Từ chuyện "chiếc hòm ba khoá" ở Điện Biên

26/12/2017 10:30 AM | Xã hội

Nhờ có chiếc hòm ba khoá này mà nhiều gia đình tránh được nạn tín dụng đen...

Ba góc là ba chiếc khoá, chiếc hòm chỉ được mở khi có đủ ba người (mỗi người cầm một chìa khoá) trước đông đủ các thành viên trong nhóm.

Trong hòm có hai chiếc túi màu khác nhau, một túi đựng quỹ dành cho việc thăm nom hiếu hỷ, một túi là tiền chị em góp cổ phần, dành để cho những người có nhu cầu chính đáng vay theo lãi suất thoả thuận.

Nhờ có chiếc hòm ba khoá này mà nhiều gia đình tránh được nạn tín dụng đen - vốn khá phổ biến ở các vùng nông thôn khiến nhiều hộ tan cửa nát nhà, nhưng quan trọng hơn là những người phụ nữ xưa nay chỉ quen "tay hòm chìa khoá" trong nhà của mình đã có cơ hội mở thêm những chiếc "khoá" khác về sản xuất, quan hệ xã hội.

Một chiều cuối năm, nhóm làm việc về biến đối khí hậu (CCWG) đã tham dự một buổi sinh hoạt chia sẻ bản tin dự báo vụ mùa ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi xuất hiện chiếc hòm ba khoá như đã nói trên.

Trong căn nhà sàn của người Thái khang trang tại bản Phăng 1, hơn 30 thành viên quây quần trong buổi sinh hoạt của nhóm cổ phần tài chính tự quản đều bới tóc cao (gọi theo tiếng Thái là "tằng - cẩu", phụ nữ người Thái khi lấy chồng, theo phong tục phải búi tóc lên trên đỉnh đầu, đây là dấu hiệu để phân biệt giữa phụ nữ có chồng và chưa chồng).

Nhóm cổ phần tài chính tự quản của các chị là một trong những nhóm đại diện của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam tham gia dự án thông tin khí hậu nông nghiệp (ACIS) do tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CCD) triển khai suốt hai năm qua.

Sau phần kiểm quỹ, đóng cổ phần, thu lãi... từ chiếc hòm ba khoá, chị em bắt đầu phần chính của buổi sinh hoạt.

Một bản tin dự báo khí tượng khá lớn được căng trên vách gỗ của căn nhà sàn. Hơn 30 chị em chăm chú theo dõi trưởng nhóm sinh hoạt, chị Lò Thị Dương, đọc từng dòng tin. Phần đầu là thông tin dự báo đưa ra của cơ quan khí tượng tỉnh Điện Biên, vụ mùa năm nay, trời sẽ nóng hơn và mưa nhiều hơn, phần sau là dự báo của chính người dân địa phương, căn cứ theo kinh nghiệm dân gian, mùa đông này sẽ lạnh hơn nhiều, vì hạt dẻ trên rừng rất nhiều và hoa dã quỳ nở sớm.

Chị Dương đọc to: dự báo trời nóng, mưa nhiều hơn có xác suất đúng là 75%, khả năng thời tiết diễn biến giống như năm trước là 15% và khả năng diễn biến khác biệt, mùa đông lạnh, kéo dài hơn bình thường là 10%.

Thông tin tiếp theo từ trưởng nhóm là phần cảnh báo và các "kịch bản" mùa vụ, cách thức, thời điểm gieo trồng, chăm sóc lúa, hoa màu… khác nhau cho mỗi hướng diễn biến thời tiết được dự báo.

Chị Dương là một trong số không nhiều lắm những người phụ nữ biết chữ ở địa phương. Mỗi buổi sinh hoạt của nhóm (định kỳ hai lần/tháng) là cơ hội tốt để phổ biến, truyền đạt thông tin và thống nhất kế hoạch, cách thức sản xuất trong mỗi mùa vụ cho cả thôn, cả xã.

Với những phần thông tin chính trưởng nhóm còn chưa thể giải thích rõ ràng, cụ thể, bà Trần Thị Thanh Xuân, cán bộ khuyến nông huyện Điện Biên tham dự buổi sinh hoạt sẽ phân tích thêm. Vì dự báo đưa ra là có mưa lớn đầu đông, các chị em cần cân nhắc lùi thời điểm bón phân, xuống giống để dinh dưỡng đỡ bị rửa trôi, lãng phí. Với những đợt lạnh sâu được dự báo, cần tổ chức làm mạ sân thay vì gieo hạt trực tiếp ngoài đồng…

Bà Xuân chỉ vào số điện thoại ghi dưới các bản tin thời vụ cung cấp xuống các thôn, xã và lưu ý: "Số điện thoại của tôi luôn mở, chị em chỉ việc nháy máy, tôi sẽ gọi lại, giải thích cặn kẽ các thắc mắc, câu hỏi".

Một ngày sau buổi sinh hoạt nhóm tại bản Phăng 1, hội thảo báo cáo kết quả dự án thông tin khí hậu nông nghiệp và khả năng nhân rộng trong tương lai được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ, tổng kết 2 năm triển khai chương trình.

Chia sẻ những cảm nhận thực tế khi áp dụng các bản tin dự báo vào hoạt động sản xuất, chị Lò Thị Dương cho biết, từ chỗ mỗi một ngàn mét vuông ruộng chỉ cho 10 bao lúa, nay chị thu được từ 13-15 bao. Không những vậy, lượng thuốc trừ sâu và phân bón cũng giảm đi đáng kể.

Trưởng nhóm chi hội tự quản xã Mường Phăng 2 cũng nhận xét, trước kia, không có bản tin cụ thể, khi làm lúa, người dân không chủ động được việc cày cấy, đổ nước nên chỉ làm đúng như các năm trước đó.

Giờ khi áp dụng bản tin được cung cấp, các thôn, xã có những điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp để tránh những tác động xấu. Thông tin đưa ra trong 8 bản tin xã Phường Măng 2 được nhận có chênh lệch với thực tế nhưng không đáng kể, theo trưởng nhóm chi hội xã này, rất phù hợp với địa phương để tổ chức việc gieo cấy.

Theo ông Lê Xuân Hiếu (cán bộ Quản lý dự án của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam), hiện nay, canh tác lúa chỉ dựa vào kinh nghiệm không thì không đủ vì thời tiết, khí hậu thay đổi liên tục. Bên cạnh đó, bà con vẫn chủ yếu tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp qua kênh đài, tivi mà thông tin tại đây thường phủ vùng rộng lớn chứ chưa cụ thể đến từng xã.

Việc để người dân được tiếp cận với các bản tin dự báo kịp thời, được phân vùng khí hậu trên từng địa bàn với các khuyến cáo hành động cụ thể là cách thiết thực để tăng năng suất, giảm thiệt hại trên cây lúa do tác động bất lợi của thời tiết, biến đổi khí hậu, đồng thời thay đổi các thói quen sản xuất như sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo hướng hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Cụ thể, trong mỗi bản tin, thông tin dự báo và khuyến cáo đưa ra có nhiều thay đổi tích cực về tính chi tiết với kỹ thuật, thời điểm gieo cấy, làm đất, diệt trừ sâu bệnh… cho từng tháng, tương thích với các kịch bản khí hậu khác nhau.

Người dân, đặc biệt là phụ nữ đã tự tin, chủ động tham gia ý kiến, phản hồi về tính chính xác của dự báo. Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và tình hình sâu bệnh có xu hướng giảm. Việc sử dụng phân bón cũng giảm rõ rệt trong khi năng suất lúa trong nhóm các gia đình áp dụng bản tin vào sản xuất tăng cao hơn hẳn so với những hộ sản xuất bình thường khác…

Tại hội thảo, Trưởng phòng Chính sách Pháp chế (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên Môi trường) Nguyễn Trần Linh khẳng định, về nguyên tắc, nhà nước đảm bảo nguồn lực để thực hiện các hoạt động khí tượng thuỷ văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai của địa phương.

Trên thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên hàng năm đều có dự trù ngân sách cho hoạt động đó. Dự án sẽ tiếp tục chia sẻ kết quả tích cực của việc áp dụng các khuyến cáo cụ thể từ thông tin khí hậu nông nghiệp và kết nối với lãnh đạo tỉnh để hướng tới phân bổ ngân sách hợp lý cho công tác này.

Theo Hà Vũ

Cùng chuyên mục
XEM