Tỷ phú Elon Musk khẳng định nhân loại vẫn chưa tìm thấy người ngoài hành tinh

05/09/2019 08:51 AM | Công nghệ

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã có những tuyên bố động trời về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, khi khẳng định chính phủ Mỹ chưa từng liên lạc hay tiếp xúc với các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Tiết lộ trên được đưa ra sau khi Elon Musk chia sẻ suy nghĩ của mình về công cuộc thám hiểm không gian tại hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tổ chức tuần qua ở Thượng Hải.

Tại sự kiện, ông trùm công nghệ đã bác bỏ những suy đoán về việc Chính phủ Hoa Kỳ từng có những tiếp xúc với người ngoài hành tinh và cố gắng che đậy sự tồn tại của của họ khỏi công chúng, trang Metro đưa tin.

"Có một vài người ngoài kia nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy người ngoài hành tinh. Tin tôi đi, tôi sẽ biết rõ điều đấy. Chúng ta vẫn chưa tìm ra đâu". Khi được hỏi về Khu vực 51 (Area 51) – căn cứ quân sự bí mật của Mỹ vốn luôn được đồn đoán về việc UFO được che giấu tại đây, Elon Musk khẳng định công ty SpaceX của mình có một khu vực đặc biệt thậm chí còn "tốt hơn" (?!) Khu vực 51.

"Mọi người hỏi tôi đã đến Khu vực 51 hay chưa. Ok, làm ơn đi. SpaceX thực sự có khu vực 59 và nó tốt hơn Khu vực 51", vị tỷ phủ có tính cách lập dị này cho hay. Mặc dù vậy, Elon Musk không phủ nhận sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất. Thậm chí, tỷ phú này còn quan điểm, việc chúng ta từ trước tới nay không tìm ra các nền văn minh ngoài Trái Đất chính là chỉ dấu cho thấy nhân loại sẽ sớm bị diệt vong.

Tỷ phú Elon Musk khẳng định nhân loại vẫn chưa tìm thấy người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Elon Musk đã trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau với tỷ phú Jack Ma

Cũng tại sự kiện, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng về tầm quan trọng của các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai tới Sao Hỏa, đặc biệt là khi hiểm họa nào đó có thể sẽ xảy ra với Trái Đất.

"Không phải vì tôi luôn quan điểm Sao Hỏa như một phương án dự phòng, cũng chẳng phải vì tôi nghĩ Trái Đất sẽ bị diệt vong, mà bởi trên thực tế, một sự kiện nguy hiểm nào đó có thể xảy ra với Trái Đất là điều không thể tránh khỏi trong tương lai".

"Bất chấp mọi nỗ lực của chúng ta, khả năng một tác động bên ngoài Trái Đất, hay những mối nguy cơ tiềm ẩn chưa được giải quyết có thể khiến nền văn minh phá hủy, hoặc suy yếu đến mức khiến nhân loại không thể phát triển sang các hành tinh khác"

Tỷ phú này cũng kêu gọi nhân loại nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng tiên tiến, vốn cho phép chúng ta xâm chiếm các hành tinh khác. Ông lập luận: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 4,5 tỷ năm của hành tinh, chúng ta có cơ hội mang sự sống ra ngoài Trái Đất. Cơ hội này sẽ mở ra bao lâu? Sẽ là khôn ngoan khi cho rằng, nó sẽ chỉ diễn ra một thời gian ngắn, vì vậy chúng ta hãy bảo đảm tương lai để ánh sáng của tri thức không bị dập tắt"

Vào tuần trước, công ty SpaceX của Elon Musk đã tiến một bước gần hơn để hoàn thành mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa, sau chuyến bay thử nghiệm thành công vào tuần trước với tên lửa StarHopper. Đây là một nguyên mẫu được trang bị động cơ Raptor, được thiết kế riêng để phóng phi thuyền Starship – phương tiện được kỳ vọng sẽ đưa con người lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.

Theo VietPA

Cùng chuyên mục
XEM