Trước khi thành khu kinh tế đặc biệt, những đại gia nào đã “đổ tiền” vào Quảng Ninh?

02/01/2017 08:39 AM | Kinh tế vĩ mô

Vân Đồn (Quảng Ninh) là một trong những điểm người Việt được phép vào chơi casino. Điều này sẽ tạo đà cho nền kinh tế thành phố phát triển vượt bậc cùng với đó có thể sẽ tạo bước đi thuận lợi cho những ông lớn bất động sản nghỉ dưỡng đã, đang và sẽ đặt chân tại thành phố này.

Đào Hồng Tuyển - Người tiên phong làm “chúa đảo”

Đào Hồng Tuyển luôn là cái tên đình đám trong giới đại gia Việt gắn bó với Quảng Ninh. Ông được nhiều người biết đến với biệt danh “Chúa đảo Tuần Châu”, là người đầu tiên làm đường trên biển và lấp biển tại đất mỏ.


Đào Hồng Tuyển - Chúa đảo Tuần Châu.

Đào Hồng Tuyển - Chúa đảo Tuần Châu.

Năm 1997, với hàng chục triệu USD kiếm được từ TP HCM, thông qua công ty TNHH Âu Lạc, ông Tuyển đầu tư 80 tỷ đồng mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu. Đổi lại sẽ được khai thác 98 ha đất trên đảo.

15 năm sau đó là khoảng thời gian ông Tuyển cho xây dựng 110 km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha.

Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân… Thậm chí, “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển từng nói vui rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ đôla Mỹ.

"Cá mập" bất động sản tỉnh lẻ - Đoàn Quốc Việt


Đoàn Quốc Việt - Ông chủ BIM Group và Air Mekong.

Đoàn Quốc Việt - Ông chủ BIM Group và Air Mekong.

BIM Group là nhà đầu tư tiên gia đình phong tại Hạ Long, Quảng Ninh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án bất động sản khủng.

Dự án đầu tiên tại đây của BIM Group là Halong Plaza (khách sạn 4 sao đầu tiên tại Hạ Long) cùng với đó là hàng loạt siêu dự án khủng như Khu đô thị Halong Marina với số vốn đầu tư lên tới hơn 2 tỷ USD gần 50.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kín tiếng - Sun Group

Dù đình đám với những dự án khủng ở Đà Nẵng nhưng Tập đoàn Sun Group lại là đối thủ đáng gờm của các đại gia khác tại Quảng Ninh.


Ông Lê Viết Lam - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group.

Ông Lê Viết Lam - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group.

Theo đó, Sun Group là cái tên đã được sướng lên trong phút chót cho dự án cảng hàng không tại Vân Đồn công suất 2 triệu hành khách/năm với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng.

Ngoài dự án trên, Sun Group hiện đang triển khai tổ hợp dự án Công viên Đại Dương tại thành phố Hạ Long với vốn đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng. Đơn vị này cũng là chủ đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 1 có hạng mục casino với diện tích gần 72 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng gần 5.000 tỷ đồng.

Ngoài tổ hợp dự án này, Sun Group cũng đã được tỉnh cho phép đầu tư một dự án khác trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng tại Cẩm Phả.

Cuộc đổ bộ của Vingroup

Cũng nhìn thấy tiềm năng của Hạ Long, tỷ phú Forbes Phạm Nhật Vượng cũng không để mất cơ hội ngàn vàng này. Danh mục đầu tư đầu tiên của tập đoàn này tại Quảng Ninh là Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Ha Long đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 19/10/2014.


Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Tiêu biểu là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long Bay Resort với tổng vốn đầu tư là 1.135 tỷ đồng diện tích lên đến 47.000m2, gồm 384 phòng khách sạn có 4 mặt hướng biển, 5 phòng hội thảo…

Bên cạnh đó, dự án lớn thứ 2 của Vingroup đang xây dựng là Vinhomes Hạ Long ở Cửa Lục –Bến Đoan 68 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 12.018 tỷ đồng. Vingroup cũng đang tính toán lập quy hoạch khu đô thị thương mại, sinh thái rất lớn rộng tới 4000ha tại thành phố biển này.

Xuất hiện tên tuổi mới nổi FLC

FLC là một tên tuổi mới nổi trong làng bất động sản, cũng đã triển khai thi công quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long quy mô 224 ha với mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.


Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC, người giàu mới nổi trên thị trường chứng khoán Việt.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC, người giàu mới nổi trên thị trường chứng khoán Việt.

Đây là một khu phức hợp bao gồm nhiều hạng mục: Sân golf 18 lỗ được thiết kế bởi Schmidt-Curley, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khách sạn 5 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp…

Ngoài FLC Hạ Long, tập đoàn còn dự định sẽ đầu tư một tòa tháp cao 50 - 60 tầng như một biểu tượng của thành phố Hạ Long và hứa hẹn nghiên cứu triển khai các dự án khác tại điểm đến du lịch nổi tiếng này trong một thời gian không xa.

Hồng Minh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM