Tổng thống Trump: Chiến tranh thương mại sẽ đẩy các công ty bỏ Trung Quốc sang Việt Nam

14/05/2019 09:08 AM | Xã hội

"Nhiều công ty chịu thuế nhập khẩu sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và 1 số nước Châu Á khác.", Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter

Trong khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ngày một nóng dần lên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên Twitter hàng loạt dòng trạng thái cứng rắn, gián tiếp khiến tình hình trở nên căng thẳng.

"Bạn có thể tránh được thuế nhập khẩu hoàn toàn nếu mua hàng từ nước không chịu thuế quan hoặc mua hàng của Mỹ. Sẽ chẳng có thuế đâu. Nhiều công ty chịu thuế nhập khẩu sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và một số nước Châu Á khác. Do đó Trung Quốc sẽ cực kỳ muốn chốt được thỏa thuận thương mại với Mỹ", Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter.

Những dòng trạng thái này của Tổng thống Mỹ Trump đã khiến thị trường xôn xao khi lãnh đạo Nhà Trắng có những tuyên bố cứng rắn trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Điều trớ trêu là dù có những lời lẽ cứng rắn, Tổng thống Trump vẫn đánh giá cao quan hệ với Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ có cuộc gặp tiếp theo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị G20 vào tháng tới nhằm đàm phán về thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Trump: Chiến tranh thương mại sẽ đẩy các công ty bỏ Trung Quốc sang Việt Nam - Ảnh 1.

Sau khi phía Mỹ tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực từ tuần trước, phía Trung Quốc cũng áp 60 tỷ USD tiền thuế lên các mặt hàng Mỹ nhằm đáp trả. Chính động thái cứng rắn của cả 2 bên đã khiến thị trường chứng khoán, tiền tệ của nhiều nơi trên thế giới biến động.

Bất chấp điều đó, Tổng thống Trump vẫn khá tự tin rằng Mỹ đang trong vị thế khá tốt và sẽ "ép" Trung Quốc ký vào một bản thỏa thuận có lợi.

"Chẳng còn ai sẽ làm ăn ở Trung Quốc nữa. Điều đó thật tệ với Trung Quốc nhưng lại là tin tốt cho nước Mỹ. Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ quá nhiều năm nên họ đã vượt lên… Vì vậy Trung Quốc không nên trả đũa, điều đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi", Tổng thống Trump đăng trên Twitter bất chấp những khuyến cáo của các chuyên gia.

Trước đó, Bộ trưởng tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để đàm phán về một thỏa thuận thương mại cho hai bên nhưng không có kết quả.

"Tôi xin nói rõ với Chủ tịch Tập Cận Bình và tất cả những người bạn ở Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại rất nặng nếu không ký thỏa thuận, bởi các doanh nghiệp sẽ bị buộc rời khỏi Trung Quốc để đến các nước khác", Tổng thống Trump tự tin đăng tải trên Twitter.

AB

Cùng chuyên mục
XEM