Tỷ lệ đỗ cao nhất kể từ 2006, cứ 2 người thi thì có gần 1 người đỗ CFA level 2

26/07/2017 08:36 AM | Kinh doanh

Gần 189.000 thí sinh đã tham dự kỳ thi, so với con số 170.000 người của năm ngoái. Khoảng 30.000 đã đăng ký dự thi nhưng không xuất hiện.

Năm nay, tỷ lệ thi đỗ kỳ thi CFA cấp độ 2 vừa được tổ chức hồi tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006.

Theo thông báo vừa được Viện CFA công bố hôm qua (26/7) qua Twitter, 47% thí sinh đã thi đỗ, so với tỷ lệ 46% của năm 2016. Tỷ lệ thi đỗ cấp độ 1 vẫn giữ nguyên ở mức 43%. Kết quả thi cấp độ 3 sẽ được công bố vào tháng 8.

Tỷ lệ thi đỗ CFA level 2 cao nhất kể từ 2006.

CFA (the Chartered Financial Analyst) là chương trình học chuyên sâu về phân tích tài chính và được cấp chứng chỉ bởi Hiệp hội CFA Hoa Kỳ. CFA được xem như một chuẩn mực đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người hoạt động trong lĩnh vực tài chính cũng như giới đầu tư.

Những người tìm kiếm chứng chỉ CFA ngoài mục đích tích lũy kiến thức đều hi vọng chứng chỉ nổi tiếng này sẽ giúp họ được tăng lương và có được những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Theo Viện CFA, trung bình các thí sinh thi đỗ phải bỏ ra khoảng 300 giờ học tập cho mỗi cấp độ và sẽ mất 4 năm để hoàn thành trọn vẹn 3 cấp độ.

Theo Tú Anh

Từ khóa:  CFA , đỗ CFA
Cùng chuyên mục
XEM