Từ đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 10.000 tỉ để nhập thuốc trừ sâu và hóa chất từ Trung Quốc

22/06/2016 13:36 PM | Kinh tế vĩ mô

5 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi hơn 500 triệu USD để nhập thuốc trừ sâu và hóa chất từ Trung Quốc.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam đã chi 533 triệu USD chỉ đển nhập thuốc trừ sâu và hóa chất từ Trung Quốc.

Trong đó, số tiền chi mua hóa chất là 393 triệu USD, thuốc trừ sâu và nguyên liệu là 140 triệu USD.

Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp thuốc trừ sâu lớn của Việt Nam. Giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu từ Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm đã chiếm tới 49% tổng giá trị thuốc trừ sâu nhập khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung ứng thuốc trừ sâu vào Việt Nam.

Các thị trường có giá trị nhập khẩu năm 2016 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Pháp (tăng 53,6%), Singapore (tăng 53,2%), và Đức (tăng 13,9%). Thị trường có sự sụt giảm mạnh nhất là Hàn Quốc so với cùng kỳ năm 2015, giá trị nhập khẩu của thị trường này giảm tới 57,7%.

Trong năm 2015, Việt Nam đã nhập 376 triệu USD thuốc trừ sâu và gần 1 tỷ USD hóa chất từ Trung Quốc.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM