Uber mất 10 triệu USD để khôi phục hoạt động tại Philippines

30/08/2017 15:37 PM | Kinh doanh

2 tuần sau khi tạm dừng hoạt động tại Philippines, Uber đã quay lại đường đua. Tuy nhiên, cái giá dịch vụ đi chung xe phải trả là không hề nhỏ.

Cơ quan quản lý vận tải Philippines yêu cầu Uber phải trả khoản phạt 190 triệu pesos (3,7 triệu USD) để dỡ bỏ lệnh cấm và phải chi thêm 300 triệu pesos (5,9 triệu USD) bồi thường cho các tài xế trong những ngày không được làm việc.

Uber cho biết bắt đầu cung cấp dịch vụ trở lại vào ngày 29/8 và sẽ khôi phục toàn bộ hoạt động trong những ngày tới.

Tổn thất 10 triệu USD cùng với 2 tuần bị ngừng hoạt động chỉ là một trong những khó khăn mà Uber gặp phải thời gian gần đây, sau khi đồng sáng lập kiêm CEO Travis Kalanick từ chức hồi tháng 6. Công ty có trụ sở tại San Francisco, Mỹ vừa chính thức thông báo CEO Expedia Dara Khosrowshahi sẽ trở thành người kế nhiệm Kalanick.

Ngày 15/8, chính phủ Philippines yêu cầu Uber tạm dừng hoạt động ký kết với tài xế mới trong thời gian xem xét lại quy định. Grab đã tuân thủ lệnh của nhà chức trách nhưng Uber lại làm ngược lại, đó là lý do vì sao công ty của Mỹ bị phạt.

Theo Du Lam

Từ khóa:  uber , ceo uber
Cùng chuyên mục
XEM