Trên 55% cổ đông không thông qua quy chế, họp ĐHCĐ Eximbank lại thất bại

21/06/2019 14:43 PM | Kinh doanh

Hơn 55% cổ đông không đồng ý thông qua quy chế, họp ĐHCĐ của Eximbank tiếp tục không thể diễn ra. Trước đó, ngay đầu phiên họp, một số cổ đông yêu cầu bầu lại Ban chủ toạ, không tin tưởng Ban kiểm phiếu.

Sau nhiều lần dời và hoãn, sáng nay (21/6), cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HoSE: EIB) cũng diễn ra.

Tính đến 9h45, số cổ đông tham dự là 221 người, đại diện cho hơn 94% số cổ phần có quyền biểu quyết. So với lần họp đầu tiên của ngân hàng này vào tháng 4 chỉ đạt 57,62%, tỷ lệ này rất cao.

Ban chủ tọa của Eximbank tại họp đại hội lần này bao gồm Chủ tịch Cao Xuân Ninh, quyền Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Vinh và Trưởng Ban kiểm soát Trần Ngọc Dũng.

Mở đầu cuộc họp, một số cổ đông chất vấn gay gắt về tư cách Ban chủ tọa đại hội.

Ông Đặng Anh Mai, một thành viên trong HĐQT, cho rằng các Nghị quyết bầu Chủ tịch và quyền Tổng giám đốc mới là không hợp lệ và không đồng ý với các Nghị quyết số 231, 238, 242. Đại diện của cổ đông SMBC cũng yêu cầu cần tuân thủ luật pháp và tính pháp lý của các Nghị quyết HĐQT.

Chủ tịch Eximbank Cao Xuân Ninh khẳng định Ban chủ tọa là hợp pháp, đúng quy định và đã được quá bán các thành viên HĐQT thông qua. Các cổ đông có ý kiến khác về các Nghị quyết HĐQT có thể khởi kiện ra tòa án.

Sau đó, Trưởng Ban kiểm soát trình bày quy chế họp. Tuy nhiên, 55% cổ đông không không qua nội dung này. Các cổ đông yêu cầu xem xét bầu lại Ban chủ toạ, mong muốn các nhóm cổ đông đoàn kết để phiên họp diễn ra thành công.

Đến 10h50, cuộc họp vẫn chưa đi vào các nội dung chính.

SMBC ủng hộ tiếp tục tiến hành đại hội nhưng vẫn nêu 3 ý kiến. Thứ nhất, nhóm cổ đông Nhật Bản này muốn bầu lại Ban chủ toạ và lý giải tỷ lệ thông qua bầu thấp cho thấy cổ đông không có sự tin tưởng vào chủ tọa đoàn. Thứ hai, Ban chủ tọa cần tôn trọng quyền cổ đông về các kiến nghị. Thứ 3, nhóm cổ đông Nhật Bản đề nghị đưa một phó chủ tịch vào Ban chủ toạ.

SMBC không đồng ý là do không có sự tin tưởng vào Chủ tọa đoàn và không tin tưởng Ban kiểm phiếu.

Do các cổ đông không thông qua quy chế, Trưởng Ban Kiểm soát thông báo cuộc họp lần này bị trì hoãn. Ngân hàng sẽ thông báo lại lịch họp lần thứ 3 cho các cổ đông sau đại hội.

----

Trước đại hội, CTCP Rồng Ngọc (nắm 1,99% vốn cổ phần Eximbank) đã gửi đơn đến Toà án nhân dân (TAND) quận 1, TP HCM để yêu cầu đình chỉ Nghị quyết số 231 của HĐQT Eximbank. Nội dung Nghị quyết này là việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112 (Nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank).

Cổ đông này cũng đề nghị TAND đình chỉ các Nghị quyết với nội dung bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay ông Lê Minh Quốc, ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank và Nghị quyết số về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 26/5.

Tuy nhiên, Eximbank cho biết, trong ngày 19/6, TAND quận 1, TP HCM đã ra quyết định đình chỉ giải quyết về việc "Yêu cầu đình chỉ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị" của CTCP Rồng Ngọc.

Năm 2019, Eximbank dự kiến huy động vốn 143.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Dư nợ cấp tín dụng tăng 11%, đạt 115.570 tỷ đồng, song trong điều kiện thuận lợi, ngân hàng sẽ xin NHNN để tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Nhà băng này dự kiến lãi trước thuế trước trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. Lãi trước thuế sau trích lập 1.077 tỷ đồng, tăng 30% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trong quý I, Eximbank đạt thu nhập lãi thuần 830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, giảm gần 37% cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của Eximbank giảm 1,3% đạt 150.715 tỷ đồng; cho vay khách hàng giảm 2,9% với 101.016 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 2,8% lên 122.019 tỷ đồng.

Theo Huy Lê

Cùng chuyên mục
XEM