Trung Quốc thử nghiệm xe buýt lai tàu điện trên đường phố Qatar, sẵn sàng đón du khách tới tham dự World Cup 2022

23/07/2019 13:46 PM | Công nghệ

Nếu quá trình thử nghiệm suôn sẻ, những chiếc xe buýt lai tàu điện của Trung Quốc có thể tham gia vận chuyển du khách trong mùa World Cup 2022 sắp tới.

Xe buýt lai xe điện của Trung Quốc có tên ART (Autonomous Rail Rapid Trans). Sự độc đáo của nó không chỉ đến từ việc kết hợp công năng của xe buýt và tàu điện mà ở việc nó có thể chạy trên một đường ray ảo.

Xe có thể nhận diện vị trí đường ray nhờ hệ thống camera và cảm biến. Nhờ đó xe sẽ luôn đi vào đúng phần đường của mình mà không lo chệch sang các làn đường khác.

Ưu điểm của loại hình phương tiện này là nó chở được lượng hành khách lớn hơn cả xe buýt nhờ chiều dài lớn. Trong khi đó giải pháp vận tải này có chi phí xây dựng không quá lớn vì không cần phải đầu tư hệ thống đường ray ngầm hoặc trên cao trong khi có thể tận dụng được hạ tầng có sẵn.

Thoạt nhìn bên ngoài chiếc xe trông giống như sự kết hợp giữa một chiếc xe buýt, tàu điện ngầm và tàu điện trên mặt đất. Điểm thú vị là nó vẫn chạy bằng bánh xe hơi.

Trung Quốc thử nghiệm xe buýt lai tàu điện trên đường phố Qatar, sẵn sàng đón du khách tới tham dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

Trung Quốc bắt đầu sản xuất ART kể từ năm 2013. Những mẫu xe này được tạo ra nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại đô thị đông đúc của Trung Quốc.

Hiện tại dòng xe này đang dần trở thành một phương tiện thay thế rẻ hơn của metro hoặc tàu điện trên đường phố, đó là chưa kể nó cũng thân thiện với môi trường. ART lần đầu được đem ra trình diễn vào năm 2017 tại TP. Chu Châu, Hồ Nam.

Trung Quốc thử nghiệm xe buýt lai tàu điện trên đường phố Qatar, sẵn sàng đón du khách tới tham dự World Cup 2022 - Ảnh 2.

Xe lần đầu được trình diễn tại Trung Quốc vào năm 2017

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ART được đem ra thử nghiệm tại nước ngoài, nhằm mục đích thử nghiệm khả năng chịu đựng môi trường nhiệt độ cao tại Doha, Qatar. Tại đây, nhiệt độ bề mặt đường vào tháng 7 có thể lên tới 70 độ C.

Tổng cộng 3 khoảng của xe có chiều dài 32m và có thể chở được tối đa 300 khách. Hiện tại quá trình thử nghiệm đang được thực hiện trên tuyến đường kéo dài 7km và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24/7.

Trung Quốc thử nghiệm xe buýt lai tàu điện trên đường phố Qatar  

Theo Thiên Long

Cùng chuyên mục
XEM