Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro

02/05/2019 13:54 PM | Xã hội

Ở Hà Lan, quốc gia nổi tiếng với những khu đèn đỏ, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu đã tăng từ 17,1 tuổi năm 2012 lên 18,6 tuổi năm 2017. Thậm chí những hành động như ôm hôn cũng đang giảm mạnh trong giới trẻ nước này. Trớ trêu thay, Hà Lan lại là 1 trong những nước có tỷ lệ thanh thiếu niên hạnh phúc cao nhất thế giới.

Xét theo nhiều khía cạnh, đây đáng lẽ là thời điểm bùng nổ tình dục tại Mỹ khi người dân ngày càng cởi mở hơn với chuyện "ăn cơm trước kẻng". Tỷ lệ lây nhiễm HIV cũng được kiểm soát xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, các biện pháp tránh thai cũng ngày 1 nhiều và hiệu quả hơn. Hàng loạt ứng dụng, công nghệ được phát minh cho hẹn hò và kiếm bạn tình.

Trớ trêu thay, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới lại đang lâm vào cuộc đại khủng hoảng tình dục, một sự suy thoái nặng nề về vấn đề "nhân giống" trong giới trẻ.

Tình dục chỉ là chuyện nhỏ, thủ dâm mới là chuyện lớn

Số liệu của Trung tâm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh giới trẻ (CDCPYRB) trong khoảng 1991-2017 cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục tại các trường cấp 3 của Mỹ đã giảm từ 50% xuống chỉ còn 40%. Nói cách khác, quan hệ tình dục từ 1 điều phổ biến trong học sinh cấp 3 ở Mỹ thì nay lại đang mất dần vị thế của mình.

Trong khi đó, tỷ lệ thiếu nữ vị thành niên mang thai tại Mỹ đã giảm xuống chỉ bằng 1/3 so với thời kỳ đỉnh cao thập niên 1990.

Đồng quan điểm, Giáo sư Jean M. Twenge của trường đại học San Diego State cho biết giới trẻ Mỹ ngày nay quan hệ tình dục ít hơn 2 thế hệ trước. Thậm chí có đến 15% số thanh niên Mỹ cho biết họ chưa từng quan hệ tình dục kể từ khi thành niên.

Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro - Ảnh 1.

Theo khảo sát của General Social Survey trong khoảng từ cuối thập niên 1990 đến 2014, số lượng quan hệ tình dục bình quân tại thanh thiếu niên Mỹ đã giảm từ 62 lần/năm xuống chỉ còn 54 lần/năm.

Tương tự, tỷ lệ kết hôn tại Mỹ cũng giảm mạnh. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là do những khó khăn về kinh tế, nhưng rồi tình trạng kết hôn giảm quá mạnh khiến nhiều chuyên gia phải nhìn nhận lại vấn đề. Khoảng 60% số người dưới 35 tuổi tại Mỹ hiện nay sống độc thân, khoảng 34% số người lớn dưới 35 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ.

Không riêng gì Mỹ, hàng loạt người thành niên ở các nước Phương Tây cũng chẳng còn thích thú gì với việc "nhân giống". Tại Anh, tỷ lệ quan hệ tình dục của người trong độ tuổi 16-44 đã giảm từ bình quân hơn 6 lần/tháng năm 2011 xuống chưa đến 5 lần/tháng năm 2012.

Tại Australia, tỷ lệ quan hệ tình dục giảm từ bình quân 1,8 lần/tuần xuống 1,4 lần trong cùng kỳ. Phần Lan cũng nối gót khi tỷ lệ "nhân giống" suy giảm mạnh trong khi tỷ lệ thủ dâm lại đi lên.

Ở Hà Lan, quốc gia nổi tiếng với những khu đèn đỏ, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu đã tăng từ 17,1 tuổi năm 2012 lên 18,6 tuổi năm 2017. Thậm chí những hành động như ôm hôn cũng đang giảm mạnh trong giới trẻ nước này. Trớ trêu thay, Hà Lan lại là 1 trong những nước có tỷ lệ thanh thiếu niên hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong khoảng 1992-2014, tỷ lệ nam giới thủ dâm hàng tuần tại Mỹ đã tăng gấp 2 lần lên mức 54%, còn ở nữ giới là tăng 3 lần lên 26%. Sự gia tăng này có đóng góp lớn của ngành phim khiêu dâm.

Lý thuyết đầu tư phi rủi ro

Ngày nay, các bạn trẻ sống rất khác so với thời "ông bà chúng ta". Họ không bức thiết sở hữu 1 căn nhà, họ cũng chẳng màng mua 1 chiếc xe, họ ít rượu chè hơn và nhất là không khát khao chuyện chăn gối như thời bố mẹ họ.

Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã giải thích nguyên nhân các bạn trẻ ngày nay không hứng thú tình dục là do tỷ lệ nợ nần cao cũng như chi phí nuôi dạy con cái tốn kém. Tuy nhiên nếu xem xét theo các mô hình kinh tế thì nguyên nhân chính khiến giới trẻ ngày nay chán sex chính là yếu tố "rủi ro" (Risk).

Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro - Ảnh 2.

Thông thường các mô hình kinh tế tài chính thường nghiên cứu về những rủi ro, phân tích chúng và đo lường xem có nên chấp nhận rủi ro để kiếm lợi hay không. Những mô hình xem xét rủi ro này thường được gọi là lý thuyết tài sản phi rủi ro (Risk Free Asset), qua đó giảm thiểu rủi ro hết mức có thể.

Ví dụ nếu nhà đầu tư muốn chắc chắn không mất nhiều tiền trong vài tháng tới thì những tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ Mỹ là nơi đáng để rót vốn.

Theo mô hình tài sản phi rủi ro này, những kênh đầu tư của chúng thường khá đắt đỏ hoặc lợi nhuận thấp do hạn chế rủi ro. Ví dụ trái phiếu chính phủ hay gửi tiết kiệm ngân hàng có lãi suất rất thấp, đổi lại nhà đầu tư sẽ cảm thấy an toàn và chắc chắn hơn với nguồn vốn của mình.

Quay trở lại câu chuyện chán tình dục của giới trẻ, họ là những người ngại rủi ro, hoặc theo chủ nghĩa đầu tư phi rủi ro. Một mối quan hệ lâu bền thường dẫn đến cãi vã, tổn thương đau lòng, hoặc thậm chí khiến họ phải thay đổi nhiều thói quen và tạo nên sự không thoải mái. Như một hệ quả tất yếu, dù ngày nay có rất nhiều ứng dụng giúp giới trẻ hẹn hò nhưng họ lại hẹn hò ít hơn, cưới muộn hơn và ít có hứng thú với những cuộc tình lâu dài.

Thậm chí tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, giới trẻ còn hình thành nên tầng lớp "ăn cỏ", nghĩa là chẳng hề có hứng thú nào với tình dục hay chuyện có người yêu.

Năm 2005, khoảng 1/3 số người trong độ tuổi 18-34 tại Nhật Bản chưa quan hệ tình dục lần nào. Tỷ lệ này tăng lên đến 43% vào năm 2015 và cùng với đó là số người không muốn kết hôn. Thậm chí 47% số cặp vợ chồng Nhật cho biết họ chưa làm tình với bạn đời của mình trong vòng ít nhất 1 tháng qua.

Trớ trêu thay, Nhật Bản lại là nước có ngành công nghiệp phim khiêu dâm phát triển nhất thế giới và dường như giới trẻ ưa thích xem phim và "tự sướng" hơn là kiếm bạn tình.

Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã cố gắng phân tích đặc tính ngại chấp nhận rủi ro của giới trẻ này. Theo họ, giới trẻ ngày nay được hưởng lợi nhiều hơn từ việc ngồi lỳ trong nhà và chính điều đó khiến nhu cầu tìm kiếm người yêu giảm sút.

Nếu những trò giải trí trong nhà như tivi hay chơi game trở nên không thú vị, giới trẻ sẽ phải ra ngoài đường tìm kiếm niềm vui cũng như gia tăng giao lưu. Trớ trêu thay, sự phát triển của công nghệ đã khiến truyền hình, trò chơi điện tử cùng nhiều ứng dụng khác trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chúng có thể đem lại cảm giác thoải mái cho giới trẻ khi ngồi nhà, điều mà những cuộc gặp xã giao ngoài đời chưa chắc đã làm được.

Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro - Ảnh 3.

Đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ, họ giờ đây thích ngồi nhà xem phim tự chọn với gia đình hơn là đi ra ngoài dã ngoại. Những thanh thiếu niên thì thà tốn cả buổi chiều chơi game hoặc xem livestream hơn là đi hẹn hò hoặc xã giao ngoài đường. Việc tự giải trí tại gia đối với giới trẻ là 1 hình thức phi rủi ro hoàn hảo bất kể bạn độc thân hay không, và chúng khiến nhu cầu tình dục của các bạn trẻ ngày nay suy giảm.

Thậm chí nhiều nghiên cứu còn cho thấy nam giới trẻ còn có hiện tượng giảm sút năng suất do tốn nhiều thời gian chơi game hơn, một cuộc đánh đổi giữa tiền bạc, tình yêu, thời gian để lấy sự thoải mái.

Đây là 1 tín hiệu cực kỳ nguy hiểm bởi chúng khiến giới trẻ ngày càng trì độn hơn và không có ý chí tiến thủ. Năm 2016, tỷ lệ sở hữu nhà của người dưới 35 tuổi tại Mỹ xuống mức thấp kỷ lục 34%. Tỷ lệ nhà khởi nghiệp dưới 34 tuổi của nền kinh tế này cũng chỉ còn khoảng 25%, thấp hơn nhiều mức 34% của 20 năm trước.

Rõ ràng, việc chán tình dục không chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc dân số mà còn đang đe dọa đến nền kinh tế của nhiều nước.

Lỗi của phụ huynh?

Năm 1992, tỷ lệ vị thành niên có thai và tỷ lệ sinh tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong nhiều thập niên. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tại Mỹ thời kỳ đó chỉ vào mức 16,9 tuổi. Tuy vậy, câu chuyện đó chỉ còn là dĩ vãng với lịch sinh hoạt như ngày nay.

Với sự cạnh tranh ngày càng cao trong nền kinh tế, các bậc phụ huynh ngày càng kỳ vong con cái họ tập trung vào sự nghiệp hơn là yêu đương. Hệ quả là giới trẻ ngày nay chẳng có thời gian mà hẹn hò quan hệ khi hàng loạt những hoạt động ngoại khóa, buổi học thêm, học nhóm cùng nhiều áp lực khác đè nặng lên vai.

Trào lưu mới của giới trẻ thế giới: Chán tình dục vì ngại... rủi ro - Ảnh 4.

Bên cạnh những vất vả trong cuộc sống, trải nghiệm không vui về quan hệ tình dục trong quá khứ cũng khiến giới trẻ ngày nay e ngại với tình dục. Một nghiên cứu cho thấy chỉ có 31% nam giới và 11% nữ giới cảm thấy cực khoái khi quan hệ tình dục lần đầu với bạn tình mới.

Hệ quả của tình trạng này là tỷ lệ sinh của Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp vào năm 2017. Một con số trớ trêu với đà tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới.

why are young people having less sex

AB

Cùng chuyên mục
XEM