TPHCM: Trưa 30 Tết, giá hoa rẻ “như cho“

27/01/2017 13:33 PM | Xã hội

Trước khi chợ hoa xuân đóng cửa vào lúc 12h trưa nay (27.1 - nhằm ngày 30 Tết), nhiều nông dân đã bán tháo hoa để thu hồi vốn. Nhiều chủ vườn cho biết, năm nay bán không tốt như mọi năm do thời tiết thất thường, người dân ngại đi mua hoa sớm. Đến hôm qua và sáng nay, tình hình tiêu thụ có tốt hơn nhưng do đã cận giờ nên nhiều chủ vườn đã hạ giá mạnh với hy vọng gỡ gạc chút vốn. Ghi nhận của PV tại chợ hoa Tết tại công viên 23/9 (quận 1).

Chủ vườn này cho biết, nếu không bán tháo thì cũng sẽ phải vứt bỏ.

Những cành mai bình thường được bán với giá 200 nghìn đồng, nhưng đến trưa nay thì chỉ còn khoảng 50 nghìn.

Một cặp quất khá đẹp được bán với giá 100 nghìn đồng.

Cây đào thế được tạo dáng công phu nhưng ít hoa do thời tiết thất thường được chủ vườn bán tháo với giá 100 nghìn đồng.

Theo nhiều chủ vườn thì năm nay lượng khách mua vào ngày 30 Tết ít hơn mọi năm nhưng giá giảm mạnh vì nông dân chủ động bán lỗ để gỡ gạc cho một mùa hoa không như kỳ vọng.

Cụ ông đạp xích lô mua cặp hoa hướng dương với giá 40 nghìn đồng về nhà chưng Tết.

Đến cận giờ trưa nhưng nhiều người vẫn chưa quyết định sẽ mua loại hoa gì.

Một người đàn ông đang cố gắng lựa cho mình một cặp hoa giấy để chưng Tết dù giá đã được giảm đi hơn một nửa so với cách đây vài ngày.

Đến sát giờ đóng cửa các chợ hoa, lượng tiêu thụ mới được tăng lên.

Thấy giá bị kéo xuống sát đáy, nhiều chủ vườn cho chở hoa về để tiếp tục chăm sóc, hy vọng vào mùa Tết năm sau.

Giá mai bị giảm mạnh khiến nông dân phải chở về trước khi chợ hoa đóng cửa.

Trưa ngày 30 Tết, nhiều người tranh thủ đi mua hoa với giá rẻ.

Theo Trường Sơn

Cùng chuyên mục
XEM