Từng bị hắt hủi suốt năm 2015, dầu mỏ lại đang là kênh sinh lời nhất từ đầu năm nay

01/06/2016 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô

Liệu năm 2016 có là một năm yên ổn đối với nhà đầu tư toàn cầu? Đây là một câu hỏi mà nhiều chuyên gia đang đi tìm câu trả lời.

Riêng trong quý II/2016, thị trường toàn cầu đã phục hồi nhẹ sau đợt điều chỉnh trong quý I/2016. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng vẫn còn do động lực tăng trưởng của thị trường vẫn chưa vững chắc.

Tháng 6 này, việc Anh bỏ phiếu xem có rời Liên minh Châu Âu (EU) hay không và cuộc họp quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ còn tác động mạnh đến các thị trường, từ hàng hóa, chứng khoán, bất động sản cho đến tiền tệ.

Từ đầu năm 2016 đến nay, thị trường chứng khoán có vẻ ảm đạm so với những kênh đầu tư khác. Trong khi đó, thị trường dầu mỏ, vàng và trái phiếu lại tăng trưởng khá ấn tượng.

Tỷ lệ lợi suất từ đầu năm đến nay trên thị trường dầu mỏ là 32%, vàng là 14% và trái phiếu là 6%.

Hãng Societe Generale cho rằng thị trường trái phiếu sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay, trong khi JPMorgan Asset Management lại cho rằng thị trường vàng và bất động sản mới là kênh đầu tư khôn ngoan trong năm 2016 do các chính phủ sẽ chuyển chính sách từ nới lỏng tiền tệ sang mở rộng đầu tư công.

Ngoài ra, JPMorgan cũng cho rằng giá cổ phiếu sẽ không còn rẻ như trước nhưng chúng vẫn hấp dẫn hơn so với trái phiếu.

Thị trường chứng khoán Châu Âu đầu năm nay đã có khởi sắc tốt do nhà đầu tư kỳ vọng chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục đem lại hiệu quả. Dẫu vậy, chỉ số chứng khoán Euro Stoxx 600 vẫn giảm hơn 4% từ đầu năm đến nay.

Hiện cổ phiếu ngành ngân hàng Châu Âu đã giảm gần 16% từ đầu năm đến nay và thấp hơn 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, quyết định tăng lãi suất hay không trong cuộc họp tới cũng đang khiến nhiều nhà đầu tư đau đầu. Nếu FED tăng lãi suất, nhiều khả năng đồng USD cũng sẽ tăng giá theo và khiến giá các loại hàng hóa như dầu mỏ, vàng và cổ phiếu tại những thị trường mới nổi bị áp lực giảm giá.

Hiện nhiều quan chức FED và thậm chí là Chủ tịch Janet Yellen cũng đã cho thấy các dấu hiệu rằng khả năng Mỹ tăng lãi suất trong thời gian tới là khá lớn.

Trái lại, một số chuyên gia như hãng Blackrock lại cho rằng giá các hàng hóa chính như dầu mỏ sẽ tăng và thị trường chứng khoán tại các nước mới nổi sẽ còn đi lên do nền kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu ổn định trở lại.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM