Tổng thống Trump: 'Giá dầu giảm là nhờ tôi'

08/11/2018 16:04 PM | Xã hội

Tuy nhiên, ông Trump không giải thích rõ nguyên nhân tại sao nhờ ông mà giá dầu giảm.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố giá dầu giảm từ mức đỉnh 4 năm vào tháng 10/2018 vừa quá là nhờ có ông. Mặc dù không giải thích rõ nguyên nhân tại sao nhờ ông mà giá dầu giảm nhưng Tổng thống Trump có đề cập đến việc Mỹ thắt chặt cấm vận với Iran, quốc gia xuất khẩu dầu nhiều thứ 3 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như những chỉ trích của ông về tổ chức này.

"Vẫn có một số nước được nhập khẩu dầu từ Iran. Tôi làm thế bởi họ yêu cầu sự giúp đỡ, hơn nữa tôi cũng không muốn giá dầu lên mức 100-150 USD/thùng bởi tôi đang cố giảm giá xuống. Nếu nhìn vào giá dầu bạn sẽ thấy chúng giảm trong vài tháng qua. Đó là nhờ có tôi. Bởi vì chúng ta có một tổ chức độc quyền dầu mỏ tên OPEC và tôi thì ghét độc quyền", Tổng thống Trump nói.

Giá dầu hiện đã giảm 20% so với mức đỉnh 4 năm lập được phiên 3/10/2018.

Tổng thống Trump: Giá dầu giảm là nhờ tôi - Ảnh 1.

Giá dầu thô Texas Mỹ trên sàn giao dịch New York (USD/thùng)

Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến giá dầu giảm. Đầu tiên là các số liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu không tăng cao như dự kiến trước đó. Các chuyên gia đã hạ mức dự báo tiêu thụ dầu do lo ngại ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó hạ nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Hơn nữa, đồng nội tệ yếu tại các thị trường mới nổi cũng khiến giá dầu giao dịch bằng đồng USD đi xuống.

Một nguyên nhân nữa là sản lượng của các nước cung dầu lớn như Nga, Ả Rập Xê Út cũng tăng mạnh. Một số chuyên gia tin rằng chính quyền Washington đã đề nghị các nước này tăng lượng khai thác nhằm lấp chỗ trống khi Mỹ cấm vận Iran.

Hơn nữa, OPEC cũng lo ngại giá dầu quá cao sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm, qua đó thúc đẩy họ tăng sản lượng để hạ giá dầu.

Trên thực tế, việc Mỹ cấm vận Iran sẽ khiến giá dầu có nguy cơ tăng do thiếu nguồn cung nếu các nước xuất khẩu dầu khác không tăng sản lượng. Mới đây, Nga tuyên bố có thể sẽ xem xét cắt giảm sản lượng khai thác trong cuộc gặp với Ả Rập Xê Út và các nhà xuất khẩu dầu chính vào tháng tới.

AB

Cùng chuyên mục
XEM