Từ dự án Tuần Châu Hà Nội 200ha 10 năm vẫn còn dang dở ngẫm về kế hoạch xây siêu dự án 15.000ha của ông Đào Hồng Tuyển

27/02/2017 13:36 PM | Kinh doanh

Sau gần 10 năm dự án Tuần Châu Hà Nội được khởi công đến nay giấc mơ một khu vui chơi giải trí có quy mô bậc nhất phía Tây thủ đô của chúa đảo Đào Hồng Tuyển vẫn chưa thể thành hiện thực. Tuy nhiên, vị đại gia này lại tiếp tục gây sốc dư luận với siêu dự án có quy mô rộng gấp 20 lần KĐT Thủ Thiêm.

Những ngày đầu năm 2017, Chúa đảo Đào Hồng Tuyển Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu đã trả thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi vị đại gia này có ý muốn xây một siêu đô thị Thành phố Mới New City tại huyện Củ Chi (TPHCM) có diện tích khoảng 15.000 ha, rộng gấp 22 lần khu đô thị Thủ Thiêm hiện tại.

Với quy mô này, nơi đây sẽ hình thành một trung tâm đô thị mới của thành phố thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong thành phố mới, sẽ hình thành nên các khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, tạo được công ăn việc làm, có đầy đủ dịch vụ và tiện ích phục vụ cư dân.

Trong khi nhiều người thán phục với ý tưởng táo bạo của ông Tuyển thì cũng không ít người tỏ ra ngờ vực với siêu dự án có diện tích lớn chưa từng có tại Việt Nam. Nhiều người đặt câu hỏi, tại thủ đô dự án Tuần Châu Hà Nội với diện tích chỉ chưa đầy 200 ha mà chúa đảo Tuần Châu mất 9 năm vẫn chưa thể xây xong, liệu siêu dự án 15.000 ha của ông tại TPHCM nếu được chấp nhận thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thiện.

Được biết, Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây (Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai) đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty CP Tuần Châu Hà Nội) vào ngày 24/5/2007. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án có tổng diện tích chính thức la 198ha, vốn đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm sân golf (93 ha); vui chơi giải trí (22 ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54 ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.


Quy hoạch tổng thể Tuần Châu Hà Nội.

Quy hoạch tổng thể Tuần Châu Hà Nội.

Ngày 25/2/2008, lễ khởi công dự án diễn ra rầm rộ với mục tiêu sẽ hoạt động vào cuối năm 2010 để cùng cả nước nhiệt liệt chào mừng sự kiện Thăng Long Hà Nội 1000 năm tuổi. Những tưởng dự án sẽ nhanh chóng hoàn thiện giúp hàng nghìn người dân Sài Sơn có công ăn việc làm tuy nhiên sau lễ khởi công hoành tráng dự án Tuần Châu Ecopark bỗng nhiên “ngủ quên” suốt 8 năm trời.

Đầu năm 2016, dự án chính thức bắt đầu được khởi công lại. Theo thông tin từ UBND Huyện Quốc oai, vào sáng ngày 24/2/2016 trong buổi làm việc giữa UBND huyện Quốc Oai và Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội, ông Nguyễn Công Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội cho biết hiện tại Công ty đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện cơ giới thi công liên tục 3 ca, nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng cơ sở khu đô thị, các hạng mục vui chơi giải trí nhằm dự kiến khai trương đồng bộ trong tháng 6/2016.

Tuy nhiên đến tháng 6/2016, dù được được ưu tiên triển khai trước nhưng khu vực vui chơi giải trí của dự án vẫn chưa thể được đưa vào sử dụng. Một lần nữa đại diện Tuần Châu Hà Nội lại tiếp tục khẳng định với Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải sẽ đưa khu vui chơi thuộc dự án vào hoạt động trong tháng 8/2016.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải tại Website chính thức của Tập đoàn Tuần Châu vào ngày 16/7/2016, trong buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Công Sơn cho biết, đơn vị đang hoàn tất thi công lắp đặt hệ thống thiết bị tạo sóng, xử lý nước mặn, cát trắng từ Vân Đồn (Quảng Ninh) và cảnh quan cây xanh để đưa vào hoạt động khai thác bãi biển nước mặn nhân tạo duy nhất tại Việt Nam ở Chùa Thầy trong tháng 8/2016.

Tuy nhiên, đã qua gần nửa năm kể từ thời điểm tháng 8/2016, bãi biển nước mặn nhân tạo và lớn nhất Việt Nam cũng chưa thể đưa vào sử dụng toàn bộ dự án Tuần Châu Hà Nội vẫn khá vắng vẻ.


Một phần Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội đã GPMB xong đang được quây rào triển khai.

Một phần Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội đã GPMB xong đang được quây rào triển khai.


Các con đường chính trong khu này đã được hoàn thiện.

Các con đường chính trong khu này đã được hoàn thiện.

Bên trong dự án vẫn còn nhiều khu đang triển khai nham nhở.
Bên trong dự án vẫn còn nhiều khu đang triển khai nham nhở.

Khu biệt thự với khoảng 10 tòa nhà đã được xây dựng xong.

Khu biệt thự với khoảng 10 tòa nhà đã được xây dựng xong.


Tuy nhiên hiện nay những biệt thự này vẫn được bỏ trống, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết ngay trước cửa.

Tuy nhiên hiện nay những biệt thự này vẫn được bỏ trống, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết ngay trước cửa.


Đối diện khu biệt thự là khu bãi cỏ khá rộng.

Đối diện khu biệt thự là khu bãi cỏ khá rộng.


Khu vực trò chơi dưới nước đã được lắp đặt hệ thống vui chơi giải trí nhưng sau nhiều lần thất hẹn vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Khu vực trò chơi dưới nước đã được lắp đặt hệ thống vui chơi giải trí nhưng sau nhiều lần thất hẹn vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.


Theo quan sát của chúng tôi vào chiều ngày 26/2, toàn bộ dự án khá vắng vẻ, cả khu dự án rộng lớn chỉ có một vài bảo vệ trông coi.

Theo quan sát của chúng tôi vào chiều ngày 26/2, toàn bộ dự án khá vắng vẻ, cả khu dự án rộng lớn chỉ có một vài bảo vệ trông coi.


Nhà điều hành vừa được xây dựng đang còn nham nhở bên trong.

Nhà điều hành vừa được xây dựng đang còn nham nhở bên trong.

Theo Lan Nhi

Cùng chuyên mục
XEM