TP.HCM "xin" đầu tư hai dự án thoát nước với kinh phí 450 tỷ đồng

06/03/2017 09:42 AM | Xã hội

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đầu tư hai dự án thoát nước trên đại bàn thành phố với tổng kinh phí dự kiến khoảng 450 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ KH&ĐT thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở. Dự án có mức kinh phí dự kiến là 324 tỷ đồng và nếu thực hiện sẽ sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản.

Dự án này nhằm cải tạo, phục hồi các đường cống thoát nước cũ bị xuống cấp tại khu vực trung tâm thành phố, tập trung khu vực Q.1 và Q.3. Ưu điểm của công nghệ không đào hở này là không chiếm dụng mặt đường nhiều và đường sá sử dụng được trong quá trình thi công.


TP.HCM vừa kiến nghị Bộ KH&ĐT đầu tư hai dự án thoát nước với tổng kinh phí khoảng 450 tỷ đồng.

TP.HCM vừa kiến nghị Bộ KH&ĐT đầu tư hai dự án thoát nước với tổng kinh phí khoảng 450 tỷ đồng.

Một dự án thoát nước khác có tầm quan trọng không kém là dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn. UBND thành phố vừa kiến nghị Bộ KH&ĐT xem xét, lựa chọn đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị cho dự án này.

Đây là dự án chạy dọc qua địa bàn 4 quận của thành phố. Cụ thể, dự án đi qua các phường như Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận thuộc Q.12; phường 12, Q.Gò Vấp; phường 15, Q.Tân Bình và phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ của Q.Tân Phú. Dự kiến dự án được xây dựng hết 126 tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, nếu được triển khai trong năm 2017 này, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành hai công trình trên.

Phương Anh Linh

Cùng chuyên mục
XEM