Tour Triều Tiên gây sốt

01/03/2019 09:15 AM | Xã hội

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch nói Việt Nam có thể trở thành trung tâm trung chuyển giữa các cực thế giới khi người dân muốn du lịch Triều Tiên trong tương lai.

Triều Tiên hiện là một trong những điểm đến gây tò mò bậc nhất cho du khách quốc tế. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore, một số công ty Việt Nam khai thác tour Triều Tiên trở lại sau một thời gian dài ngắt quãng.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội nhanh chóng tạo quan tâm tới du lịch Triều Tiên. Một đơn vị lữ hành xác nhận tour đi Triều Tiên trong tháng 3 này sớm kín khách. Khách hỏi về du lịch Triều Tiên khá đông đảo. Một số công ty tranh thủ khuyến mãi tour ăn theo Hội nghị thượng đỉnh, ưu đãi giảm giá tới 6 triệu đồng cho khách từng đi Mỹ, Triều Tiên.

“Chúng tôi đưa năm đoàn khách tham gia tour này, đa số khách có phản hồi tốt”, ông Vũ Đình Tuấn, Giám đốc Khối du lịch nước ngoài của Cty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nói. Mỗi đoàn từ 15-20 người. Công ty này tổ chức hai đoàn du lịch Triều Tiên mỗi tháng trong suốt mùa hè này.

Một số công ty khác như HanoiRedtours, TransViet, Vietravel mới khai thác trở lại tour Triều Tiên. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó TGĐ Hanoi Redtours cho biết đơn vị này cũng đưa được năm đoàn tới Triều Tiên từ giữa năm ngoái. Sau cuộc gặp lịch sử của hai nhà lãnh đạo ở Hà Nội, đơn vị này đẩy mạnh tour sang Triều Tiên dự kiến hai đoàn mỗi tháng.

Giá tour tới Triều Tiên dao động quanh mốc 30 triệu đồng tùy địa điểm khởi hành, trước đây là 50 triệu đồng. Khách chọn tour Triều Tiên thường là những người ưa du lịch trải nghiệm và khám phá, từng tới nhiều nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore thậm chí Mỹ, châu Âu rồi. Năm ngoái, hơn 300 nghìn khách Việt du lịch Nhật Bản, nên số người có khả năng chi trả cao khi du lịch Triều Tiên không hiếm.

Triều Tiên dù là vùng lãnh thổ liền với thiên đường du lịch Hàn Quốc, nhưng điểm hấp dẫn của nơi này nằm ở sự bí hiểm. Hoạt động du lịch của du khách quốc tế khi đặt chân tới đây được giám sát chặt chẽ, tuy nhiên có xu hướng nới rộng thời gian gần đây. Người Việt Nam muốn xin visa sang Triều Tiên được xem xét và cấp trong vòng 7-10 ngày sau khi nộp hồ sơ hợp lệ.

Tour Triều Tiên chủ yếu đưa khách tham quan các vùng du lịch chính như thủ đô Bình Nhưỡng, vùng Khai Thành, vùng núi Diệu Hương Sơn với loạt cảnh quan, công trình tiêu biểu: Khải hoàn môn Bình Nhưỡng, công viên đài phun nước Mansudae, đài tưởng niệm Mansudae, tượng đài Thiên Lý Mã, quảng trường Kim Nhật Thành, đại lộ Ryomyong.

Mở rộng hợp tác

Lần đầu tiên tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2019, đoàn Tổng cục Du lịch Triều Tiên có hai gian hàng giới thiệu. Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo cho đoàn du lịch Triều Tiên. “Đây là lần xuất hiện chính thức của du lịch Triều Tiên tại diễn đàn quốc tế, cũng là hoạt động nối tiếp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói.

Một số doanh nghiệp Việt Nam, chủ trì là Hiệp hội du lịch Việt Nam thời gian qua có hành động cụ thể để kết nối, thảo luận hợp tác du lịch hai nước. “Chúng ta có thể hỗ trợ để giúp họ đẩy mạnh du lịch”, ông Bình nói. Một trong những mục tiêu là du lịch Việt Nam hỗ trợ thu hút khách quốc tế cho Triều Tiên.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, rất có thể Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển giữa các cực từ thế giới muốn du lịch Triều Tiên, dựa vào mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Sau Hội nghị thượng đỉnh này, cơ quan du lịch hai nước dự kiến gặp, họp bàn mở rộng hợp tác.

“Hiện tại chỉ có Air China là hãng hàng không duy nhất có đường bay tới Bình Nhưỡng, số chỗ dành cho tour này cũng có giới hạn. Tương lai nếu khai thác đường bay thẳng sang Triều Tiên thì đây sẽ là tuyến có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách Việt Nam tương tự Hàn Quốc”, đại diện của Saigontourist nói.

Khách du lịch Việt hiện vẫn phải bay tới Bắc Kinh, rồi từ cửa ngõ duy nhất đó sang Triều Tiên. Mỗi tuần chỉ có chuyến khởi hành thứ sáu, bay về vào thứ ba tuần sau. Đại diện một công ty lữ hành phân tích,  Việt Nam có trở thành điểm trung chuyển hay không phụ thuộc vào lượng khách quốc tế đến Triều Tiên. Muốn như thế Việt Nam phải có đường bay thẳng đến Triều Tiên.

Không tính đến lí do về chính sách, Triều Tiên hiện chưa thể ngay lập tức tiếp đón lượng lớn du khách. Những người làm du lịch và khách từng trải nghiệm du lịch Triều Tiên nhận xét, hệ thống khách sạn 4-5 sao ở đất nước này khá tốt, tuy nhiên tổng số phòng không lớn.

Tour Triều Tiên gây sốt - Ảnh 1.

Một góc Thủ đô Bình Nhưỡng Ảnh: TL


Một số lưu ý khi du lịch Triều Tiên

Khách du lịch nên ghi nhớ một số quy định để đảm bảo an toàn, an ninh cho chuyến đi. Chẳng hạn chỉ được chụp hình hoặc thu âm ở những nơi cho phép. Khách luôn đi theo đoàn có hướng dẫn viên địa phương, không được tách đoàn. Trang phục chỉnh tề, kín đáo. Cần tôn trọng hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên. Không mang hình ảnh, sách báo liên quan chính trị và tôn giáo.

Du lịch việt nam làm gì sau thượng đỉnh mỹ-triều

"Hình ảnh Việt Nam lần này khẳng định chúng ta có đủ khả năng cung cấp tổ chức sự kiện an toàn, năng động, thể hiện con người Việt nam hiếu khách. Chúng tôi sử dụng tất cả hình ảnh gắn liền hội nghị trong các hoạt động quảng bá sau sự kiện", ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch nói.

Tổng cục Du lịch chủ động xúc tiến, quảng bá mạnh mẽ tại các thị trường mục tiêu như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, tranh thủ hiệu ứng hội nghị thượng đỉnh.


Theo NGUYÊN KHÁNH ​

Cùng chuyên mục
XEM