'Tự dưng' có thêm 1.500 tỉ đồng trong két, Triển lãm Giảng Võ lựa chọn sáng suốt: Mang đi gửi ngân hàng

12/04/2016 09:48 AM | Kinh doanh

Tháng 5/2015, sau khi cổ phần hóa, triển lãm Giảng Võ đã thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Số tiền này không được dùng để phát triển hoạt động kinh doanh mà được đem đi gửi ngân hàng và cho vay lấy lãi, mỗi tháng thu về khoảng 6,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam là chủ đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia, gồm 3 dự án thành phần, trong đó nổi tiếng nhất với Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa tại số 148 Giảng Võ (còn gọi là Triển lãm Giảng Võ).

Năm 2015, triển lãm Giảng Võ cổ phần hóa và ngay lập tức doanh thu cùng lợi nhuận đều tăng đột biến. Theo báo cáo của công ty, doanh thu thuần năm 2015 đạt 129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 32,4 tỷ đồng. Doanh thu tăng 84% so với năm trước còn lợi nhuận lớn gấp hơn 4 lần.

Doanh thu và lợi nhuận triển lãm Giảng Võ tăng đột biến năm 2015
Doanh thu và lợi nhuận triển lãm Giảng Võ tăng đột biến năm 2015

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh thu tăng không đóng góp nhiều vào lợi nhuận sau thuế của công ty, bởi sau khi trừ đi giá vốn, triển lãm Giảng Võ chỉ còn khoảng hơn 8 tỷ đồng lãi gộp, số tiền này thậm chí còn không đủ trang trải chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Vậy, lợi nhuận đột biến của triển lãm Giảng Võ tới từ đâu?

Câu trả lời nằm ở khoản doanh thu hoạt động tài chính hơn 52 tỷ đồng, cao gấp 30 lần so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu tài chính đến từ 2 nguồn: Tiền gửi ngân hàng và lãi vay.

Chuyện là, sau khi phát hành cổ phiếu thành công cho Vingroup thu về 1.500 tỉ đồng, triển lãm Giảng Võ tại ngày 5/5/2015 có tới 1.620 tỷ đồng tiền mặt.

Doanh thu chỉ vài chục tỉ mỗi năm, đột nhiên có tới 1,6 nghìn tỉ trong két, triển lãm Giảng Võ hẳn là chưa kịp tính cách để mang số tiền này đi đầu tư.

Thay vào đó, doanh nghiệp này đã mang tiền đi gửi ngân hàng. Thời điểm cuối năm 2015, triển lãm Giảng Võ đem gửi ngân hàng 930 tỷ đồng với lãi suất 4%-4,5%/năm và có thời hạn từ 1-2 tháng. Khoản tiền này hàng tháng đem về khoảng 3,1-3,5 tỷ đồng cho công ty.

Chưa hết, 670 tỉ đồng còn lại được Triển lảm Giảng Võ mang cho Vingroup vay. Hành động cho "vay ngược" này cũng mang về khoản lãi hàng tháng kha khá.

Triển lãm Giảng Võ cho biết, khoản vay có hiệu lực từ cuối tháng 5 – đầu tháng 6 và mỗi tháng đem về 3,35 tỷ đồng cho công ty. Tổng giá trị đến cuối năm 2015 là 24,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vingroup hiện vẫn chưa thanh toán khoản lãi vay này. Đây là khoản vay không có tài sản đảm bảo và triển lãm Giảng Võ cũng không trích lập dự phòng cho khoản vay này.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM