Tỷ lệ nội địa hóa của các công ty Nhật chỉ tăng 10% sau 10 năm, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản mong Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ

19/03/2024 11:26 AM | Kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp địa phương có thể cung ứng sản phẩm/công nghệ phù hợp với nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn chưa nhiều và việc cung cấp thông tin về các doanh nghiệp có khả năng cũng còn thiếu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện và điện tử, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản mong Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ: 10 năm doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam chỉ tăng 10% tỷ lệ nội địa hóa - Ảnh 1.

Ảnh: VGP.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên (VBF) với chủ đề "Doanh nghiệp FDI Tiên phong Thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh" vừa diễn ra sáng 19/3.

Năm nay, lần đầu tiên VBF kết hợp Diễn đàn này với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI, với trên 600 thành viên tham dự.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam không ngừng thể hiện quyết tâm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan đến ngành sản xuất công nghệ cao nhằm phát triển nền kinh tế quốc gia và tăng cường năng lực cạnh tranh.

"Đây cũng là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam vì họ sẽ được cung cấp sản phẩm chất lượng tốt từ doanh nghiệp địa phương về trung và dài hạn, do đó chúng tôi đang hỗ trợ tập trung vào các nhà đầu tư lớn trong việc mở rộng nhóm các nhà cung ứng địa phương và tham gia chuỗi cung ứng", ông Hong Sun cho biết.

Chia sẻ rành mạch bằng tiếng Việt, vị doanh nhân từ Hàn Quốc kiến nghị cần hợp tác để tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

"Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam đang kỳ vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng các nỗ lực này, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp địa phương có thể cung ứng sản phẩm/công nghệ phù hợp với nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn chưa nhiều và việc cung cấp thông tin về các doanh nghiệp có khả năng cũng còn thiếu", Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ.

Ông Hong Sun cho biết Bộ Công thương đã có những nỗ lực như xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và phía doanh nghiệp Hàn Quốc mong mỏi có những biện pháp tích cực hơn để mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh thiết thực giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam.

"Đặc biệt, khoảng cách trong một số lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện và điện tử, IT... đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do đó, để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong các ngành này, việc quan trọng không chỉ là cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam mà còn cần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng", ông Hong Sun nói.

Cùng quan điểm, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng chìa khóa để phát triển kinh tế Việt Nam là tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp nội địa Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và xem có bao nhiêu công ty nội địa có thể tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp nước ngoài.

"Theo khảo sát của JETRO (Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản), tỷ lệ nội địa hóa của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam chỉ tăng 10% trong 10 năm qua, cần phải đẩy nhanh hơn nữa", báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại VBF 2024 cho biết.

"Để khuyến khích các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chúng tôi tin rằng sẽ hiệu quả hơn nếu Chính phủ Việt Nam phát hiện và phát triển các công ty Việt Nam có năng lực công nghệ, giới thiệu họ với các đơn vị sản xuất nước ngoài và tạo cơ hội kết nối kinh doanh".

Hiện tại, JETRO đang đồng tổ chức các triển lãm công nghiệp hỗ trợ cùng VIETRADE và các đơn vị khác. Hàng năm, JETRO còn công bố "Danh sách các công ty cung ứng xuất sắc của Việt Nam". Nhân viên thu mua của các nhà sản xuất Nhật Bản tận dụng tối đa những ấn phẩm này.

"Bằng cách này, chúng tôi kỳ vọng chất lượng và công nghệ của các công ty nội địa của Việt Nam sẽ được cải thiện và sẽ có nhiều công ty tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hơn", đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM