Từ 2018, vợ có thể bị phạt 50 triệu đồng nếu vào tài khoản Facebook của chồng mà chưa được đồng ý?

01/06/2017 09:47 AM | Xã hội

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin mạng và an toàn thông tin mạng.

Từ năm 2018, rất có thể bạn sẽ khó còn có thể ‘chơi facebook’ một cách vô tư, bình thường được nữa. Theo đó bạn có thể sẽ bị phạt số tiền lên đến 50 triệu đồng nếu như có những hành vi không đúng hay chỉ đơn giản là đang online facebook.

Cụ thể những quy định này có trong Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin mạng và an toàn thông tin mạng. Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực vào năm 2018, thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

So với những quy định trước đây, Dự thảo Nghị định mới này có sự khác biệt quan trọng và nổi bật ở những quy định xử phạt áp dụng đối với những người sử dụng mạng xã hội.

Nói một cách đơn giản, đây là lần đầu tiên những mức phạt cho những người dùng mạng xã hội, ví dụ như facebook (mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam) ra đời. Ví dụ dự thảo Nghị đinh mới đã bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau:

- Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký thông tin cá nhân.

- Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng nếu lợi dụng mạng xã hội để:

+ Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

+ Cung cấp bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

+ Cung cấp các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm;

+ Cung cấp thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, lô đề, cờ bạc, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng nếu sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân người khác để tạo tài khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng nếu truy nhập trái phép tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân khác.

Có thể thấy chỉ trong vòng nửa năm nữa, nếu không cần thận khi đăng ký thông tin cá nhân trên facebook, như không khai tên thật,... bạn có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

Lỗi ở trên là việc bạn đã không cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản. Trầm trọng hơn, nếu bạn lấy nguyên thông tin cá nhân người khác để tạo tài khoản, số tiền phạt có thể lên đến 20 triệu đồng. Pháp luật coi bạn trong trường hợp này như người đã mạo danh người khác.

Ngoài ra, việc vào tài khoản người khác của cá nhân khác một cách trái phép bị coi là rất nặng trong dự thảo Nghị định mới. Số tiền phạt có thể lên đến 50 triệu đồng. Có lẽ, những kẻ hacker chuyên đi lấy trộm tài khoản, hoặc đời sống hơn, những cô vợ có thói quen đột nhập facebook chồng mình để theo dõi sẽ phải chột dạ!

Những quy đinh mới ra đời cũng có mặt tốt là sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường mạng xã hội.

Những hành vi như dùng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin sai, vu khống, kích động cũng bị phạt nặng. Đây là điều cần thiết đối với sự ổn định xã hội cũng như nền chính trị đất nước, nhất là trong bối cảnh các mạng xã hội như facebook đã ngày càng “mở” với rất nhiều đối tượng tham gia.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM