Trước "đại chiến", báo Indonesia khen Quang Hải: "Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch"

30/11/2019 16:01 PM | Xã hội

Trước trận đấu mang tính chất cực kỳ quyết định giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam, tờ FOX Sports Indonesia có bài viết đậm lời khen dành cho Quang Hải.

Trong bài viết liệt kê những tên tuổi đáng chú ý nhất ở kỳ SEA Games lần này, FOX Sports phiên bản Indonesia dành toàn những "lời có cánh" khi nhắc đến Quang Hải của U22 Việt Nam:

"Không chỉ là ngôi sao xuất sắc của bóng đá châu Á, Quang Hải còn là một thủ lĩnh tuyệt vời của U22 Việt Nam. Ngôi sao này là tài năng trẻ đã được giới chuyên môn không chỉ của châu Á theo dõi từ rất lâu.

Anh dường như được sinh ra để chinh phục mọi danh hiệu. Quang Hải là một trong những cầu thủ U23 có được trong tay nhiều danh hiệu nhất. Cho đến nay, ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội đã giành được 7 danh hiệu lớn, trong số đó đáng kể nhất là chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu ấy, anh cũng là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất".

Trên hành trình chinh phục chức vô địch SEA Games 30, U22 Việt Nam đã có được hai trận thắng đậm. Quang Hải được HLV Park Hang-seo tung vào sân, đá cả trận trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào, và có một pha ghi bàn đẳng cấp để ấn định tỷ số trận đấu. Đánh giá về Quang Hải ở giải đấu lần này, FOX Sport Indonesia nhận định:

"Quang Hải chắc chắn là vũ khí tối thượng của U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch SEA Games. Đội trưởng U22 Việt Nam có cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc, thậm chí cú sút phạt của Quang Hải đã trở thành một phong cách riêng. Với vai trò đội trưởng, Quang Hải là niềm hi vọng lớn nhất của HLV Park Hang-seo trên hành trình chinh phục SEA Games 30".

Sự xuất sắc của Quang Hải là điều được công nhận từ rất lâu, tuy nhiên cũng không phải là sự công nhận của giới chuyên môn châu Á chưa từng tranh cãi về điều này. Bản thân FOX Sports châu Á cũng đã từng "việt vị" khi nhận xét về Quang Hải.

Ngay trên tờ báo này, chuyên gia bóng đá uy tín châu Á - Gabriel Tan từng không tiếc lời "dè bỉu" tiền vệ người Đông Anh trước trận chung kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2019:

"Trong khi mọi người đang thổi phồng quá mức về tài năng của Quang Hải, thì tôi thấy đội trưởng Văn Quyết mới thực sự quan trọng, vượt trội hơn ngôi sao trẻ của CLB Hà Nội nhiều. Anh ấy và Pape Omar mới là những người quyết định trận đấu bằng cách mở toang đường vào khung thành đối phương".

Tuy nhiên sau khi chứng kiến màn trình diễn "lên đồng" của Quang Hải trong trận chung kết lượt đi liên khu vực của giải đấu này giữa CLB Hà Nội và CLB Altyn Asyr, Gabriel Tan đã phải ngậm ngùi thừa nhận mình đã đánh giá sai lầm về ngôi sao này bằng bài viết mang tựa đề "Khi Hà Nội FC cần anh nhất, Nguyễn Quang Hải lập tức đáp lời" ngay trên FOX Sports châu Á với những lời trầm trồ thán phục:

 Trước đại chiến, báo Indonesia khen Quang Hải: Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch - Ảnh 1.
 Trước đại chiến, báo Indonesia khen Quang Hải: Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch - Ảnh 2.
 Trước đại chiến, báo Indonesia khen Quang Hải: Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch - Ảnh 3.

"Chẳng ai còn có thể nghi ngờ gì về tài năng phi thường mà Quang Hải sở hữu nữa.

Sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi, với một tên tuổi vĩ đại trong bóng đá là khả năng dùng sự xuất sắc của mình để quyết định trận đấu, bên cạnh đó là khả năng lặp lại điều đó thường xuyên.

Thứ Ba vừa qua, hai bàn thắng của Quang Hải đã đưa Hà Nội FC đến chiến thắng, và nó chứng tỏ rằng anh đã vượt qua giới hạn của một cầu thủ giỏi, để khẳng định mình là một tên tuổi vĩ đại của bóng đá Việt Nam.

Suốt 20 tháng qua, Quang Hải luôn có những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo đội tuyển, từ giải U23 châu Á 2018, đến sự xuất sắc ở Asiad, AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019.

Có vẻ như tiền vệ này hợp với đội tuyển hơn là CLB, khi mà hai bàn thắng anh ghi được cho Hà Nội FC tối qua là những bàn thắng đầu tiên trên đấu trường AFC Cup mùa giải này.

Nhưng hãy gạt qua những con số thống kê vô nghĩa đi, bởi tôi nhận ra rằng Quang Hải ở Hà Nội FC bị ép chơi lùi hơn, thậm chí là chơi như một tiền vệ trung tâm truyền thống trong đội hình 4-3-3, dù vẫn đá cao hơn Moses và Hùng Dũng.

Do đó, khả năng ghi bàn và kiến tạo của Quang Hải cũng sẽ thấp hơn. Người phải chịu trách nhiệm cho điều đó dĩ nhiên là HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là Quang Hải đóng góp ít công lao vào thành công của Hà Nội FC. Nhưng có lẽ anh nên được bố trí đá tiền vệ tấn công nhiều hơn nữa.

Trận lượt về trên sân Kopetdag chắc chắn sẽ khó khăn hơn trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa qua nhiều, những tôi tin rằng với một cầu thủ vĩ đại như Quang Hải, anh sẽ đủ sức tỏa sáng trong trận đấu khó khăn này, để đưa Hà Nội FC vào chung kết".

Sau bài viết ấy của Gabriel Tan, thêm lần nữa bên cạnh Văn Quyết, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ trên đất Turmenistan, giúp CLB Hà Nội vượt qua đối thủ Altyn Asyr đầy thuyết phục.

 Trước đại chiến, báo Indonesia khen Quang Hải: Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch - Ảnh 4.
 Trước đại chiến, báo Indonesia khen Quang Hải: Vũ khí tối thượng giúp Việt Nam vô địch - Ảnh 5.

Theo Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh, Đông Anh

Cùng chuyên mục
XEM