Trước màn ra mắt Galaxy Note10 đêm nay: thiên thời, nhân hòa đều trong tay, nhưng có nắm lấy được thiên hạ?

07/08/2019 10:02 AM | Kinh doanh

Chưa bao giờ Samsung ở vào tình thế thuận lợi đến vậy. Nếu Note10 không thể thành công vào thời điểm này thì còn đợi đến bao giờ nữa đây?

Thiên thời

Nếu chỉ nhìn vào các đối thủ, 2019 sẽ là một năm tuyệt vời với Samsung. Ngay từ cuối 2018, đối thủ duy nhất của gã khổng lồ Hàn Quốc trên phân khúc cao cấp là Apple đã chứng kiến suy thoái cả về doanh số lẫn lợi nhuận. Từ đầu năm đến cuối năm, kẻ đang lăm le chiếm lấy vị trí số 1 của Samsung cũng đã phải chứng chọn những miếng đòn hiểm từ chính phủ Mỹ: ngày 15/5 vừa qua, tổng thống Trump ra lệnh cấm các công ty Mỹ như Google, Qualcomm và Intel không được bắt tay với Huawei.

Ấy vậy mà Samsung có vẻ vẫn chưa tận dụng được lợi thế khổng lồ này. Dựa theo kết quả tài chính quý 2 mới được công bố trong tuần qua, Galaxy S10 đạt "tốc độ bán chưa tốt".  Tình cảnh này tỏ ra hoàn toàn trái ngược với quý 1, khi doanh số S10 bùng nổ và đã từng giúp mảng di động của Samsung tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 2018.

Trước màn ra mắt Galaxy Note10 đêm nay: thiên thời, nhân hòa đều trong tay, nhưng có nắm lấy được thiên hạ? - Ảnh 1.

Một mình Galaxy S10 là chưa đủ, Samsung phải đảm bảo cho thành công của Galaxy Note10 nữa.

Ra mắt vào tháng 8, trước ngày công bố Mate 30 và iPhone 2019 là "thiên thời" thực sự của Samsung khi cho đến thời điểm này, Apple đang lộ rõ quyết tâm bỏ mặc năm 2019 và dành những nâng cấp lớn lao nhất cho 2020, trong khi Huawei khốn đốn với những lệnh cấm từ chính phủ Mỹ.

Nhân hòa

Và Galaxy Note10 còn có lợi thế của riêng mình về "nhân hòa". Năm nay, khi Apple được dự kiến sẽ thực hiện lại chiêu bài của iPhone 7, tức là chỉ nâng cấp nhỏ giọt theo kiểu iPhone S dù vẫn đánh số mới, lòng trung thành của người dùng iPhone xuống thấp tới mức kỷ lục và hãng điện thoại họ chuyển đến nhiều nhất, trớ trêu thay, lại chính là Samsung.

Trong khi đó, lệnh cấm của ông Trump dành cho Huawei cũng sẽ chưa thể hạ nhiệt trước khi Mate 30 ra mắt vì mới đây vị tổng thống Mỹ còn vừa áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa. Đà tiến của Huawei lên lãnh địa của Samsung và Apple thực sự sẽ bị chặn đứng nếu như Mate 30 phải sử dụng EMUI không-có-Google trên toàn cầu. Tâm lý lo sợ của người dùng sẽ là thứ kéo họ tới với Galaxy Note 10, thay vì Mate 30.

Khi lòng trung thành của người dùng iPhone đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử, khi niềm tin của người dùng Android với Huawei trở nên yếu ớt, cơ hội của Samsung rõ hơn bao giờ hết.

Nhưng cơ hội này có thể sẽ không xuất hiện trở lại thêm một lần nữa. Nếu không thể giành lấy một chiến thắng thuyết phục, Samsung khó có thể khẳng định được vị thế trên phân khúc cao cấp khi sang năm 2020 Apple sẽ ra mắt một mẫu iPhone mang tính "cách mạng". Cũng chẳng có gì đảm bảo cho lệnh cấm Huawei sẽ kéo dài mãi mãi khi tổng thống Trump liên tục thay đổi các quyết định của mình, và cũng chỉ sang năm thôi là nước Mỹ sẽ lại bầu cử tổng thống mới.

Trước màn ra mắt Galaxy Note10 đêm nay: thiên thời, nhân hòa đều trong tay, nhưng có nắm lấy được thiên hạ? - Ảnh 2.

Hai đối thủ lớn dự kiến đều sẽ hụt hơi trong năm 2019.

Samsung khó có thể bắt gặp một "thiên thời - nhân hòa" như thế này thêm một lần nữa. Liệu gã khổng lồ số 1 thế giới smartphone có thể tận dụng thời cơ này để giáng một đòn quyết định lên 2 đối thủ không đội trời chung? Liệu Galaxy Note10 có ẩn giấu một tính năng "khủng" nào để giúp Samsung giành chiến thắng dứt điểm cho cuộc chiến smartphone cao cấp?

Câu trả lời sẽ được định đoạn khi Galaxy Note10 được vén màn tại New York vào đêm hôm nay.

Theo Liam

Cùng chuyên mục
XEM