Trong 3 năm, tập đoàn Tuần Châu đề xuất triển khai 4 'siêu' dự án

06/06/2019 09:48 AM | Kinh doanh

Tập đoàn Tuần Châu liên tục đề xuất xây "siêu" dự án hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ha trong 3 năm qua. Tính toán sơ bộ, tập đoàn của ông Đào Hồng Tuyển phải dốc trên 70.000 tỷ đồng để triển khai và hoàn thiện chuỗi dự án này.

Ngày 3/5 vừa qua, tập đoàn Tuần Châu và CTCP Xây dựng Cotecons (Coteccons - HoSE: CTD) tuyên bố sẽ hợp tác chiến lược để thực hiện các dự án lớn tại TP HCM, Vũng Tàu, mà trước hết là tổ hợp khách sạn, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tại đảo Tuần Châu.

"Siêu" dự án có quy mô 4,8 ha với vốn dự kiến từ 4.500 đến 5.000 tỷ đồng. Đây không phải là dự án lớn duy nhất mà tập đoàn Tuần Châu lên ý tưởng triển khai. Trước đó, trong 2 năm năm 2017 và 2018, tập đoàn này từng khiến thị trường BĐS chú ý khi đề xuất triển khai các dự án quy mô nghìn tỷ ở TP HCM, Vũng Tàu và mở rộng khu du lịch Tuần Châu ở Quảng Ninh.

Đô thị 15.000 ha ở Củ Chi

Tháng 1/2017, tập đoàn Tuần Châu đề xuất xây siêu đô thị 15.000 ha tại Củ Chi với các dự án lớn như Thành phố mới New City tại huyện Củ Chi; Đại lộ ven sông Sài Gòn (nối huyện Củ Chi về đến quận 1); dự án hồ cảnh quan trung tâm thành phố mới tại Củ Chi; dự án Sài Gòn Marina City và hải cảng hải sản Cần Giờ; dự án di chuyển chợ hóa chất Kim Biên quận 5.

Trong 3 năm, tập đoàn Tuần Châu đề xuất triển khai 4 siêu dự án  - Ảnh 1.

"Siêu" dự án của "Chúa đảo" Tuần Châu ở Củ Chi có quy mô 15.000 ha, gấp 15 lần tổng diện tích Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm. Ảnh: Zing

Dự án có với mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp là 50%. “Chúa đảo” tuần châu Đào Hồng Tuyển tuyên bố sẽ theo đuổi dự án này đến cùng.

Tuy nhiên, trả lời báo chí sau khi xuất hiện nhiều ý kiến về tính khả thi của dự án, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cho biết dự án có quy mô 15.000 ha mới chỉ là ý tưởng hiến kế mà doanh nghiệp đưa ra sau khi nhận được lời đề nghị hợp tác đầu tư giúp thành phố phát triển từ lãnh đạo UBND TP HCM.

Tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu

Tháng 3/2018, "Chúa đảo" Tuần Châu lại đề xuất làm "siêu" dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu với quy mô 345 ha. Tổng vốn đầu tư dự án chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo thông tin công bố, dự án có quy mô 345 ha, chia thành các phân khu như: quảng trường; công viên cây xanh bố trí hai bên quảng trường và dọc đường Trần Phú và đường Quang Trung; bãi tắm công cộng; cảng tàu quốc tế.

Dự án mở rộng Khu du lịch Tuần Châu

Đến cuối năm 2018, chúa đảo Tuần Châu một lần nữa gây chú ý khi muốn lấn biển mở rộng Khu du lịch Tuần Châu. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 964 ha với 3 khu vưc: Khu vực cao cấp, khu trung tâm dịch vụ, khu vực năng động.

Đề xuất thực hiện một chuỗi dự án trong thời gian ngắn với quy mô vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, không ít ý kiến hoài nghi về tính khả thi của các dự án này được đặt ra. Bởi thực tế, trước đó, năm 2008, một “siêu” dự án có tên Khu đô thị sinh thái Tuần Châu Ecopark, quy mô 198 ha với mức vốn 5.000 tỷ đồng của Tuần Châu ở Quốc Oai, Hà Nội liên tục trễ hẹn hoàn thành.

Trong 3 năm, tập đoàn Tuần Châu đề xuất triển khai 4 siêu dự án  - Ảnh 2.

Phải mất gần 10 năm, "siêu" dự án của tập đoàn Tuần Châu ở Hà Nội mới đi vào hoạt động.

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoạt động vào cuối năm 2010 để kỷ niệm sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tuy nhiên, đến tận dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2017, dự án mới được mở cửa, bán vé. Chưa kể, theo phản ánh của báo điện tử Kiến Thức, chỉ sau vài ngày mở cửa đón khách, dự án này đóng cửa, quay lại trạng thái đìu hiu.

Theo Lâm Tùng

Cùng chuyên mục
XEM