Trong khi Facebook để lộ thông tin người dùng, Bộ Ngoại Giao Mỹ phải bỏ ra hơn 300 triệu đồng chỉ để mua thiết bị mở khóa dữ liệu iPhone

26/03/2018 14:00 PM | Công nghệ

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã tiết lộ rằng họ phải bỏ ra 15.000 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng) mua thiết bị crack iPhone sau khi FBI không thể gây sức ép khiến Apple tự mở khóa thiết bị này cho họ.

Vấn đề bảo mật thông tin người dùng đang trở nên vô cùng nóng bỏng trong suốt những ngày qua, đặc biệt là sau vụ scandal tiết lộ thông tin người dùng của Facebook cho một đơn vị thứ 3 khiến giá trị vốn hóa cổ phiếu của công ty này sụt tới hơn 70 tỷ USD chỉ trong 1 tuần.

Trong khi Facebook đang phải vất vả vượt qua cuộc khủng hoảng niềm tin đối với khách hàng của mình thì Apple lại tiếp tục ghi điểm trong quyết định không mở khóa iPhone cho giới chức của Mỹ nhằm phục vụ mục đích điều tra của FBI.

Theo đó thì để phục vụ công tác điều tra, FBI đã yêu cầu Apple lập ra một "cửa hậu" trong hệ thống bảo mật của các sản phẩm mà Apple đang cung cấp giúp cho cơ quan này có thể tiếp cận với dữ liệu trong những chiếc iPhone bị khóa của các đối tượng tình nghi. Apple đã từ chối đề nghị này vì nó đi ngược lại chính sách bảo mật thông tin người dùng của công ty. Động thái này đã khiến Bộ Ngoại Giao Mỹ phải thuê một đơn vị thứ 3 là Grayshift tìm cách mở khóa iPhone cho mình.

Trong khi Facebook để lộ thông tin người dùng, Bộ Ngoại Giao Mỹ phải bỏ ra hơn 300 triệu đồng chỉ để mua thiết bị mở khóa dữ liệu iPhone - Ảnh 1.

Dựa trên những văn bản được tiết lộ từ Bộ Ngoại Giao Mỹ thì Grayshift đã chế tạo ra một thiết bị mang tên Graykey, có kích thước nhỏ chỉ ngang với một chiếc Apple TV để mở khóa iPhone. Thiết bị này được cung cấp cho cơ quan chính phủ của Mỹ với giá 15.000 USD cho mỗi sản phẩm.

Trước đây, khi chưa có sản phẩm này, các cơ quan chức năng của Mỹ mỗi khi muốn tiếp cận dữ liệu trong một chiếc iPhone đều sẽ phải "thuê ngoài" với chi phí là 5.000 USD cho mỗi lần mở khóa dữ liệu.

Thu Trang

Cùng chuyên mục
XEM