TT Trump hả hê nói "đập tơi tả" Trung Quốc, tuyên bố thuế mới thắng giòn giã: Tuyệt vời!

13/05/2019 09:41 AM | Xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật (12/5) tiếp tục đăng tải một loạt tweet thể hiện thái độ về chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc.

Đề cập vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào tuần trước tại Washington không đạt được đột phá hay thỏa thuận khung nào, cũng như Mỹ chính thức áp thuế quan 25% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu từ ngày 10/5, tổng thống Trump khẳng định "Chúng ta đang ở đúng vị trí mà mình muốn có với Trung Quốc".

"Hãy nhớ rằng họ đã phá vỡ thỏa thuận với chúng ta và cố tái thương lượng," ông Trump viết trên Twitter ngày 12/5. "Chúng ta sẽ thu hàng chục tỉ USD tiền thuế từ Trung Quốc. Bên mua các sản phẩm [Trung Quốc] có thể tự sản xuất tại Mỹ (lý tưởng), hoặc nhập hàng từ các nước không bị đánh thuế".

"Chúng ta sẽ chi (bằng hoặc nhiều hơn) số tiền mà Trung Quốc có thể sẽ không còn rót vào Những người nông dân yêu nước vĩ đại (tức Nông nghiệp) của chúng ta - vốn chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ so với tổng tiền thuế thu được, và phân phối thực phẩm cho những người nghèo đói trên các nước khắp thế giới! TUYỆT VỜI!"

 TT Trump hả hê nói đập tơi tả Trung Quốc, tuyên bố thuế mới thắng giòn giã: Tuyệt vời! - Ảnh 1.

Ông Trump lên Twitter hôm 11/5, bình luận Trung Quốc đã bị "đập tơi tả" trong vòng đàm phán gần đây


Cùng ngày, ông Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc cố ý kéo dài thời gian đàm phán để chờ đợi cơ hội thương thuyết với chính quyền Mỹ hậu bầu cử tổng thống năm 2020.

"Trung Quốc đang mơ tưởng rằng Joe Biden Ngái ngủ, hay bất kỳ ai khác, sẽ đắc cử vào năm 2020," ông Trump viết, lần thứ hai châm biếm ứng viên đảng Dân chủ Biden với biệt danh "Ngái ngủ".

"Họ (Trung Quốc) muốn xé toạc nước Mỹ," tổng thống lên án.

Trước đó, ông Trump cũng viết trên Twitter hôm thứ Bảy (11/5), bình luận rằng "Trung Quốc cảm thấy bị đập tơi tả trong các vòng đàm phán gần đây, nên họ có thể chờ đợi kỳ bầu cử tiếp theo vào năm 2020 để xem có thể gặp may mắn và có một ứng viên đảng Dân chủ chiến thắng - mà trong trường hợp này họ sẽ tiếp tục xâu xé của Mỹ 500 tỉ USD mỗi năm. Nhưng vấn đề duy nhất là họ hiểu rằng tôi sẽ thắng cử (với chỉ số kinh tế và tạo nghiệp tốt nhất trong lịch sử Mỹ, và nhiều hơn thế), và thỏa thuận sẽ tệ hơn rất nhiều đối với họ nếu phải đàm phán trong nhiệm kỳ hai của tôi."

"Sẽ là khôn ngoan nếu [Trung Quốc] hành động ngay bây giờ, nhưng [tôi] rất thích việc thu được tiền thuế lớn," ông Trump cho biết.

Trả lời báo giới Trung Quốc sau vòng đàm phán ở Washington, trưởng đoàn Trung Quốc, Phó thủ tướng Lưu Hạc tuyên bố để đạt được thỏa thuận, Mỹ phải xóa bỏ mọi mức thuế bổ sung, đặt mục tiêu mua hàng hóa của Trung Quốc phù hợp với nhu cầu thực tế và đảm bảo rằng thỏa thuận này là "cân bằng" để đảm bảo "nhân phẩm" của cả hai quốc gia.

Trong khi đó, các nhà đàm phán của chính quyền Trump ra "tối hậu thư", nói với Trung Quốc rằng nước này có một tháng để ký đàm phán và ký thỏa thuận hoặc đối mặt với việc tất cả hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị áp thuế. Tổng thống Trump ngày 10/5 đã ra lệnh khởi động lộ trình tăng thuế đối với tất cả số hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, với trị giá lên tới 300 tỷ USD.

Theo Hải Võ

Cùng chuyên mục
XEM