Ứng dụng gọi xe tỷ đô một thời Didi đã thoát nạn?

07/06/2022 16:46 PM | Kinh doanh

Nhiều khả năng ứng dụng gọi xe của Didi sẽ trở lại kho ứng dụng ngay trong tuần này.

Tờ WSJ đưa tin, cơn ác mộng của Didi ở Trung Quốc dường như đã qua.

Theo đó, hoạt động điều tra của chính quyền Bắc Kinh với gã khổng lồ gọi xe này đã kết thúc. Bước đi này sẽ cho phép Didi quay trở lại trên kho ứng dụng ở Trung Quốc, nhiều khả năng ngay trong tuần này.

Thông tin được tờ WSJ đưa ra sau gần 1 năm công ty này chịu những cú đánh đầu tiên của chính quyền và ứng dụng của họ bị cấm ở Trung Quốc, khiến giá cổ phiếu công ty giảm 53% trên sàn New York.

Didi không chỉ là công ty duy nhất thoát khỏi khó khăn. 2 công ty Trung Quốc khác niêm yết trên sàn Mỹ là nhà cung cấp logistic Full Truck Aliance và nền tảng tuyển dụng trực tuyến Kanzhun cũng đã đi đến phần kết của cuộc điều tra về bảo mật dữ liệu và sẽ được cho phép khôi phục lại ứng dụng.

Cổ phiếu của những công ty này đã tăng 27% và 21% trong phiên giao dịch ngày thứ 2. Didi, Full Truck Aliance và Kanzhun hiện không phản hồi về thông tin này.

Kết luận của cuộc điều tra về an ninh tới quá muộn để có thể cứu Didi khỏi một sự rút lui vội vàng khỏi phố Wall chỉ 1 năm sau khi niêm yết và sẽ còn gây những hậu quả nhiều hơn nữa cho công ty.

Nguồn tin tiết lộ, cả 3 công ty này sẽ bị phạt, với mức phạt lớn nhất sẽ dành cho Didi.

Được biết, Didi cũng sẽ dự kiến phải trao 1% cổ phần cho các nhà chức trách Trung Quốc, cho phép chính quyền có vai trò chính thức trong những quyết định sau này của công ty.

Thông tin kể trên đã khép lại một năm đầy sóng gió đối với công ty từng là doanh nghiệp giá trị bậc nhất Trung Quốc.

Didi đã có thương vụ IPO khá ồn ào vào tháng 6 năm ngoái, huy động được 4,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, các nhà chức trách Trung Quốc đã cấm dịch vụ này được xuất hiện trên kho ứng dụng ở Trung Quốc và bắt đầu mở cuộc điều tra. Cuộc điều tra đã hướng công ty tới tâm điểm của màn chấn áp lĩnh vực công nghệ và khiến họ buộc phải ngừng nhận người dùng mới.

Kể từ sau đó, hầu hết 90% vốn hóa của công ty đã bị bổi bay, giảm từ mức 70 tỷ USD từ 1 năm trước xuống chỉ còn 9 tỷ USD hiện tại.

Tháng 12 năm ngoái, Didi nói rằng họ sẽ rời khỏi thị trường chứng khoán Mỹ mà không đưa ra lý do cụ thể. Bước đi này được xem là nỗ lực để xoa dịu các nhà chức trách Trung Quốc – những người vốn không vui với việc công ty này IPO ở nước ngoài.

Trước đó, Kendra Schaefer, người đứng đầu chính sách công nghệ tại Trivium China, một công ty tư vấn cho biết: "Các cơ quan quản lý đang muốn nói rõ với các công ty công nghệ Trung Quốc rằng họ có thể IPO bất cứ nơi nào họ muốn, miễn là 'ngôi nhà' của họ phải ở Trung Quốc và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định trong nước".

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định thời gian tớiTrung Quốc sẽ kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu mà các công ty này nắm giữ. Trung Quốc đã chuyển từ một trong những chế độ kiểm soát dữ liệu lỏng lẻo nhất trên thế giới sang một trong những chế độ dữ liệu được quy định chặt chẽ nhất thế giới, bắt đầu với luật an ninh mạng vào năm 2017, thắt chặt kiểm soát của Bắc Kinh đối với các luồng dữ liệu.

Nguồn: CNN

Phương Linh

Từ khóa:  Didi
Cùng chuyên mục
XEM