Trình làng dàn lãnh đạo trẻ tuổi đời dưới 42, FPT tiếp tục được nhà đầu tư tin tưởng

02/04/2019 10:00 AM | Kinh doanh

Có 2 điều mà nhiều nhà đầu tư cảm thấy thú vị nhất khi tham dự ĐHCĐ FPT 2019 là sự xuất hiện của dàn lãnh đạo trẻ và chiến lược chuyển đổi số sẽ giúp FPT nâng cao vị thế.

Nhà đầu tư đặt trọn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo trẻ FPT

Tham dự ĐHCĐ FPT 2019, ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc SCIC nhận thấy có nhiều điểm sáng thú vị. Trong đó tiêu biểu là việc trình làng dàn lãnh đạo mới với tuổi đời khá trẻ (độ tuổi trung bình 40). Ông Lai đặc biệt ấn tượng với Tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, người đã có 22 năm gắn bó, trưởng thành tại FPT, am hiểu sâu sắc các hoạt động kinh doanh, công nghệ với khách hàng khối B2B, B2C. Vị thuyền trưởng mới của FPT được đánh giá là con người của hành động, có năng lực tập hợp lực lượng và sự dày dạn kinh nghiệm trong triển khai thành công nhiều mảng kinh doanh quan trọng của một số công ty thành viên của FPT.

“Tuổi đời của tân TGĐ FPT tuy trẻ nhưng đã được tôi luyện trực tiếp nhiều năm ở FPT. Đặc biệt, Khoa hiểu được giá trị của FPT và đã thử thách qua nhiều vị trí quản lý. Với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo thế hệ trước, tôi tin ban điều hành mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất bây giờ là họ phải tập hợp được sức mạnh tập thể của công ty bởi đây là mấu chốt để xây dựng nên sự thành công cho FPT”, ông Lê Song Lai nhận định.

Đồng hành cùng tân Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa còn có Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Nguyễn Thế Phương; Phó Tổng giám đốc Hoàng Việt Anh; Giám đốc Công nghệ Lê Hồng Việt; Giám đốc CNTT Nguyễn Xuân Việt; Giám đốc Chuyển đổi số Trần Huy Bảo Giang; Giám đốc Truyền thông Bùi Nguyễn Phương Châu; Giám đốc Nhân sự Chu Quang Huy và Giám đốc Chất lượng Nguyễn Thị Kim Phương. Họ là đều là những người có nhiều năm gắn bó, trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của FPT. Trước câu hỏi của nhà đầu tư đánh giá về thế hệ lãnh đạo trẻ mới kế cận, nguyên TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc nhận định: “Họ đang ở vào độ tuổi chín nhất. Họ cũng làm việc 15-20 năm trong FPT và khá hiểu truyền thống cũng như hoạt động của FPT. Hơn nữa ở tuổi trên dưới 40, họ có lợi thế trong việc tiếp xúc với cái mới, công nghệ mới, thay đổi và phản ứng kịp thời với thị trường. Chúng tôi rất yên tâm với đội ngũ này sẽ giúp FPT đạt các mục tiêu tăng trưởng”.

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Minh Huyền đến từ công ty Elcom nhận định: “Dàn lãnh đạo mới của FPT tuy trẻ tuổi, không nhiều kinh nghiệm bằng thế hệ trước nhưng họ có thế mạnh là nhiều năng lượng, thích khám phá, thử thách mới hơn. Tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới của FPT sẽ đưa công ty đến thành công”.

Hứa hẹn mua thêm nhiều cổ phiếu khi FPT đặt mục tiêu Top 50 công ty chuyển đổi số toàn cầu

Bên cạnh việc đặt niềm tin vào dàn lãnh đạo trẻ, nhiều nhà đầu tư cho biết họ thật sự ấn tượng và bị thuyết phục về con đường trở thành công ty tư vấn chuyển đổi số của FPT. Cổ đông Đàm Quang Tiến, Công ty chứng khoán VnDirect, nhìn nhận kết quả kinh doanh của FPT 2018 “rất ổn”, đồng thời đánh giá chiến lược 2019 “rất hay” bởi theo anh, chuyển đổi số là ngành của tương lai, không doanh nghiệp nào có thể bỏ qua và quy mô thị trường rất lớn. “Tôi thật sự ấn tượng với cách tiếp cận của FPT về chuyển đổi số. Thay vì đi đấu thầu từng nơi thì sẽ tạo ra “chợ” mà ở đó doanh nghiệp nào quan tâm thì sẽ đến và FPT sẽ tư vấn cho họ. Như vậy vị thế của FPT đã được nâng cao hơn rất nhiều. Điều tôi thích ở FPT là sự cam kết và hành động. Tôi tin FPT sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra. Còn dưới góc độ nhà đầu tư, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục mua vào thêm nhiều cổ phiếu của FPT”, cổ đông Đàm Quang Tiến chia sẻ.

Còn cổ đông Nguyễn Doãn Tường (Hà Đông) thì cho rằng FPT có kế hoạch và lộ trình thực hiện rất rõ ràng cho tương lai và ông tin vào con đường FPT đã chọn. Việc đầu tiên ông sẽ làm sau khi rời đại hội cổ đông FPT 2019 là chia sẻ với các con về FPT, và khuyên họ nên mua nhiều hơn nữa cổ phiếu của FPT bởi đó là tương lai và khả năng được đảm bảo rất cao.

Bắt đầu từ năm 2019, FPT sẽ chuyển dịch từ Công ty cung cấp dịch vụ CNTT thành Tập đoàn cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Tầm nhìn của FPT trong 10 năm tới là lọt TOP 50 các công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu. Năm 2018, FPT cũng ghi nhận những dấu ấn mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số với doanh thu Chuyển đổi số tăng trưởng 31% so với cùng kỳ, chiếm 20% tổng doanh thu của mảng xuất khẩu phần mềm.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM