Ứng dụng giáo dục Việt vượt qua hơn 1.000 đối thủ giật giải quán quân ở Mỹ

27/06/2016 13:56 PM | Kinh doanh

Monkey Junior - ứng dụng duy nhất của Việt Nam lần đầu tiên lọt vào chung kết cuộc thi Sáng kiến toàn cầu (GIST Tech-I 2016) ở Mỹ đã vượt qua hơn 1.000 đối thủ giật giải quán quân.

Để có mặt tại sự kiện này, Monkey Junior đã phải vượt qua hơn 1.075 startup đến từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong vòng chung kết, startup Việt được đánh giá là xuất sắc nhất trong top 30 ứng dụng công nghệ tại GIST Tech-I 2016.

Monkey Junior là ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục về phương pháp dạy ngoại ngữ cho trẻ nhỏ của tác giả Đào Xuân Hoàng. Phần mềm được so sánh như một "Duolingo dành riêng cho trẻ nhỏ".

Khác với các phần mềm dạy ngoại ngữ thông thường khi dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để hướng dẫn người học tiếp thu ngôn ngữ mới, Monkey Junior dựa trên kho dữ liệu đa phương tiện để giúp trẻ tiếp thu ngoại ngữ bằng tư duy hình ảnh. Độ tuổi áp dụng thường là 6-12 tháng tuổi.

Đào Xuân Hoàng - tác giả của Monekey Junior chụp ảnh kỷ niệm tại Mỹ. Ảnh: FBNV.
Đào Xuân Hoàng - tác giả của Monekey Junior chụp ảnh kỷ niệm tại Mỹ. Ảnh: FBNV.

Ra mắt thị trường từ năm 2014, hiện nay Monkey Junior đã thu hút hơn 600.000 người dùng, trong đó 65% ở Mỹ và Canada, số còn lại ở Việt Nam và một số nước khác.

Trao đổi với CafeBiz trước khi tham gia cuộc thi, cha để của Monkey Junior Đào Xuân Hoàng rất tự tin và hy vọng giật giải cao nhất khi tham gia cuộc thi.

Được biết, để xây dựng nên ứng dụng này, anh và các cộng sự đã "đổ" hơn 10 tỷ đồng và sẵn sàng tiếp tục đầu tư để hoàn thiện.

Hiện tại, ứng dụng chỉ có trên nền tảng di động. Đào Xuân Hoàng cho biết, sắp tới sẽ mở rộng sang destop và laptop. Các chương trình học từ nhiều ngôn ngữ khác nhau như Tây Ban Nha, Nhật Bản,...sẽ tiếp tục được triển khai với các bộ học liệu từ các câu chuyện, bài học, hình ảnh đa phương tiện hơn.

GIST Tech-I 2016 nằm trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh doanh nhân toàn cầu (GES) 2016 diễn ra tại Mỹ do Tổng thống Mỹ Obama chủ trì. Tiêu chí cuộc thi là chọn ra những công ty về công nghệ có giá trị cao đối với cộng đồng.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM