Uber lâm vào cảnh "rắn không đầu" khi chủ tịch Jeff Jones đã quyết định rời bỏ công ty sau nửa năm làm việc

20/03/2017 16:05 PM | Công nghệ

Ông Jeff Jones đã quyết định rời bỏ Uber sau 6 tháng làm việc tại nơi đây.

Như vậy mọi việc đang diễn biến rất tệ ngay tại Uber, khi mà vừa đây các báo cáo đã đưa ra thông tin vị chủ tịch Jeff Jones đang chuẩn bị rời bỏ công ty.

Sự ra đi này diễn ra ngay tại lúc đang có hàng loạt cáo buộc về quấy rối tình dục tại công ty, đồng thời đối thủ của họ, Waymo từ công ty Alphabet, đã kiện Uber trong vấn đề bản quyền. CEO Uber, ông Travis Kalanick, đã nói với toàn thể nhân viên rằng sẽ đưa ra biện pháp giám sát trong công ty bằng cách tuyển một giám đốc điều hành (COO - Chief Operating Officer), nhưng có vẻ như nó vẫn không ngăn chặn được sự hỗn loạn và tinh thần đang đi xuống của nhân viên.

Uber đã xác nhận sự việc trên trong một bản báo cáo: "Chúng tôi cám ơn Jeff vì đã dành 6 tháng tại công ty, và chúc ông ấy những đều tốt đẹp nhất". Trang tin Recode cho biết sự rời bỏ công ty của ông Jeff có liên quan đến các vụ việc gây tranh cãi gần đây trong Uber. Đầu năm nay, mọi người đã thấy Uber đang lợi dụng một cuộc biểu tình lớn về lệnh cấm nhập cư của Donald Trump, và từ đó mọi người đã kêu gọi nhau xóa bỏ ứng dụng Uber. Theo sau đó là vụ việc quấy rối tình dục trong công ty.

Ngoài ra, nỗ lực tạo ra xe tự lái của Uber cũng đang gặp nhiều khó khăn, khi mà công ty Alphabet cho rằng nhân viên của Otto, hãng xe tại tự lái mà Uber đã mua lại, đã ăn cắp bí mật kinh doanh của Waymo . Hiện Waymo đã nộp đơn xin lệnh chống lại Uber hồi đầu tháng này.

Được biết, Jones không phải là người rời bỏ công ty duy nhất trong thời gian gần đây, khi mà một nhân viên cấp cao khác, Amit Singhal - Phó giám đốc mảng kỹ thuật - đã quyết định nghỉ việc tại Uber vào cuối tháng 2 vừa qua. Có vẻ như sơ đồ tổ chức của Uber sẽ thay đổi nhiều trong thời gian tới, và có thể nó sẽ ảnh hưởng đến văn hóa tại Uber.

Cập nhật lời phát ngôn của Jones gửi đến trang Recode:

"Tôi tham gia Uber vì sứ mệnh của nó, và các thách thức để xây dựng năng lực toàn cầu có thể giúp công ty trưởng thành và phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, rõ ràng là niềm tin và sự lãnh đạo của tôi dường như không tương xứng với Uber nữa, và tôi không thể tiếp tục làm chủ tịch của một công ty như thế này.

Có hàng ngàn con người tuyệt vời ở công ty, và tôi thực sự mong muốn những điều tốt nhất cho tất cả mọi người".

CEO Uber, ông Travis Kalanick.

Và lời phát ngôn của vị CEO Travis Kalanick gửi đến nhân viên công ty:

"Gửi mọi người,

Tôi muốn mọi người biết rằng Jeff đã quyết định từ chức khỏi Uber.

Jeff đã gia nhập Uber vào tháng 10 năm 2016, trước đó ông là giám đốc marketing tại nhà bán lẻ Target. Trong 6 tháng, ông đã tạo nên ảnh hưởng quan trọng cho công ty - từ việc tập trung vào tài xế cho đến đẩy mạnh uy tín thương hiệu công ty, điều mà vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Sau khi chúng tôi thông báo ý định tuyển một COO, Jeff đã cho rằng ông không còn hợp ở Uber nữa. Thật không may là các bạn đã biết điều qua phương tiện truyền thông, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói trực tiếp qua thư đến cho mọi người trong công ty, trước khi có các phát ngôn chính thức.

Rachel, Pierre và Mac vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho nhóm làm việc Chiến dịch Toàn cầu, và họ sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi cho đến khi chúng ta tuyển được COO. Troy Stevenso trong nhóm Chiến dịch Truyền thông và Shalin Amin trong nhóm Thiết kế Thương hiệu sẽ báo cáo cho Rachel Holt. Ab Gupta sẽ báo cáo cho Andrew MacDonald.

Cám ơn mọi người,

Travis".

Theo Tân Phan

Cùng chuyên mục
XEM