Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ

05/04/2019 08:53 AM | Kinh doanh

Một thời tiếng tăm lừng lẫy vì giàu có và đào hoa nhưng tới cuối đời La Triệu Huy phải sống khổ sở và qua đời trong cô độc.

Thần đồng bất động sản Hong Kong

La Triệu Huy sinh năm 1964, là doanh nhân bất động sản từng làm khuynh đảo Hong Kong thập niên 90. Ở thời đỉnh cao, báo chí Hong Kong ghi nhận tài sản của La Triệu Huy lên tới 200 triệu NDT (khoảng 700 tỉ đồng), là người hiếm hoi sở hữu du thuyền riêng trị giá 40 triệu NDT.

Năm 16 tuổi, La Triệu Huy bắt đầu bước chân vào ngành kinh doanh bất động sản. Chỉ sau hơn 10 năm, anh ta đã gây dựng nên cơ đồ đáng nể từ hai bàn tay trắng. Truyền thông thời đó gọi họ La là thần đồng bất động sản.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 1.

La Triệu Huy.

16 tuổi, La Triệu Huy bắt đầu với nghề môi giới nhà đất, lương tháng 900 HKD. Nhờ con mắt nhanh nhạy và dám nắm bắt cơ hội, La Triệu Huy sớm nhận ra nhiều cơ hội vàng và sự nghiệp cứ thế phất lên.

Anh ta có tài mua bán bất động sản "như thần", mua đâu lãi đó, trở thành ông chủ công ty riêng từng kinh doanh những khối bất động sản tổng trị giá cả tỷ NDT.

Năm 1994, Triệu Huy mua lại tập đoàn Đông Phương Hồng nổi danh với ngành buôn bán thuốc đông y.

Năm 1999, anh mua tiếp công ty quốc tế Đức Tường với gia 118 triệu NDT và cho sát nhập, đổi tên thành tập đoàn bất động sản Đông Phương Hồng.

La Triệu Huy nổi tiếng nhất với vị trí chủ tịch tập đoàn này dù sau đó có lúc anh phải bán tháo phần lớn cổ phần công ty.

Ngoài bất động sản, La Triệu Huy còn bắt tay kinh doanh cả cổ phiếu và quen biết với tỷ phú khét tiếng Lưu Loan Hùng. Giàu có từ khi còn quá trẻ, La Triệu Huy được Lưu Loan Hùng đưa dẫn vào cuộc sống ăn chơi sa đọa.

Tình sử hoành tráng toàn các minh tinh của anh ta phong phú chẳng kém kinh nghiệm thương trường. Khác với các vị đại gia lớn tuổi, La Triệu Huy không ngại lên báo khoe khoang về đời sống phóng túng.

Vị đại gia này còn lớn tiếng công khai có mối quan hệ thân thiết với Châu Tinh Trì vì Tinh gia cũng là một tay buôn bất động sản có tiếng.

Đời tư La Triệu Huy từng là đề tài khiến báo chí Hong Kong tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Đại gia đệ nhất phong lưu

La Triệu Huy nổi tiếng nhất với lời khẳng định "gây sốc" rằng anh ta đủ tiền để qua đêm với bất cứ nữ minh tinh nào mình thích.

Tuy nhiên quãng đời giàu sang của La Triệu Huy không kéo dài lâu. Cơn bão tài chính năm 1997 đã ảnh hưởng lớn để sự nghiệp, khiến anh ta phá sản hoàn toàn vào năm 2000. Tới năm 2002, trong cơn túng quẫn, La Triệu Huy đã lên báo công khai toàn bộ tình sử thời còn là tỷ phú.

Hơn chục nữ minh tinh đình đám được La Triệu Huy điểm mặt chỉ tên như Phàn Diệc Mẫn, Lý Gia Hân, Lưu Gia Linh, Tôn Giai Quân, Viên Vịnh Nghi, Maggie Q,... Trong đó có Tôn Giai Quân bị La Triệu Huy tung loạt ảnh ôm hôn thân mật để làm bằng chứng.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 2.

Hình ảnh thân mật của La Triệu Huy và Tôn Giai Quân.

Trong dàn người tình của La Triệu Huy, Phàn Diệc Mẫn được cho là người tình đầu tiên của vị đại gia hết thời này.

La Triệu Huy tiết lộ anh ta không chi cho Phàn Diệc Mẫn quá nhiều tiền nhưng rất tức giận khi cô "bắt cá hai tay", cùng lúc qua lại với nam diễn viên Hà Bửu Sinh. Vì thế, anh ta đã chia tay Phàn Diệc Mẫn ngay khi biết chuyện.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 3.

Phàn Diệc Mẫn là bạn gái đầu tiên của La Triệu Huy.

Hoa hậu Singapore Tôn Giai Quân là bạn gái yêu thích của La Triệu Huy. Anh ta mất 3 năm mới chinh phục được Tôn Giai Quân và cặp kè với nữ diễn viên khi đã có vợ.

Đáng chú ý là Tôn Giai Quân từng vướng tin đồn hẹn hò Châu Tinh Trì khi cùng đóng phim Bách biến tinh quân. Thời gian đó Tinh gia và La Triệu Huy là bạn khá thân.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 4.

Tôn Giai Quân được cho là cặp kè với cả Châu Tinh Trì và La Triệu Huy.

Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi cũng nằm trong danh sách được La Triệu Huy vung tiền qua đêm. Triệu Huy công khai đã dùng số tiền 500.000 HKD một tháng để bao nuôi Viên Vịnh Nghi.

Sau này, Triệu Huy còn gọi điện cho chồng Viên Vịnh Nghi trêu chọc nhưng cựu Hoa hậu cũng không dám phủ nhận hoàn toàn quan hệ với vị đại gia.

Đại gia hết thời họ La cũng khẳng định anh ta còn giữ rất nhiều ảnh nóng, clip nóng với các minh tinh. La Triệu Huy thừa nhận có thói quen đặt máy quay ẩn tại phòng ngủ và trên du thuyền, đồng thời có sở thích quay lén người tình.

Thông tin gây sốc này làm chao đảo làng giải trí Hong Kong thời gian đó. Nỗi khiếp sợ về một vụ lộ ảnh nóng quy mô lớn chưa từng thấy đè nặng lên cả giới giải trí.

Các nữ minh tinh bị nghi từng dính líu đến La Triệu Huy đều im hơi lặng tiếng không dám ra mặt vì sợ hãi. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có một clip nóng nào bị họ La tung ra.

Phá sản, tan nát cuộc đời vì ma túy

Cuộc đời thần đồng bất động sản của La Triệu Huy kết thúc bi thảm hơn bất cứ đại gia phong lưu nào. Mùa đông năm 2000, anh ta tự sát bằng cách xả khí độc trên du thuyền riêng vì nợ nần chồng chất nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 5.

La Triệu Huy nhập viện vì tự tử.

La Triệu Huy sau đó chuyển đến định cư tại Macau dự định làm lại cuộc đời. Tuy nhiên báo chí cho hay vị đại gia hết thời vẫn không thể từ bỏ lối sống ăn chơi với cờ bạc và gái đẹp.

Đến năm 2007, cảnh sát Macau phát hiện La Triệu Huy cùng ba cô gái sử dụng ma túy trong phòng kín. Họ La bị bắt giam và ngồi tù tại Macau.

Sau khi ra tù, La Triệu Huy lưu lạc về Đông Quan, tỉnh Quảng Đông để sinh sống, thử quay lại ngành kinh doanh nhà đất nhưng càng lỗ nặng hơn.

Cuối tháng 1 năm 2011, cảnh sát phát hiện anh ta đột tử tại căn hộ lụp xụp. La Triệu Huy qua đời khi mới 47 tuổi trong nghèo khó và cô đơn, trái ngược hoàn toàn với một thời hoàng kim giàu có, người đẹp vây quanh trước kia.

Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ - Ảnh 6.

La Triệu Huy phờ phạc, ngây dại trong những năm tháng nghèo khó cuối đời.

Theo Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM