Tổng thống Trump tuyên bố từ chối danh hiệu 'Nhân vật của năm', tạp chí Time nói 'chúng tôi còn chưa công bố'

27/11/2017 08:55 AM | Kinh doanh

Ngày hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên trang cá nhân cho biết ông từ chối danh hiệu "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn.

Cụ thể, Tổng thống Trump chia sẻ trên Twitter: "Tạp chí Time đã gọi và nói rằng tôi có thể được vinh danh là 'nhân vật của năm' giống như năm ngoái, nhưng tôi phải đồng ý một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh bìa. Tuy nhiên, tôi nói rằng như thế không ổn và bỏ qua. Dù sao cũng cảm ơn".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tạp chí Time đã phản bác thông tin Tổng thống Mỹ đưa ra.

"Tổng thống dường như hiểu sai về cách lựa chọn Nhân vật của Năm của chúng tôi. Tạp chí Time không tiết lộ lựa chọn của mình cho tới khi ấn phẩm được phát hành vào ngày 6/12 tới", người phát ngôn của Time nói với CNN.

Giám đốc nội dung của Time Inc. là Alan Murray sau đó thậm chí còn nói rằng nội dung bài đăng tải của ông Trump không có "một chút nào là sự thật".

Đăng tải của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi ông nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới và chơi golf cùng Tiger Woods và Dustin Johnson.

Năm 2015, Tạp chí Time lựa chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel cho danh hiệu này. Bà Merkel không tham gia phỏng vấn cũng như chụp ảnh cho tạp chí mà xuất hiện trên trang bìa này dưới dạng một bức vẽ.

Năm 2016, ông Trump được Tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm" sau khi vượt qua bà Hillary Clinton trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Danh hiệu "nhân vật của năm" được Tạp chí Time bình chọn theo tiêu chí "một người (hoặc nhóm người) có ảnh hưởng nhất tới truyền thông trong 1 năm qua".

Danh hiệu này có từ năm 1927 và rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới từng vinh dự được nhận.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM