Tỷ phú Richard Branson: "Chúng ta sẽ có 3 - 4 ngày nghỉ/tuần nhờ sự tiến bộ của công nghệ"

21/12/2018 08:30 AM | Kinh doanh

Branson không phải là tỷ phú duy nhất có quan điểm trên!

Nếu bạn cảm thấy nản với lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu hay thậm chí là cả sáng thứ Bảy thì tin vui là điều đó sắp trở thành dĩ vãng, theo chia sẻ của tỷ phú doanh nhân người Anh Richard Branson.

Trong một bài đăng mới trên blog của mình vào tuần trước, tỷ phú Branson viết: "Chế độ làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ hai ngày cuối tuần và một vài tuần nghỉ phép trong năm từ lâu đã được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không còn như vậy trong tương lai bởi công nghệ sẽ thay đổi rất nhiều những công việc chủ yếu đang được con người đảm nhiệm.

Tỷ phú Richard Branson: Chúng ta sẽ có 3 - 4 ngày nghỉ/tuần nhờ sự tiến bộ của công nghệ - Ảnh 1.

Dòng tweet hỏi "Tại sao chế độ nghỉ 3 đến 4 ngày/tuần sẽ trở thành hiện thực trong tương lai" của Branson nhận được rất nhiều câu trả lời của mọi người.

Nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và nhiều người khác đã nói rằng số lượng việc làm dành cho mọi người sẽ giảm khi công nghệ phát triển. Cải tiến mới sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động của con người. Những ý tưởng tạo ra ô tô và thiết bị bay không người lái tiên tiến đang từng bước được hoàn thiện và máy móc sẽ thay con người làm nhiều việc hơn. Không những thế, thậm chí máy bay không cần phi công cũng có thể trở thành hiện thực trong tương lai không xa".

Richard Branson không hề đơn độc trong quan điểm này. Ông chủ của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk đã từng đưa ra cảnh báo về việc con người sẽ mất việc trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển như ngày nay.

Trả lời phỏng vấn năm 2017, Elon Musk cho biết: "Chắc chắn sẽ có sự gián đoạn trong lao động bởi những điều chuẩn bị xảy ra là robot có thể làm mọi thứ tốt hơn con người".

Tất nhiên, cả hai vị tỷ phú đều cho rằng ở một phương diện nhất định, đây là một tin không mấy vui vẻ đối với mọi người. Mặc dù vậy, theo Rob Atkinson, người sáng lập và chủ tịch của một tổ chức thông tin công nghệ, ngay cả khi các loại hình nghề nghiệp đã thay đổi thì tỷ lệ thất nghiệp vẫn sẽ duy trì ở mức tương đương trong vòng 20 năm.

Theo tỷ phú Branson, nếu khéo léo, các chính phủ và doanh nghiệp có thể khiến sự tiến bộ công nghệ thành lợi thế tích cực với tất cả mọi người trên thế giới. Ví dụ chính phủ nên chi tiền để đào tạo lại người lao động và cần có một cách để đảm bảo thu nhập của người dân xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông minh, chúng ta thậm chí còn có thể nghỉ ba hoặc bốn ngày cuối tuần mà vẫn duy trì được hiệu quả làm việc.

Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, tỷ phú Bill Gates cũng cho rằng tiến bộ công nghệ đồng nghĩa với việc con người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Chia sẻ với FOX Business hồi đầu năm nay, ông nói: "Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào khả năng được nghỉ nhiều hơn hai ngày mỗi tuần. Nhìn chung, có thêm thời gian rảnh không phải điều gì đó quá tệ".

Tỷ phú Branson tin rằng tương lai sẽ có nhiều người giống như ông: "Tôi rất may mắn khi có thể làm việc mọi lúc mọi nơi và linh động hết mức. Tôi chưa bao giờ coi công việc và giải trí là hai yếu tố tách rời nhau. Tôi cho rằng đây sẽ là điều mà không ít người đạt được trong thời gian tới".

Gia Vũ

Từ khóa:  Richard Branson
Cùng chuyên mục
XEM