Tổng thống Obama thừa nhận vấn đề "Too big to fail" tại Mỹ

29/04/2016 10:35 AM | Kinh tế vĩ mô

“Một trong những điều mà tôi luôn cố gắng tự nhủ rằng nền kinh tế Mỹ không phải chỉ là những khái niệm lý thuyết suông. Bạn không thể định hướng lại, tái cấu trúc và thay đổi nền kinh tế mà không có hậu quả gì”, Tổng thống Obama nói.

Danh tiếng của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lên khá cao sau khi ông đã thành công đưa nền kinh tế Mỹ quay trở lại thời kỳ tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng 2008.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Obama cho rằng nhận hệ thống tài chính Mỹ đang ngày càng ổn định hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng thừa nhận việc chính phủ Mỹ không giải quyết triệt để những tổ chức tài chính “Too big to fail”.

Đây là những ngân hàng hay tập đoàn tài chính có tầm ảnh hưởng lớn tại Mỹ và dù hoạt động không hiệu quả cũng như là nguyên nhân khiến tình hình tài chính đất nước gặp khó nhưng chính phủ lại không thể dễ dàng để những công ty này phá sản.

“Một trong những điều mà tôi luôn cố gắng tự nhủ rằng nền kinh tế Mỹ không phải chỉ là những khái niệm lý thuyết suông. Bạn không thể định hướng lại, tái cấu trúc và thay đổi nền kinh tế mà không có hậu quả gì”, Tổng thống Obama nói.

Cuộc phỏng vấn với Tổng thống Obama cũng nhắc lại lời phát ngôn gây tranh cãi vào năm 2009 khi ông Obama nói rằng: “Tôi không điều hành nước Mỹ chỉ để giúp những “con mèo béo lười” (ám chỉ những tổ chức tài chính Tô big to fail) của phố Wall.”

Lời tuyên bố này đã khiến một số nhà lãnh đạo của các tổ chức tài chính không hài lòng.

Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc khi đưa ra lời bình luận như vậy không, tổng thống Obama nói rằng những lời chỉ trích như vậy đã là rất nhẹ.

“Tất nhiên chúng sẽ làm một số người bị tổn thương. Có người đã nói với tôi rằng khi họ về nhà, con trai họ đã hỏi liệu họ có phải một còn mèo béo lười hay không”, ông Obama nói đùa.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM