Tổng thống Trump đồng ý hội đàm trực tiếp với ông Kim Jong Un vào tháng 5

09/03/2018 10:11 AM | Xã hội

Phát ngôn viên Srah Huckabee của Nhà Trắng cho biết đang xem xét thời gian và địa điểm cho cuộc gặp lịch sử này. Trong khi đó Cố vấn an ninh Hàn Quốc Chung Eui Yong tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã nhất trí sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5/2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm bất ngờ giới truyền thông khi chấp nhận hội đàm với Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên vào tháng 5/2018.

"Chủ tịch Kim Jong Un đã nói về việc phi hạt nhân hóa với đại diện Hàn Quốc chứ không chỉ là đóng băng hoạt động sản xuất hạt nhân như trước. Ngoài ra, Triều Tiên cũng không thử tên lửa trong thời gian này. Những tiến bộ đã được thực hiện nhưng các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận được ký kết. Một cuộc hội đàm đang được lên kế hoạch", Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter.

Tổng thống Trump đồng ý hội đàm trực tiếp với ông Kim Jong Un vào tháng 5 - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Srah Huckabee của Nhà Trắng cho biết đang xem xét thời gian và địa điểm cho cuộc gặp lịch sử này. Trong khi đó Cố vấn an ninh Hàn Quốc Chung Eui Yong tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã nhất trí sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5/2018.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Chung cho biết rằng Chủ tịch Kim cam kết sẽ theo đuổi quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Bất ngờ hơn, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hiểu được rằng các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải tiếp tục diễn ra. Đồng thời Chủ tịch Kim cũng hiểu rằng các áp lực quốc tế sẽ tiếp tục cho đến khi Triều Tiên hành động đúng như những gì họ cam kết.

Tổng thống Trump đồng ý hội đàm trực tiếp với ông Kim Jong Un vào tháng 5 - Ảnh 2.

Chủ tịch Kim Jong Un gặp Cố vấn Chung Eui Yong vào ngày 5/3/2018

Tổng thống Trump đồng ý hội đàm trực tiếp với ông Kim Jong Un vào tháng 5 - Ảnh 3.

Cố vấn Chung Eui Yong phát biểu ngoài Nhà Trắng vào ngày 8/3/2018

Bất chấp những tiến bộ trên, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Rex Tillerson cho rằng Mỹ vẫn còn cách khá xa cho một hiệp định hòa bình, đồng thời cảnh báo thế giới cần rất thực tế và xem xét kỹ tình hình hiện nay. Đồng quan điểm trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng cho rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu và mọi người không nên lạc quan quá sớm.

AB

Cùng chuyên mục
XEM