Tưởng rằng Nvidia đã là ‘vua chip’ nhưng có 1 công ty khác không hề kém cạnh: Sản phẩm vượt trội hơn, nữ CEO tự tin mình không có đối thủ

10/02/2024 09:12 AM | Kinh doanh

Xuất hiện ‘kỳ phùng địch thủ’ của Nvidia.

Lisa Su, CEO AMD, đã phát biểu như sau về công ty của mình:

“Đây là công cụ đẩy nhanh xu hướng AI tiên tiến nhất toàn ngành với một loạt thông số kỹ thuật đỉnh cao: 153 tỷ bóng bán dẫn, 192 gigabyte bộ nhớ và băng thông bộ nhớ 5,3 terabyte mỗi giây, tức gấp khoảng 2 lần so với H100 - chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu do Nvidia sản xuất”.

Trong năm qua, sức mạnh bùng nổ của AI đã biến AMD trở thành công ty giá trị với vốn hóa thị trường đạt 1,5 nghìn tỷ USD. Hầu hết chuyên gia đều đồng ý rằng MI300 thực sự vượt trội hơn hẳn H100.

Vào ngày 30 tháng 1, trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý, AMD dự kiến bán được tổng lượng chip MI300 trị giá 3,5 tỷ USD trong năm nay. Doanh thu đạt 23 tỷ USD vào năm 2023, gấp 4 lần so với năm 2014 - thời điểm CEO Su mới nhậm chức.

Năm ngoái, AMD còn thay thế Intel, tập đoàn từng thống trị ngành sản xuất chip của Mỹ, trở thành công ty bán dẫn giá trị thứ hai xứ cờ hoa.

Theo Gregory Diamos, đồng sáng lập của công ty khởi nghiệp AI Lamini kiêm cựu kiến trúc sư CUDA tại Nvidia, AMD đang dần thu hẹp khoảng cách với đối thủ nặng ký nhất. “AMD đã tuyển hàng trăm kỹ sư hỗ trợ phát triển AI”, Gregory Diamos nói.

Đối với Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, AMD được coi là một mối đe dọa. Dưới sự dẫn dắt của CEO Lisa Su, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn đa quốc gia này đang đặt mục tiêu chiếm lĩnh phần lớn thị trường chip AI, thậm chí thay thế Nvidia nắm vị trí dẫn đầu.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội để viết tiếp câu chuyện tăng trưởng của AMD. Rất ít công ty trên thế giới có được lợi thế như chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội định hình cách AI được ứng dụng trên toàn cầu”, bà Su nói.

Dĩ nhiên, phát ngôn này có cơ sở.

AMD được biết đến với tư cách đối thủ lâu năm của Intel trên thị trường bộ vi xử lý máy tính và máy chủ. Năm 2006, hãng mua lại ATI - một nhà sản xuất chip của Canada để rồi giờ đây trở thành công ty lớn trong lĩnh vực xử lý đồ họa GPU - con chip chuyên để đào tạo mô hình AI như GPT-4 của OpenAI hay Bard của Google.

“Có một kịch bản rằng vào năm 2024, khi GPU Nvidia đã được bán hết, khách hàng lúc này chỉ có thể trông cậy vào AMD. AMD sẽ giành được thị phần theo cách này”, Brian Colello, giám đốc lĩnh vực công nghệ của Morningstar, cho biết.

Bà Lisa Su được coi là huyền thoại sau khi vực dậy thành công AMD, đẩy giá cổ phiếu nhà sản xuất chất bán dẫn từ vực thẳm lên gần 30 lần trong vòng chưa đầy 1 thập kỷ. AMD, vốn chỉ là công ty sản xuất chất bán dẫn hạng hai, bắt đầu tạo ra lợi nhuận kỷ lục bằng cách xây dựng bộ vi xử lý của riêng mình, thậm chí đánh bại ông lớn Intel về tốc độ.

“Tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng lại tất cả”, bà Lisa Su nhớ lại khoảng thời gian khó khăn và thừa nhận AMD vẫn còn rất nhiều việc phải làm.“Phần cứng của chúng tôi rất xuất sắc. Phần mềm cũng đang tiếp tục hoàn thiện hơn theo thời gian”.

(Bài mùng 2 - 11/2) Tưởng rằng Nvidia đã là ‘vua chip’ nhưng có 1 công ty khác không hề kém cạnh: Sản phẩm vượt trội hơn, nữ CEO tự tin mình không có đối thủ - Ảnh 1.

Nữ CEO AMD tự tin mình không có đối thủ

Trong khi Meta và Google nỗ lực phát triển chip AI nội bộ, những người chơi lớn hơn cuối cùng sẽ muốn có công cụ để cung cấp hiệu quả các dịch vụ AI. Vai trò to lớn của CPU được nhìn nhận và điều này sẽ phát huy thế mạnh của AMD.

“Chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ dẫn đầu toàn ngành nếu xét tới các giải pháp”, bà Su tự tin.

Dĩ nhiên, Nvidia cũng đang nhắm mục tiêu vào phân khúc này, thậm chí cố gắng thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh CPU hiệu suất cao với một “siêu chip” mới có tên Grace, đi kèm với GPU H100.

“Nvidia vẫn muốn tiếp quản thị trường và có khả năng là họ sẽ làm như vậy”, Brian Colello, giám đốc lĩnh vực công nghệ của Morningstar, nói và cho biết ngay cả khi Nvidia vẫn là ‘vua’, vị trí thứ hai mà AMD giành được đã là rất tuyệt vời.

“Rõ ràng với việc áp dụng AI tổng quát vào năm ngoái, ngành công nghiệp đã có không gian để phát triển. Chúng tôi đang cân nhắc tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 50% trong vòng hơn 5 năm tới”, bà Su nói.

Được biết để tăng sức mạnh để cạnh tranh cùng Nvidia, bà Lisa Su đã quyết định để AMD thực hiện thương vụ mua lại Xilinx trị giá 48,8 tỷ USD vào năm 2022. Đây là một công ty chuyên sản xuất bộ xử lý lập trình giúp tăng tốc các tác vụ như nén video.

Hiện một số khách hàng của AMD và các nhà sản xuất chất bán dẫn khác đang bắt đầu tự phát triển chip để giảm thiểu sự phụ thuộc. Khi được hỏi về vấn đề này, CEO Su cho biết bản thân không hề lo sợ việc một ngày nào đó khách hàng của AMD có thể trở thành đối thủ cạnh tranh.

“Việc các công ty muốn phát triển thiết bị của riêng họ là dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ sẽ không đủ khả năng để thực hiện toàn bộ chu kỳ sản xuất”, bà Su nói.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, CEO Nvidia cũng có quan điểm tương tự. Ông từ chối các câu hỏi xoay quanh mối đe dọa của Nvidia và cho biết bản thân không quan tâm liệu khách hàng có trở thành đối thủ hay không.

Theo: The Economist, Fortune

Vũ Anh

Từ khóa:  chip
Cùng chuyên mục
XEM