Trường mầm non ở Biên Hòa lọt top 30 công trình đẹp nhất thế giới

14/05/2016 21:17 PM | Sống

Với không gian rộng, xanh mát, trên mái nhà có thể trồng rau sạch, nấu ăn cho trẻ, công trình trường mầm non rộng 3.430 m2 ở Biên Hòa đã xuất hiện trong danh sách đề cử của Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA) tại giải thưởng lần đầu tiên do viện này tổ chức.

Giải thưởng kiến trúc RIBA được khởi xướng bởi viện kiến trúc hoàng gia Anh từ hơn 50 năm qua, nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc độc đáo và ấn tượng tại vương quốc Anh. Đây là giải thưởng uy tín với giới kiến trúc không phải chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới.

Năm nay, viện kiến trúc vương quốc Anh quyết định mở rộng quy mô với giải thưởng quốc tế lần đầu tiên trao cho các công trình kiến trúc trên toàn thế giới. Dù mới được mở ra nhưng giải thưởng quốc tế năm nay đã thu hút các công trình từ hơn 50 quốc gia. Sau khi tuyển chọn gắt gao, 30 công trình từ 20 quốc gia đã được vào vòng chung kết, trong đó có công trình trường mầm non ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Công trình xây dựng trường mầm non tại đây được lên ý tưởng bởi nhóm kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto và các kiến trúc sư Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi.

Với diện tích khu đất là 10.650 m2, diện tích xây dựng là 3.430 m2, nơi đây trở thành không gian lý tưởng dành cho các bé mầm non vui chơi, học tập.

Sau đó, từ danh sách 30 công trình này, họ sẽ chọn ra tiếp công trình ấn tượng nhất và trao giải vào tháng 12 năm nay. Các giám khảo sẽ tới khảo sát cả 30 công trình nhằm đưa ra những đánh giá công tâm nhất.

Ban giám khảo của giải thưởng cũng là những kiến trúc sư hàng đầu như Billy Tsien từ công ty kiến trúc Tod Williams Billie Tsien, Kunle Adeyemi, trưởng khoa kiến trúc đại học nghệ thuật Pennsylvania, Philip Gumuchdjian, cha đẻ của Gumuchjians architects và Chủ tịch của giải thưởng RIBA.

Công trình này đã đạt giải thưởng RIBA, lọt top 30 công trình đẹp nhất thế giới.

Nhà trẻ đặc biệt này nằm cạnh một nhà máy sản xuất giày với mục đích ban đầu là nơi trông giữ khoảng 500 trẻ em cho các công nhân ở đây. Điểm đặc biệt trong kết cấu của nhà trẻ là một mái vòm nối dài, mang đến những trải nghiệm nông nghiệp và cung cấp một phần thực phẩm cho trẻ nhỏ. Đồng thời, đó cũng là sân chơi ngoài trời thú vị dành cho con trẻ.

Với ý tưởng thiết kế một công trình xanh, bền vững cho các em nhỏ, các nhà thiết kế đã biến nơi đây trở thành một môi trường an toàn và giáo dục cho các em về tầm quan trọng của nông nghiệp

Công trình có thiết kế hình xuyến kết nối mái nhà với sân chơi tạo nên một màu xanh trải dài đẹp mắt và tươi mát.

Mái vòm của nhà trẻ được giảm dần độ cao cho tới khi chạm tới mặt đất. Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều nằm ở dưới. Không chỉ là nơi vui chơi và học tập cho trẻ em, thiết kế của vườn trẻ này còn giúp tiết kiệm năng lượng khi các căn phòng ở đây đều được thiết kế thoáng mát, tận dụng gió trời và cây xanh để không phải sử dụng điều hòa. Các thiết bị như pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, cửa thông gió... được tận dụng để mang lại tính bền vững cao nhất cho công trình.

Sau 10 tháng đầu đi vào hoạt động, công trình đã tiết kiệm được 25% lượng năng lượng so với bình thường.

Trường mầm non được xây dựng dành cho các em là con của những công nhân làm việc tại Biên Hòa. Bởi vậy, công trình ưu tiên được xây dựng và vận hành với chi phí thấp, tuy vậy vẫn cần phải đảm bảo an toàn và phù hợp với các bé.

Điều đặc biệt và ấn tượng nhất nơi đây là tại khu vực trên mái nhà, các thầy cô, phụ huynh có thể trồng các loại cây xanh, rau sạch cho bữa ăn của trẻ. Các bé cũng sẽ được hướng dẫn để tham gia vào việc trồng rau sạch.

Với mục đích ban đầu dành cho các con em của những công nhân với thu nhập trung bình và thấp, nhà trẻ cũng được xây dựng với mức chi phí nhỏ hơn thông thường với các vật liệu đơn giản và phương pháp xây dựng không sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp. Mỗi m2 xây dựng nhà trẻ chỉ có chi phí khoảng 500$, bao gồm các khoản phí hoàn thiện và vật chất. Đây là mức giá được cho là khá rẻ so với thị trường Việt Nam.

Phòng học vẽ của các trẻ em nơi đây được thiết kế rộng rãi, có nhiều cửa sổ, đồ đạc, bàn ghế cũng được lựa chọn là màu xanh mát mắt.

Nơi vui chơi rộng rãi nhưng tuyệt đối an toàn dành cho các em nhỏ. Các em sẽ được tha hồ khám phá, vui đùa trong không gian xanh này.

Công trình được hoàn thành vào tháng 10/2013, những công nhân ở Đồng Nai có thể yên tâm khi con được học tập và vui chơi trong không gian tuyệt vời như thế này.

Tất cả các lớp học được bố trí dọc theo mái nhà hình xuyến, hàng cây xanh tỏa bóng mát thành nơi các em nhỏ vui chơi và nô đùa.

Mọi nơi tại đây đều được bảo vệ bằng một hàng rào an toàn và chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ khi vui chơi.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM