Uber lên kế hoạch phục vụ 70% dân số Mỹ, tự nhận mình là 'Amazon của giao thông vận tải'

24/10/2018 10:37 AM | Kinh doanh

Uber đã sẵn sàng cho việc IPO vào năm sau và ngay từ bây giờ, họ đã đặt ra mục tiêu là được biết đến nhiều hơn không chỉ với tư cách là một ứng dụng gọi xe.

Uber hiện đang cung cấp nhiều loại dịch vụ đa dạng từ đưa đón bệnh nhân đến cho thuê xe scooter điện…Tuy nhiên, UberEats, dịch vụ giao đồ ăn của hãng mới là dịch vụ đang có mức tăng trưởng mạnh nhất.

Theo một báo cáo của Business Insider, UberEats đã trở thành dịch vụ giao đồ ăn nhanh nhất tại Mỹ. Ngày 23/10 vừa qua, ứng dụng hoạt động độc lập như một công ty khởi nghiệp này đã tuyên bố rằng đến hết năm nay, họ muốn phục vụ khoảng 70% dân số nước Mỹ, tăng từ 50% ở thời điểm hiện tại.

Giám đốc điều hành của Uber, Dara Khosrowshahi cho biết giao đồ ăn là một trong những vụ đặt cược lớn đầu tiên của công ty.

Uber lên kế hoạch phục vụ 70% dân số Mỹ, tự nhận mình là Amazon của giao thông vận tải - Ảnh 1.

Ông Dara Khosrowshahi - CEO của Uber.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi muốn sử dụng sức mạnh của mạng lưới và công nghệ của mình để mọi người biết đến chúng tôi không chỉ với tư cách là một ứng dụng gọi xe. Thậm chí, Uber Eats còn đem lại lợi ích cho nền tảng gọi xe của chúng tôi. Năm 2018, có tới 40% người dùng sử dụng Uber Eats rồi mới trở thành khách hàng mới của Uber".

Để dễ hiểu, ông lấy ví dụ: Uber hiện chưa hoạt động tại Vancouver, Canada nhưng Uber Eats thì đã có mặt ở thành phố này. Bà Janelle Sallenave, Giám đốc của Uber Eats khu vực Bắc Mỹ cho biết chính dịch vụ giao đồ ăn của họ đã tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận gần hơn với Uber.

Uber lên kế hoạch phục vụ 70% dân số Mỹ, tự nhận mình là Amazon của giao thông vận tải - Ảnh 2.

Uber Eats đang tăng trưởng mạnh tại Mỹ.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự thành công của Uber Eats, mặc dù vậy, công ty có thể sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục các nhà đầu tư chấp nhận những kế hoạch mang tính mạo hiểm khác của họ như xe tự lái hay taxi bay.

"Khi các dịch vụ của chúng tôi ngày càng phát triển, chúng tôi nhận thấy rằng nền tảng của Uber đang dần trở thành Amazon trong lĩnh vực vận chuyển. Uber Freight đang thay đổi ngành công nghiệp vận tải bằng cách cho phép lái xe liên kết với các công ty vận tải và đặt giao hàng ở một mức giá xác định từ trước. Việc cho thuê xe điện cũng giúp người dùng bớt phụ thuộc khi không có xe ô tô. Và ứng dụng tăng trưởng nhanh của chúng tôi, Uber Eats về cơ bản đang thay đổi cách mọi người trải nghiệm đồ ăn".

Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định rằng việc có quá nhiều dịch vụ khác nhau có thể gây khó khăn trong việc định giá công ty khi IPO. Kathleen Smith, một quản lý tại công ty nghiên cứu IPO Renaissance Capital cho biết sẽ dễ dàng hơn nếu Uber chỉ là một ứng dụng gọi xe đơn thuần, giống như Lyft, đối thủ tiềm năng của công ty này.

Mới đây, các chuyên gia phân tích nhận định Uber có thể được định giá khoảng 120 tỷ USD sau IPO. Ở vòng gọi vốn gần đây nhất, công ty được định giá 76 tỷ USD.

Ông Khosrowshahi nói: "Uber có quá nhiều cơ hội kinh doanh và chúng tôi hy vọng tất cả các mảng kinh doanh sẽ đem về lợi nhuận. Dù các nhà đầu tư có nghi ngờ vào khả năng thành công của những dự án sắp tới thì chúng tôi vẫn tự tin vì tất cả sẽ phản ánh trong giá trị thị trường cuối cùng của Uber".

Gia Vũ

Từ khóa:  uber
Cùng chuyên mục
XEM