Trận thi đấu vòng loại World Cup kỳ lạ nhất thế giới: "Không ai" được xem

16/10/2019 15:32 PM | Xã hội

Lần đầu tiên kể từ năm 1990, đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc có cuộc đối đầu với đội tuyển Triều Tiên trên đất Triều Tiên. Tuy nhiên, hình ảnh trận đấu sẽ chỉ được công bố ngay trước khi máy bay chở các cầu thủ Hàn Quốc cất cánh.

Lần đầu tiên trong 3 thập kỷ, đội tuyển bóng đá của 2 quốc gia láng giềng trên bán đảo Triều Tiên có cơ hội đối đầu trên đất Triều Tiên. Đó là trận đấu trong vòng bản của World Cup, diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, thế giới không được chứng kiến hình ảnh trực tiếp từ trận đấu này.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khi Triều Tiên cấm cổ động viên, truyền thông và đài truyền hình Hàn Quốc tham dự đưa tin. Diễn ra trên sân vận động Kim Nhật Thành vào ngày 15/10 với sức chứa 50.000 người nhưng hình ảnh được phát đi cho thấy nó gần như trống rỗng. Thời điểm trận đấu diễn ra, đài truyền hình quốc gia Triều Tiên phát một chương trình dành cho trẻ em.

Triều Tiên cam kết cung cấp hình ảnh của trận đấu. Tuy nhiên, hình ảnh chỉ được công bố khi Son Heung-min và các đồng đội của anh ở đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị lên máy bay về nhà. Hàn Quốc đứng thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA trong khi Triều Tiên đứng ở thứ hạng 113.

Đây là trận đấu đầu tiên mà đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc chơi ở Triều Tiên kể từ một trận giao hữu năm 1990. Trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nỗ lực kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc, Triều Tiên lại khước từ đàm phán. Bình Nhưỡng cáo buộc ông Moon can thiệp vào các cuộc thảo luận giữa Mỹ với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng bắn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không quan tâm tới việc truyền hình trực tiếp trận bóng đá. "Chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách để Triều Tiên phát sóng trực tiếp trận đấu hay cho một nhóm cổ động viên Hàn Quốc tới sân nhưng không có bất cứ phản hồi nào từ phía Triều Tiên", ông Lee Sang-min, người phát ngôn bộ Thống nhất Hàn Quốc, chia sẻ.

Triều Tiên dự định sẽ tặng các cầu thủ và huấn luyện viên Hàn Quốc một băng DVD ghi hình trận đấu vào chiều ngày 16/10, ngay trước khi họ lên máy bay rời Triều Tiên.

FIFA cho biết chủ tịch Gianni Infantino có mặt tại sân để theo dõi trận đấu. Ông Infantino đi cùng với 2 quan chức Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Hình ảnh được phía Hàn Quốc đăng lên trang web chính thức của liên đoàn cho thấy sân vận động gần như không có bóng người.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triền Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hiệp định đình chiến năm 1953 chưa giúp hòa bình lặp lại trên bán đảo Triều Tiên. Đội bóng đá của 2 nước cũng hiếm khi gặp nhau trong các trận thi đấu chính thức. Tác động chính trị được sử dụng để ngăn các cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trên sân cỏ.

Trong vòng lại World Cup 2010, hai đội nằm cùng bảng và sẽ thi đấu lượt đi và lượt về. Trong khi Hàn Quốc cho phép quốc kỳ và quốc ca Triều Tiên vang lên theo nghi lễ truyền thống, Triều Tiên nhất quyết không đồng ý làm điều ngược lại. Chính vì vậy, hai đội buộc phải thi đấu ở Thượng Hải theo quyết định của FIFA.

Trong cuộc đối đầu ở Thượng Hải, Triều Tiên vẫn có quyền của đội chủ nhà. Họ đã tăng giá vé lên gấp 3 lần. Các quan chức thể thao Hàn Quốc cho rằng động thái này là nỗ lực nhằm xua đuổi nhiều cổ động viên Hàn Quốc nhất có thể.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM