Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ ngày 10/5

06/05/2019 08:35 AM | Xã hội

Chia sẻ trên Twitter, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ hàng hoá Trung Quốc và có thể sẽ là 325 tỷ USD các loại hàng hoá khác.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan đối với 200 tỷ UsD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng lên 25% từ mức 10%. Hơn nữa, 325 tỷ các loại hàng hoá khác sẽ "sớm" được xem xét để áp thuế. Đây là lời cảnh báo với Trung Quốc rằng điều kiện nào sẽ kết thúc các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục diễn ra tại Washington vào tuần này.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ông Trump đưa ra động thái này là bởi không hài lòng với tốc độ tiến triển trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Ông viết: "Thoả thuận thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng với tốc độ quá chậm chạp bởi họ luôn đề nghị tái đàm phán."

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ ngày 10/5 - Ảnh 1.

"Trong 10 tháng, Trung Quốc đã trả mức thuế quan 25% với 50 tỷ USD sản phẩm công nghệ cao của Mỹ và 10% đối với  200 tỷ USD hàng hoá khác. Các khoản thuế quan này phần nào mang đến những thành quả kinh tế tuyệt vời của chúng ta. 10% sẽ tăng lên 25% vào thứ Sáu này."

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ ngày 10/5 - Ảnh 2.

"325 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chưa được áp thuế, nhưng sẽ sớm thôi, với mức thuế là 25%. Thuế trả cho Mỹ không tác động nhiều tới chi phí sản phẩm, chủ yếu do phía Trung Quốc gánh chịu. Thoả thuận thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục, nhưng tiến triển quá chậm bởi họ luôn muốn đàm phán lại. Không!"

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ trở lại Washington vào tuần này vì có thể các vòng đàm phán sẽ đi đến kết thúc. Nhà Trắng đã gia tăng áp lực với Trung Quốc để cả hai phía nhanh chóng đạt được một thoả thuận, cảnh báo rằng họ vẫn có thể "quay lưng" dù các cuộc đàm phán đã kéo dài nhiều tháng.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ra quyết định trong tuần này, sau các cuộc đàm phán, dù họ dự kiến sẽ gặp nhau để ký một hiệp ước, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết hôm thứ Năm.

Năm ngoái, ông Trump đã áp dụng mức thuế 25% lên 50 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc và sau đó là 10% lên 200 tỷ USD hàng hoá bổ sung. Các mức thuế trừng phạt này trước đó được dự kiến sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/3, nhưng ông Trump quyết định hoãn lại khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Theo Hương Giang

Cùng chuyên mục
XEM