Trung Quốc: Phụ nữ phải dành tổng cộng 1/6 cuộc đời làm việc không công!

28/01/2019 08:28 AM | Xã hội

Có thể nói, việc là một người phụ nữ ở Trung Quốc dường như không mấy dễ dàng, ít nhất là ở cách họ dành thời gian mỗi ngày khác nhau ra sao so với đàn ông.

Theo một cuộc khảo sát trên 20.000 hộ gia đình ở 11 khu vực khác nhau do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thực hiện năm ngoái và mới được công bố vào ngày 25/1 vừa qua, tính trung bình, phụ nữ ở quốc gia này dành khoảng 2,1 giờ mỗi ngày để làm việc nhà, gần gấp ba lần so với thời gian làm việc nhà của đàn ông. Đây là một sự chênh lệch đáng kể so với Mỹ khi phụ nữ cũng làm việc nhà hơn 2 giờ/ngày nhưng đàn ông nước này lại chăm chỉ hơn với thời gian gấp đôi đàn ông Trung Quốc.

Phụ nữ Trung Quốc đang "mắc kẹt" tại chính ngôi nhà của mình.

Trung Quốc: Phụ nữ phải dành tổng cộng 1/6 cuộc đời làm việc không công! - Ảnh 1.

Ngoài thời gian làm việc được trả lương ít hơn đàn ông, phụ nữ Trung Quốc dành nhiều thời gian hơn hẳn trong việc nhà.

Mỗi ngày, phụ nữ Trung Quốc thường dành nhiều thời gian hơn hẳn đàn ông trong việc gia đình, từ bếp núc đến chăm sóc con cái. Ngoài giờ làm việc chính thức, họ còn thực hiện một số việc "mặc định" của phụ nữ như nấu cơm và dọn dẹp. Hơn nữa, khi tính thêm cả việc đưa đón con đi học, đi chợ và chăm sóc các con thì họ đã dành tổng cộng khoảng 3,8 giờ mỗi ngày cho công việc không được trả lương mang tên "việc nhà".

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về số giờ làm việc nhà trung bình hàng ngày cũng phản ánh rằng một bộ phận không nhỏ phụ nữ Trung Quốc đang không có công việc toàn thời gian, thậm chí là chỉ ở nhà nội trợ. Theo một khảo sát tương tự được thực hiện năm 2008, tổng thời gian làm việc không lương của phụ nữ chỉ nhỉnh hơn so với hiện tại 4 phút.

Tuy xã hội Trung Quốc vẫn thường nhấn mạnh vấn đề cải thiện bình đẳng giới và cải cách theo hướng tích cực để đem lại cho nữ giới nhiều cơ hội được học tập và làm việc hơn nhưng họ vẫn được coi là người chăm sóc chính. Điều đó đồng nghĩa với việc sau 11 năm, cùng sự phát triển của kinh tế và xã hội, phụ nữ Trung Quốc vẫn bị "trói buộc" thời gian vào những việc không tên ngay tại gia đình mình.

Không những vậy, nhiều nơi vẫn có tư tưởng phụ nữ sẽ phải sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp khi cần thiết. Năm ngoái Trung Quốc xếp hạng 103 trong tổng số 149 quốc gia theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới về bình đẳng giới.

Trong khi phụ nữ tất bật làm việc nhà, đàn ông Trung Quốc lại có thêm khoảng nửa giờ mỗi ngày để tập thể dục, giải trí hay gặp gỡ bạn bè. Một con số đáng chú ý khác mà cả hai giới không có nhiều chênh lệch chính là thời gian lên mạng với 2,9 giờ/ngày ở nam giới và 2,5 giờ/ngày ở nữ giới.

Cho dù phụ nữ có thiên chức vốn có là người chăm lo cho gia đình thì việc thời gian và công sức họ bỏ ra cho việc chung chênh lệch khá lớn so với bạn đời mà không được trả lương hay chỉ là được ghi nhận nỗ lực trong một thời gian dài sẽ khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng.

Việc dành hẳn 1/6 cuộc đời mình để làm những việc bắt buộc, không phải vì đam mê mà vì trách nhiệm và không được bạn đời chia sẻ hay cảm thông chắc chắn là một gánh nặng tâm lý của không chỉ riêng phụ nữ Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trong xã hội ngày nay.

Gia Vũ

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM