Tư chất của người đàn ông làm nên nghiệp lớn: Không chỉ giỏi tuyển mộ nhân tài, mà phải bồi dưỡng làm sao để bản thân có "nội công thâm hậu"

08/11/2018 15:15 PM | Sống

Rất nhiều người có tâm lý rằng, lấy sự thiếu sót của đối phương so sánh với bản thân để thấy được sự ưu tú của mình. Bạn cho rằng đó là ưu tú? Sai rồi!

Lật dở những trang sử hào hùng của các tướng soái, những nhà chính trị ngoại giao kiệt suất xưa kia, không biết đã bao chiến tích, sự tài giỏi, nhanh trí khiến người người nể phục, thế nhưng tổng quan lại ta thấy được họ đều có những điểm chung. Đó cũng chính là thông điệp  người xưa gửi gắm đời nay, rằng muốn "công thành danh toại", nhất định không được quên 6 điều quý báu. 

Đầu tiên, trong bất cứ việc gì cũng phải làm một cách nghiêm túc và cẩn thận

Khi làm việc theo một cách hết mình có thể đạt được những kết quả mà không ngờ tới. Ngoài ra, chúng ta không nên gió chiều nào theo ấy, đàn ông phải có chính kiến của riêng mình, lập tường vững vàng, cũng không nên bị lợi che mờ mắt, đôi khi vì chút lợi nhỏ mà đánh mất đi cả cơ hội lớn. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải giữ mình cái đầu lạnh, học cách khám phá bản chất của vấn đề, sự việc.

Tư chất của người đàn ông làm nên nghiệp lớn: Không chỉ giỏi tuyển mộ nhân tài, mà phải bồi dưỡng làm sao để bản thân có nội công thâm hậu - Ảnh 1.

Thứ hai, phải có tấm lòng bao dung, rộng lượng, không chấp vặt

Học cách bao dung bao những lỗi lầm, những khuyết điểm của bạn bè, bởi nhân vô thập toàn, con người không có ai là hoàn hảo cả, học cách hoán đổi vị trí, đứng vào vị trí của nhau để xem xét vấn đề ta sẽ thấy đồng cảm hơn với nhau rất nhiều. Ngoài ra, hãy học cách ghi nhớ ưu điểm của người khác chứ không phải là khuyết điểm của họ. 

Rất nhiều người có tâm lý rằng, lấy sự thiếu sót của đối phương so sánh với bản thân để thấy được sự ưu tú của mình. Nhưng hãy thử nghĩ xem, như vậy bạn liệu đó có thực sự là mặt ưu tú của bạn?

Điều thứ ba đó chính là không được nói xấu sau lưng người khác

Điều này chỉ cho thấy một điều đó là nhận cách đáng khinh của bạn, hơn nữa người hay nói xấu người người khác thường  để người nghe thấy bản thân mình rất tốt đẹp và không như họ, nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn đang rất không tự tin về bản thân mình.

Điều thứ tư, làm bất cứ việc gì cũng phải có cái nhìn toàn diện, phải hiểu đạo lý phân chia lợi ích một cách rõ ràng

Muốn làm việc lớn thì hãy bỏ qua tiểu tiết, không màng đến lợi ích nhỏ trước mắt, giúp người cũng chính là giúp ta, cho người điều tốt sẽ giúp cho con đường đi đến thành công của ta thuận lợi hơn. Sống trên đời phải học cách hướng tới điều thiện, tránh xa điều ác, người ta hay nói lòng người khó đoán, không nên quá tin tưởng vào người khác, làm việc gì cũng phải chừa lại cho mình một đường lui.

Tư chất của người đàn ông làm nên nghiệp lớn: Không chỉ giỏi tuyển mộ nhân tài, mà phải bồi dưỡng làm sao để bản thân có nội công thâm hậu - Ảnh 2.

Điều thứ năm, những người muốn làm nên nghiệp lớn phải học cách kiểm soát cảm xúc bản thân trong mọi hoàn cảnh

Cho dù bạn đang phải đối mặt với tình huống vô cùng tồi tệ hay đang trong hạnh phúc tột cùng, thì hãy nhớ phải luôn giữ cho mình được tâm thế bình tĩnh. Học cách thắng không kiêu ngạo, bại không nhụt chí; nuôi dưỡng trạng thái vững vàng cứng rắn, không để người khác suy xét suy nghĩ của ta, như vậy mới để lại cảm giác sâu xa khó lường, làm cho người khác phải kiêng nể mình, đồng thời cũng giảm bớt những phiền phức không đáng có.

Điều thứ sáu, không chỉ tuyển mộ nhiều nhân tài, mà phải bồi dưỡng làm sao bản thân cũng phải có năng lực

Nếu không những nhân tài kia làm sao lại có thể một lòng đi theo bạn cơ chứ? Chính vì vậy phải luôn trau dồi kỹ năng cũng như năng lực cho bản thân, có sự chuẩn bị tốt thì coi như sự đã thành công một nửa.

Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM