Tin tức, bài viết mới nhất về :

TS Trần Du Lịch

Chung sống an toàn với Covid-19: Nên mở cửa ngành nào để hồi phục kinh tế Việt Nam khi bão dịch đi qua?

Chung sống an toàn với Covid-19: Nên mở cửa ngành nào để hồi phục kinh tế Việt Nam khi bão dịch đi qua?

20/04/2020 03:06:00 PM

Các chuyên gia nhận định tùy từng lĩnh vực, tùy từng địa phương mà nên có lộ trình mở cửa lại nền kinh tế sau dịch sao cho phù hợp.

Tags: kinh tế Việt Nam , Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam , TS Trần Du Lịch , bình thường hóa

Kinh tế Việt Nam: Nhìn 2018, lo 2019

Kinh tế Việt Nam: Nhìn 2018, lo 2019

21/03/2018 06:30:00 PM

Chu kỳ khủng hoảng kinh tế gần nhất là 2009, sau 10 năm liệu 2019 có vấn đề gì không?...

Tags: kinh tế Việt Nam , khủng hoảng kinh tế , chuyên gia kinh tế , vũ tiến lộc , TS Trần Du Lịch

TS. Trần Du Lịch: So với TPP, Việt Nam tham gia CPTPP còn tốt hơn nhiều

TS. Trần Du Lịch: So với TPP, Việt Nam tham gia CPTPP còn tốt hơn nhiều

10/03/2018 04:01:00 PM

"Càng áp lực thì doanh nghiệp Việt Nam càng nâng được sức cạnh tranh, còn nếu chúng ta càng bảo hộ thì sẽ càng thất bại"...

Tags: doanh nghiệp Việt Nam , đối tác toàn diện , chuyên gia kinh tế , kinh tế Việt Nam , cải thiện môi trường đầu tư , TS Trần Du Lịch

Đánh giá về người siêu giàu phất lên nhờ bất động sản, TS Trần Du Lịch: "Việc có những người giàu thông qua những điều này cũng là quy luật"

Đánh giá về người siêu giàu phất lên nhờ bất động sản, TS Trần Du Lịch: "Việc có những người giàu thông qua những điều này cũng là quy luật"

07/03/2017 07:40:42 PM

Trao đổi với chúng tôi về việc đánh giá những người siêu giàu Việt Nam phất lên nhờ bất động sản, chuyên gia kinh tế, TS. Trần Du Lịch cho rằng: "Đây là thực tế, bởi lẽ Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển nhờ tài nguyên". Chuyên gia này cũng bổ sung: "Chúng ta chỉ phê phán những người làm ăn phi pháp".

Tags: bất động sản , trần du lịch , chuyên gia kinh tế , TS Trần Du Lịch

“Chỉ 1/4 số doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu”

“Chỉ 1/4 số doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu”

25/02/2016 08:39:26 AM

Đó là đánh giá của TS Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội - về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam trước thềm các FTA.

Tags: chuyên gia kinh tế , TS Trần Du Lịch , ngành công nghệ , dịch vụ cao cấp , kỹ thuật cao , hộ sản xuất , Luật doanh nghiệp , thương hiệu mới , quy định liên quan , công nghiệp phụ trợ , dịch vụ hàng hóa , công ty đa quốc gia , thị trường nội địa , tập đoàn bán lẻ , hệ thống ngân hàng

Hội nhập FTA-TPP: Doanh nghiệp Việt Nam có biến cơ hội thành thách thức?

Hội nhập FTA-TPP: Doanh nghiệp Việt Nam có biến cơ hội thành thách thức?

19/02/2016 02:55:23 PM

Có rất nhiều lí do khiến doanh nghiệp ngoại đổ bộ và thâu tóm hàng loạt doanh nghiệp nội. Đầu tiên phải chỉ ra hàng loạt sự yếu kém, lép vế của doanh nghiệp nội…

Tags: người Thái Lan , doanh nghiệp nội , thâu tóm doanh nghiệp , TS Trần Du Lịch , trần du lịch , kinh tế Việt Nam , doanh nghiệp Việt Nam , doanh nghiệp ngoại

Doanh nghiệp logistics Việt Nam: 70% không có tài sản, cần liên kết hình thành thương hiệu quốc gia

Doanh nghiệp logistics Việt Nam: 70% không có tài sản, cần liên kết hình thành thương hiệu quốc gia

18/10/2015 08:56:59 AM

Cải thiện hạ tầng, thuận lợi hóa thương mại và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu là chủ đề của Diễn đàn logistics Việt Nam 2015 do Bộ Công Thương và báo Thời Kinh tế Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 16/10.

Tags: doanh nghiệp logistics , doanh nghiệp xuất nhập khẩu , Bộ Công Thương , Thứ trưởng Bộ Công Thương , trần tuấn anh , ông lê phước vũ , tập đoàn hoa sen , thủ tục hải quan , doanh nghiệp FDI , cơ chế một cửa quốc gia , thông quan hàng hóa , TS Trần Du Lịch , Ủy ban kinh tế quốc hội , vận tải biển , Cảng vụ hàng hải

Tăng tín dụng cho vay: Thống đốc ngân hàng nói gì?

Tăng tín dụng cho vay: Thống đốc ngân hàng nói gì?

02/02/2015 08:13:41 AM

Tại chỉ thị 01 mới ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã “quyết” chỉ tiêu tăng tín dụng 13- 15% và lãi suất cho vay trung, dài hạn giảm từ 11,5%.

Tags: tăng tín dụng , ngân hàng nhà nước , tăng trưởng tín dụng , TS. Trần Du Lịch , TS Võ Trí Thành , ngân hàng

TS Trần Du Lịch: Đụng đến lợi ích nên họ không muốn cổ phần hóa

TS Trần Du Lịch: Đụng đến lợi ích nên họ không muốn cổ phần hóa

20/02/2014 10:46:33 AM

Một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa (CPH) thời gian qua chậm là do đụng đến lợi ích, quyền lợi của một số người...