Từ nay, điện thoại BlackBerry sẽ do công ty Trung Quốc độc quyền bán

16/12/2016 11:55 AM | Công nghệ

Giao dịch giữa BlackBerry và công ty Trung Quốc TCL sẽ cho phép TCL độc quyền bán thiết bị BlackBerry tại hầu như mọi thị trường thế giới.

Thỏa thuận được thông báo hôm 15/12, giúp nhà đầu tư và người hâm mộ có cái nhìn rõ hơn về bức tranh tương lai của thiết bị BlackBerry. TCL đã sản xuất hai smartphone cho BlackBerry chạy hệ điều hành Android là DTEK50 và DTEK60.

CEO John Chen từ từ đưa BlackBerry tránh xa điện thoại sau khi nắm quyền 3 năm trước, thay thế doanh thu mảng phần cứng lao dốc bằng các vụ thâu tóm phần mềm. Hồi tháng 9, ông cho biết sẽ outsource tất cả các khâu thiết kế, sản xuất và marketing.

Giao dịch cho phép TCL độc quyền bán thiết bị BlackBerry tại mọi nơi, trừ Indonesia, nơi BlackBerry đã có một thỏa thuận cấp phép và tại Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka và Nepal. Chen tiết lộ ông cũng đang làm việc với một công ty Ấn Độ nên có thể sắp có thêm giao dịch mới.

Khi Chen thông báo kế hoạch outsource, ông nói công ty sẽ ký nhiều thỏa thuận cấp phép với nhà sản xuất khắp thế giới, mở ra cơ hội cho nhiều smartphone mang nhãn hiệu BlackBerry tại nhiều nước khác nhau.

BlackBerry chiếm chưa tới 1% thị phần smartphone toàn cầu song họ vẫn được một số đối tượng tại Mỹ và châu Âu yêu thích nhờ khả năng nhập liệu dễ dàng trên bàn phím truyền thống. Nhiều người dùng Indonesia và Nigeria vẫn khao khát các mẫu điện thoại của thương hiệu đến từ Canada này.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM