Tỷ phú thời trang Giorgio Armani không tin mình là người giàu thứ 3 Italia

13/12/2019 13:51 PM | Kinh doanh

Forbes thống kê tài sản của ông Giorgio Armani là 11 tỷ USD, là người giàu thứ 3 Italia. Ông Armani không tin số liệu của Forbes.Bloomberg ước tính tài sản ròng của ông Armani là 6,63 tỷ USD, và là người giàu thứ 5 của Italia.

Tỷ phú Giorgio Armani nổi tiếng nhờ thương hiệu thời trang xa xỉ lấy tên của ông, với doanh thu năm 2018 đạt gần 2,3 tỷ USD. Hiện ông Armani là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Emporio và Giorgio Armani, đồng thời là chủ tịch kiêm CEO của Armani Group. 

Ngày 4/12, ngay sau khi ông Armani được vinh danh với giải thưởng "Thành tựu xuất sắc" tại Lễ trao giải British Fashion Awards 2019, Guardian đã đăng bài phỏng vấn giữa biên tập viên thời trang Hannah Marriott với vị tỷ phú này. Armani nói với Marriott rằng Forbes xếp ông là người giàu thứ 3 của Italia, nhưng ông không tin vào con số tài sản ròng 11 tỷ USD mà Forbes thống kê, cũng như thứ hạng mà trang báo này đưa ra.

"Có một số người vẫn giấu giếm (tài sản)", tỷ phú thời trang Italia nói.

Ước tính của Bloomberg về tài sản ròng của ông Armani thấp hơn nhiều của Forbes, là 6,63 tỷ USD. Theo Billionaires Index, ông là người giàu thứ 5 của Italia.

Armani sinh ra ở thị trấn Piacenza, miền bắc Italia năm 1934. Trước khi trở thành nhà thiết kế, ông từng học ngành y tại Đại học Piacenza trong hai năm và tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm 1957. Rời quân đội, Armani làm công việc bày biện tủ kính tại cửa hàng bách hóa La Rinoscente ở Milan. Năm 1965, Armani bắt đầu thiết kế cho hãng Nino Cerruti. Tại đây, ông gặp nhà thiết kế Sergio Galeotti và cả hai bắt tay thành lập hãng thời trang Armani vào năm 1975 với số vốn đầu tư khoảng 2,5 triệu bảng. 

Từ những năm cuối thập niên 1970 đến nay, Armani là một trong những công ty thời trang hàng đầu thế giới với hơn nhiều cửa hiệu ở Italia, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore... 

Theo Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM