều ngày 13/2, giá vàng thế giới và cả giá vàng trong nước đều tăng cao lên mức 37,4 triệu đồng/lượng. Dự kiến ngày 14/2 (tức ngày 10 âm lịch) là ngày vía Thần Tài giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Đối với thị trường vàng trong nước tính đến sáng 13/2 nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở 3 khu vực Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ ở mức giá 37.000.000 đồng/lượng (mua vào) –37.200.000 đồng/lượng (bán ra).

Còn tại khu vực thị trường Hà Nội giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 37.020.000 đồng/lượng (mua vào) - 37.200.000 đồng/lượng (bán ra).

Valentine năm nay trùng ngày vía thần tài, cả vàng và hoa hồng đều tăng giá mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh trong ngày vía thần tài

Trong phiên giao dịch sáng 13/2, giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh khá mạnh tay.

Cụ thể, tại Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC đang ở mức 36,97 - 37,17 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch 12/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 36,95 - 37,35 triệu đồng/lượng, giá vàng ở chiều mua vào không đổi, nhưng tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng phi SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh mạnh hơn do sát ngày vía thần tài nhu cầu cao. Các loại vàng này được doanh nghiệp bán ra phổ biến trên 37,3 triệu đồng/lượng, còn các sản phẩm vàng cho ngày thần tài loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ bao gồm cả công chế tác giá trên 3,8 triệu đồng/chỉ.

Theo ghi nhận, trước ngày vía Thần Tài, lượng khách giao dịch tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tăng mạnh. Khách có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vàng ép vỉ với khối lượng nhỏ, hoặc các sản phẩm quà tặng có ý nghĩa phong thủy may mắn để cầu cho năm mới thuận buồm xuôi gió.

Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần ngày lễ Valentine

Năm nay, ngày Valentine cũng là ngày vía Thần tài, lại giáp ngày rằm tháng Giêng nên nhu cầu tiêu thụ hoa hồng rất lớn.

Tại Đà Lạt, giá hoa hồng tại các nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh, cùng với sản lượng tăng cao do thời tiết thuận lợi nên cây hoa hồng ở đây cho bông đẹp, sản lượng cao, người dân thu lãi khá. 

Hiện tại, tất cả các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá mạnh. Mỗi cành hoa hồng do nhà nông bán tại vườn cho thương lái giá đã tăng gấp 2 – 3 lần so với ngày thường.

Valentine năm nay trùng ngày vía thần tài, cả vàng và hoa hồng đều tăng giá mạnh - Ảnh 2.

Theo đó, giá hoa hồng được nông dân bán tại vườn cho các thương lái đã tăng bình quân gấp 3 lần so với ngày thường, trong đó hoa hồng nhung (đỏ) có giá bán cao nhất từ 5.500 đồng - 6.000 đồng/cành, trước Tết Nguyên đán hồng đỏ có giá 2.000 đồng/cành. Các màu khác như hoa hồng cam, trắng, vàng… giá từ 4.000 đồng- 5.000 đồng/cành, cũng tăng gấp đôi ngày thường. Ngoài hoa hồng, các loại hoa trang trí như: cẩm chướng, salem, đồng tiền… cũng tăng nhẹ.

Tại Tp.HCM, chợ đầu mối hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10) đã tràn ngập các loại hoa hồng phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Lễ tình nhân 14/2 với mức giá cao “ngất ngưỡng”. Giá các loại hoa xuất xứ từ Đà Lạt, Hà Nội phục vụ ngày lễ tình nhân 14/2 đều tăng, trung bình từ 30 – 50%, đặc biệt hoa hồng tăng giá mạnh từ 50 - 70%.

Valentine năm nay trùng ngày vía thần tài, cả vàng và hoa hồng đều tăng giá mạnh - Ảnh 3.

Giá các loại hoa xuất xứ từ Đà Lạt, Hà Nội phục vụ ngày lễ tình nhân 14/2 đều tăng, trung bình từ 30 – 50%, đặc biệt hoa hồng tăng giá mạnh từ 50 - 70%

Theo ghi nhận từ các cửa hàng tại chợ này, ngày thường, giá hoa hồng Đà Lạt giao động khoảng 3.000-5.000 đồng/bông, hồng nhập ngoại tùy loại khoảng 20.000 – 50.000 đồng/bông. Tuy nhiên, dịp này giá bán đã tăng gấp nhiều lần, hồng Đà Lạt 8.000 đồng/bông, hồng ngoại giá 70.000 đồng đến trên 100.000 đồng/bông. Với mức giá hiện tại, mỗi bó hoa hồng 50 bông đã có giá lên đến 400 -500  ngàn đồng/bó thay vì chỉ 150- 250 ngàn đồng/bó như ngày thường.

Thị trường hoa năm nay tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại hoa nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Hà Lan, Ecuado.... với mức giá khá cao, điển hình như thanh liễu 220.000 đồng/bó, hồng sa mạc 80.000 đồng/bông, Phi Yến 120.000 đồng/bó, hoa bi 700.000 đồng/bó, hoa hồng Ecuador từ 900.000- 1.000.000 đồng/bó…

Theo các chủ cửa hàng hoa, thời điểm này không khan hiếm hàng, nhưng vừa tết Nguyên Đán xong lại tới ngày Lễ tình nhân, một số cửa hàng vẫn chưa hoạt động trở lại nên giá hoa hồng khá cao. Dù giá cao nhưng sức tiêu thụ hoa vẫn rất tốt. 

Theo dự báo, sức mua sẽ tăng mạnh vào từ ngày 13.2 và ngày 14/2. Biến động nhiều nhất là giá hoa hồng, trường hợp sốt hàng giá có thể tăng gấp 3 bình thường. Còn đối với các loại hoa nhập, giá có thể tăng thêm 15 - 20%.

Phương Nga (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM