Từng chốt lãi đúng đỉnh, chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ quay lại mua vào sau khi cổ phiếu mất gần 80% giá trị

26/12/2018 15:00 PM | Kinh doanh

Ông Vũ đã mua lại 4 triệu cổ phiếu HSG từ một công ty khác cũng do ông làm chủ tịch.

Chủ tịch Lê Phước Vũ của Tập đoàn Hoa Sen vừa thông báo đã hoàn tất mua thêm 4 triệu cổ phiếu HSG, nâng tổng lượng cổ phiếu sở hữu sau giao dịch lên gần 45,2 triệu cổ phiếu tương ứng 11,74% cổ phần của công ty. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 21/12 đến 24/12/2018.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, công ty do chính ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch, thông báo đã bán thỏa thuận 4 triệu cổ phiếu HSG, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn gần 93,63 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,32%).

Giá thỏa thuận 7.320 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền ông Lê Phước Vũ chi ra 29,28 tỷ đồng.

Trước lần giao dịch này, ông Lê Phước Vũ đã mua vào 1 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2017 và bán ra gần 10 triệu cổ phiếu vào tháng 6/2017. Đợt bán ra vào tháng 6/2017 được rất nhiều nhà đầu tư nhớ rõ khi ông Vũ đã bán ra ở đúng vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu HSG là 32.000 đồng, thu về hơn 300 tỷ đồng (tương đương giá điều chỉnh hiện tại là 28.500 đồng). Sau đó, cổ phiếu HSG bước vào giai đoạn giảm liên tục từ đó đến nay, mất gần 80% giá trị xuống còn 6.400 đồng.

 Từng chốt lãi đúng đỉnh, chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ quay lại mua vào sau khi cổ phiếu mất gần 80% giá trị  - Ảnh 1.

Ông Lê Phước Vũ bán ra gần 10 triệu cổ phiếu ở vùng đỉnh cách đây 1,5 năm

Theo Thạch Lâm

Cùng chuyên mục
XEM