Tin tức, bài viết mới nhất về :

Unesco

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

22/09/2023 09:30:00 AM

Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tags: unesco

Chuyện hàng trăm 'lâm tặc hoàn lương': Dẫn tour hang động lớn nhất Việt Nam, lương giảm hơn phân nửa nhưng được sống thanh thản đầu óc

Chuyện hàng trăm 'lâm tặc hoàn lương': Dẫn tour hang động lớn nhất Việt Nam, lương giảm hơn phân nửa nhưng được sống thanh thản đầu óc

10/05/2022 01:55:00 PM

250 cựu lâm tặc nay đã được "trọng dụng" để làm một công việc đặc biệt, không chỉ là cách mưu sinh chính nghĩa, mà còn là cách để “chuộc lỗi” với rừng.

Tags: hang Sơn Đoòng , unesco , lâm tặc , địa điểm du lịch

Nghiên cứu UNESCO tiết lộ: Học lập trình nhiều nhưng đa phần học sinh Việt Nam lại không biết thiết kế web, làm ứng dụng

Nghiên cứu UNESCO tiết lộ: Học lập trình nhiều nhưng đa phần học sinh Việt Nam lại không biết thiết kế web, làm ứng dụng

23/03/2019 10:05:36 AM

Thậm chí trong 4 nước tham gia vào nghiên cứu, Việt Nam còn có tỷ lệ học sinh được dạy lập trình nhiều nhất.

Tags: lập trình , tin học , công nghệ thông tin , unesco

‘Đặc sản sứa nilon’ Hạ Long trên Trip Advisor và chuyện Quảng Ninh vay vốn ODA 125 triệu USD chỉ để xử lý nước thải

‘Đặc sản sứa nilon’ Hạ Long trên Trip Advisor và chuyện Quảng Ninh vay vốn ODA 125 triệu USD chỉ để xử lý nước thải

22/03/2018 09:22:11 AM

"Mẹ ơi, nhìn con sứa khổng lồ kìa!" "Không phải đâu con, đó chỉ là túi nilon thôi". Đây là tiêu đề đánh giá Vịnh Hạ Long của khách du lịch nickname Fezaroo trên Trip Advisor. Hiện tượng ô nhiễm và quá tải là mối quan ngại của nhiều du khách.

Tags: sứa nilon , khách du lịch , vịnh hạ long , ngành du lịch , xử lý nước thải , unesco , Trip Advisor

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

01/12/2016 08:46:00 AM

Những thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học đã gặt hái được và đang tiếp tục nghiên cứu sẽ phục vụ thiết thực vào đời sống kinh tế-xã hội.

Tags: nhà khoa học , nhà khoa học nữ , giải thưởng khoa học , nghiên cứu khoa học , việt nam , người Việt , 5 nhà khoa học , unesco

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?

09/02/2016 07:00:00 PM

Trong buổi trò chuyện đầu năm với chúng tôi, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, đã tới lúc nên nhìn nhận, coi những giá trị di sản văn hóa phi vật thể như tính cách của người Việt cũng chính là tài nguyên phát triển.

Tags: lợi thế cạnh tranh , di sản văn hóa , người hàn quốc , tính cách người việt , tính linh hoạt , unesco , vũ minh giang , lifestyle

Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long

Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long

18/01/2015 03:16:00 PM

Tập đoàn Tuần Châu lại vừa trình UBND tỉnh Quảng Ninh cho điều chỉnh quy hoạch khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu (TP.Hạ Long) và đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long.

Tags: Tập đoàn Tuần Châu , tuần châu , Quảng Ninh , khu du lịch giải trí quốc tế Tuần châu , vịnh hà long , unesco

Tổng thu từ du lịch năm 2014 đạt 230 nghìn tỷ đồng

Tổng thu từ du lịch năm 2014 đạt 230 nghìn tỷ đồng

16/01/2015 05:36:57 PM

Sáng nay 16/1, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác VHTTDL năm 2014 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2015.

Tags: du lịch , Tổng thu từ du lịch , bộ VH,TT&DL , vũ đức đam , Hoàng Anh Tuấn , unesco , di sản văn hóa , thể thao việt nam , bộ VH

10 địa danh có biển xanh cát trắng ai cũng muốn đến một lần trong đời

10 địa danh có biển xanh cát trắng ai cũng muốn đến một lần trong đời

05/09/2014 07:18:15 PM

Maldives hay Sicily... là những nơi sở hữu bãi biển đẹp nhất trên thế giới.

Thành phố cổ Triều Tiên được công nhận di sản thế giới

Thành phố cổ Triều Tiên được công nhận di sản thế giới

24/06/2013 02:36:33 PM

Những lăng mộ, pháo đài và một ngôi trường 1.000 năm tuổi tại thành phố Kaesong của CHDCND Triều Tiên là các công trình kiến trúc cổ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hôm 23-6.