Vải thiều Bắc Giang nhuộm đỏ quốc lộ 31

25/06/2016 09:34 AM | Xã hội

Quốc lộ 31, đoạn đường chạy xuyên vựa vải Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày gần đây thường xuyên tắc nghẽn.Hàng trăm xe chở vải đã nhuộm đỏ cả một quãng đường dài.


Tại thị trấn Chũ (Bắc Giang), 6h sáng là thời điểm bắt đầu của một ngày buôn bán tấp nập. Hàng trăm xe vải từ các nơi tại tỉnh đổ về đây.

Tại thị trấn Chũ (Bắc Giang), 6h sáng là thời điểm bắt đầu của một ngày buôn bán tấp nập. Hàng trăm xe vải từ các nơi tại tỉnh đổ về đây.


Lượng phương tiện vận chuyển vải vượt quá khả năng lưu thông của quốc lộ 31 khiến giao thông thị trấn bị kẹt cứng. Những chuyến xe thồ vải tập trung khiến khu vực thị trấn Chũ, ngã Ba Kép chen chúc nhích từng centimet.

Lượng phương tiện vận chuyển vải vượt quá khả năng lưu thông của quốc lộ 31 khiến giao thông thị trấn bị kẹt cứng. Những chuyến xe thồ vải tập trung khiến khu vực thị trấn Chũ, ngã Ba Kép chen chúc nhích từng centimet.


Mỗi chuyến xe chở khoảng 120-200 kg vải tập trung tại các điểm thu mua chính tại khu vực thị trấn Chũ. Một người dân cho biết, để có những chùm vải chín rực phía sau, các chủ vườn phải dậy từ 2h sáng để thu hoạch vải, gói bó cẩn thận.

Mỗi chuyến xe chở khoảng 120-200 kg vải tập trung tại các điểm thu mua chính tại khu vực thị trấn Chũ. Một người dân cho biết, để có những chùm vải chín rực phía sau, các chủ vườn phải dậy từ 2h sáng để thu hoạch vải, gói bó cẩn thận.


Ai cũng muốn nhanh chóng chở được nhiều chuyến hàng trong ngày để kiếm thêm thu nhập.

Ai cũng muốn nhanh chóng chở được nhiều chuyến hàng trong ngày để kiếm thêm thu nhập.


Không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng là những người thồ vải trên các tuyến đường.

Không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng là những người thồ vải trên các tuyến đường.


Không ít xe bị ngã đổ trên đường.

Không ít xe bị ngã đổ trên đường.


Một xe chở vải bị đổ ra đường do trọng tải hàng quá nặng.

Một xe chở vải bị đổ ra đường do trọng tải hàng quá nặng.


Người dân từ các ngõ ngách tỏa ra các hướng và đổ về các điểm tập kết vải tại thị trấn Chũ.

Người dân từ các ngõ ngách tỏa ra các hướng và đổ về các điểm tập kết vải tại thị trấn Chũ.


Xe tải và xe máy là 2 phương tiện lưu thông chính tại đoạn đường này trong gần 1 tháng qua. Tình trạng xe vải ùn tắc, vô tình nhuộm đỏ một đoạn quốc lộ 31.

Xe tải và xe máy là 2 phương tiện lưu thông chính tại đoạn đường này trong gần 1 tháng qua. Tình trạng xe vải ùn tắc, vô tình nhuộm đỏ một đoạn quốc lộ 31.


Hàng chục xe vải chờ đến lượt giao hàng cho các chủ buôn. Tại địa bàn huyện Lục Ngạn - vùng sản xuất vải thiều lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, đang có 156 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc.

Hàng chục xe vải chờ đến lượt giao hàng cho các chủ buôn. Tại địa bàn huyện Lục Ngạn - vùng sản xuất vải thiều lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, đang có 156 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc.


Tại nơi tập kết, hàng tấn vải chất đống chờ người buôn. Thương lái Trung Quốc vẫn là nguồn thu mua vải chính ở đây. Tuy nhiên, theo người dân, năm nay, quả vải còn bay cả sang Mỹ, Australia, Malaysia…

Tại nơi tập kết, hàng tấn vải chất đống chờ người buôn. Thương lái Trung Quốc vẫn là nguồn thu mua vải chính ở đây. Tuy nhiên, theo người dân, năm nay, quả vải còn "bay" cả sang Mỹ, Australia, Malaysia…


Năm nay, vải được mùa, được giá nên bà con ai cũng mừng. Giá vải loại một dao động 30.000-45.000 đồng/kg. Vải loại hai 15.000-22.000 đồng/kg.

Năm nay, vải được mùa, được giá nên bà con ai cũng mừng. Giá vải loại một dao động 30.000-45.000 đồng/kg. Vải loại hai 15.000-22.000 đồng/kg.


Tuy nhiên, cũng không ít thương lái từ các tỉnh đổ về mua hàng tấn vải tỏa đi các nơi để bán. Tổng số điểm cân trên địa bàn huyện Lục Ngạn có gần 267 điểm, gồm các điểm cân lớn đóng xốp xuất sang Trung Quốc, các tỉnh phía Nam... và các điểm cân nhỏ, xe cóc dọc các tuyến đường mang đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khác.

Tuy nhiên, cũng không ít thương lái từ các tỉnh đổ về mua hàng tấn vải tỏa đi các nơi để bán. Tổng số điểm cân trên địa bàn huyện Lục Ngạn có gần 267 điểm, gồm các điểm cân lớn đóng xốp xuất sang Trung Quốc, các tỉnh phía Nam... và các điểm cân nhỏ, xe cóc dọc các tuyến đường mang đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khác.


Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 22/6, địa phương này đã xuất khẩu trên 32.215 tấn vải thiều sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia, Malaysia…, chiếm gần 25% tổng sản lượng vải thiều vụ năm nay của toàn tỉnh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 22/6, địa phương này đã xuất khẩu trên 32.215 tấn vải thiều sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia, Malaysia…, chiếm gần 25% tổng sản lượng vải thiều vụ năm nay của toàn tỉnh.


Tổng sản lượng vải thiều vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt khoảng 130.000 tấn; trong đó, vải thiều VietGAP dự kiến đạt sản lượng 59.450 tấn. Hiện tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ của toàn tỉnh là 54.200 tấn (chiếm 39% tổng sản lượng); trong đó, vải sớm đã tiêu thụ hết là 16.780 tấn và 37.420 tấn vải chính vụ.

Tổng sản lượng vải thiều vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt khoảng 130.000 tấn; trong đó, vải thiều VietGAP dự kiến đạt sản lượng 59.450 tấn. Hiện tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ của toàn tỉnh là 54.200 tấn (chiếm 39% tổng sản lượng); trong đó, vải sớm đã tiêu thụ hết là 16.780 tấn và 37.420 tấn vải chính vụ.

Hòa Phạm. Ảnh: Ánh Ngọc.

Cùng chuyên mục
XEM