Trái phiếu Mỹ đang ngày càng "mất giá"

17/08/2016 10:10 AM | Kinh tế vĩ mô

Trái phiếu Mỹ đang ngày càng mất giá trong mắt các ngân hàng trung ương trên thế giới. Trong 6 tháng đầu năm này, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bán ròng 192 tỷ USD trái phiếu Mỹ, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Những nước như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Brazil hay Colombia là những quốc gia bán ra trái phiếu Mỹ nhiều nhất trong thời gian qua.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, đây cũng là đợt bán ròng ở mức nhiều nhất kể từ năm 1978.

Trái phiếu chính phủ Mỹ được coi là một trong những loại tài sản an toàn nhất thế giới và được nhiều nhà đầu tư cũng như ngân hàng trung ương trên toàn cầu tích trữ. Tuy nhiên, xu thế lãi suất thấp và những chính sách kích thích kinh tế trên thế giới hiện nay đã làm giảm giá nhiều đồng tiền, qua đó khiến các ngân hàng trung bán trái phiếu Mỹ để thu hồi tiền mặt nhằm hỗ trợ tỷ giá.

Việc bán ròng trái phiếu Mỹ ở mức kỷ lục là một tín hiệu tiêu cực với nền kinh tế toàn cầu khi giá dầu thấp, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và nhiều đông tiền mất giá. Thậm chí Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã phải nhận định nền kinh tế thế giới hiện đang “mong manh” hơn bao giờ hết.

Mặc dù các ngân hàng trung ương bán trái phiếu ở mức lỷ lục nhưng lượng cầu trong người dân, đặc biệt là tại Mỹ lại tăng cao với loại tài sản này, qua đó đẩy lãi suất trái phiếu xuống mức thấp.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM